1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bác chủ topic muôn nói đến Tiểu liên Steyr, thì xin biếu bác bộ sưu tập Steyr AUG-Áo:
    Steyr AUG A1:
    [​IMG]
    Steyr AUG A2 Carbine:
    [​IMG]
    Steyr AUG A3:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    -Steyr AUG là loại súng trường tấn công kiểu bullpup do Nhà sản xuất Steyr Mannlicher- Áo nghiên cứu và thiết kế vào năm 1977. Đến năm 1978, khẩu Steyr AUG đầu tiên được sản xuất (cho đến nay) và đưa vào trang bị cho quân đội Áo.
    -Hiện nay Steyr AUG với các phiên bản khác nhau có mặt trong quân đội và cảnh sát của các nước Áo, Australia, Bungary, cộng hòa Ireland, Indonesia, Oman, Philippines, New Zealand, Ả rập Xê út, Tusinia. Steyr AUG cũng đã từng tham gia các cuộc chiến tại Đông Timor, Afganishtan, Iraq.
    -Steyr AUG có nhiều phiên bản khác nhau gồm: Steyr AUG 9 mm (AUG SMG/AUG Para),Steyr AUG M203,Steyr AUG LSW,(Light Support Weapon),Steyr AUG HBAR (Heavy-Barreled Automatic Rifle),Steyr AUG LMG (Light machine gun),Steyr AUG LMG?"T,Steyr AUG HBAR?"T,Steyr AUG Z ,Steyr AUG SA, Steyr USR.
    Thông số kỹ thuật Steyr AUG :
    -Trọng lượng 3.6 kg (7.9 lb) (standard rifle)
    3.3 kg (7.3 lb) (carbine)
    3.2 kg (7.1 lb) (subcarbine)
    3.9 kg (8.6 lb) (LMG)
    3.3 kg (7.3 lb) (SMG)
    -Chiều dài 790 mm (31.1 in) (standard rifle)
    690 mm (27.2 in) (carbine)
    630 mm (24.8 in) (subcarbine)
    900 mm (35.4 in) (LMG)
    665 mm (26.2 in) (SMG)
    -Chiều dài nòng 508 mm (20.0 in) (standard rifle)
    407 mm (16.0 in) (carbine)
    350 mm (13.8 in) (subcarbine)
    621 mm (24.4 in) (LMG)
    420 mm (16.5 in) (SMG)
    -Chiều cao súng 275 mm (10.8 in)
    266 mm (10.5 in) (SMG)
    -Cỡ đạn : 5.56x45mm NATO
    9x19mm Parabellum (SMG)
    -Sơ tốc đầu nòng : 680?"800 viên/phút
    -Tốc độ đạn : 940 m/s (3,084 ft/s) (standard rifle)
    -Tầm bắn: 450-600m, hiệu quả tầm 300m
    -Băng đạn 30 hoặc 42 viên/ băng
    -Cơ cấu nạp đạn: trích khí phản lực,chốt xoay
    -Sử dụng kính ngắm Swarovski 1.5x ,có loại cải tiến lên 4x
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Tặng các bác con em này!
    [​IMG]
    Nguyên dạng của em nó là thế này
    [​IMG]
    Tháo tung em nó ra thì nó như thế này
    [​IMG]
    Cơ chế họat động thì như thế này, các bác ạ!
    Nếu em không nhầm thì em này nó có thêm cái cơ chế cân bằng, cơ chế này nó tạo ra di chuyển ngược chiều với chiều nẩy của nòng súng.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Em đang muốn né mấy cái con AK với M, AR ra vì ngại lại nổ như bên topic kia, thì bác lại cứ khơi gợi ra!
  4. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Cứ thẳng tay mà phang thôi bác ạ! Chẳng ngại đâu. Em thấy mấy topic kia toàn cãi nhau nhưng chưa có cái nào nói được "môt cách khoa học" là súng nào hơn súng nào. Hầu hết nói theo cảm tính! Em thích là anh em mình làm rõ vấn đề ra, đúng sai, hơn thua bằng khoa học. Người sai cũng sướng mà người đúng cũng sướng. Chân lý chỉ có 1 mà thôi, số còn lại là ngụy biện. Anh em mình vừa thỏa mãn sở thích, vừa hiểu một cách đúng đắn hơn về súng ống nói chung và AK, M nói riêng. Theo em được biết thì cả AK và M đều đang đi tìm một con đường mới, nhất là M với dự án ACR (Advance Combat Rifle).
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bác chủ topic, em còn đang hứng với loại bullpup, và sẽ còn hứng nhiều đấy, em tiếp nữa nha .Khi nào thấy tạm ngán, em sẽ qua vừa bull vừa phóng lựu luôn
    Tiểu liên KBP A-91(Nga):
    Mẫu thử nghiệm năm 1990 với cỡ đạn 7,62mm:
    [​IMG]
    Phiên bản sử dụng đạn 5,56x45mm Nato và súng phóng lựu 40mm được sản xuất năm 2003:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    Khẩu súng trường tấn công dạng bullpup kết hợp với nòng phóng lựu được nhà thiết kế Afanasiev -Nga nghiên cứu, thiết kế lần đầu tiên vào năm 1960 tại Tula. Mãi đến năm 1990, khẩu Tiểu liên KBP A-91 đầu tiên do Cục thiết kế KBP Instrument sản xuất mới ra đời. Mẫu thử nghiệm vào giữa thập niên 90 này gắng nòng phóng lựu phía trên.
    Đến năm 2003, phiên bản mới sử dụng đạn 5.56x45 mm được sản xuất và được trang bị cho một số đơn vị của Nga sử dụng với số lượng ít.
    Thông số kỹ thuật:
    -Cỡ đạn: 7.62x39mm hoặc 5.56x45 mm NATO. Nòng phóng lựu cỡ đạn: 40mm
    -Cơ cấu nạp đạn: trích khí phản lực, chốt xoay.
    -Trọng lượng: 3,97 kg chưa nạp đạn (bao gồm cả súng phóng lựu)
    -Chiều dài súng: 660 mm.
    -Chiều dài nòng: 415mm.
    -Tốc độ bắn: 600-800 viên/phút .
    -Tầm bắn hiệu quả :400m
    -Băng đạn: 30 viên
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Kết lắm em này!!!
    [​IMG]
    AKS-74U, súng trường tấn công kiểu ngắn.
    [​IMG]
    AKS-74U kèm theo loa che lửa, giảm thanh và ống phóng lựu.​
    Cỡ đạn: 5,45x39 mm
    Hoạt động: Trích khí, khoá nòng xoay với 2 giá đỡ.
    Tổng chiều dài: 735 mm (490 mm khi gập báng)
    Chiều dài nòng súng: 210 mm
    Băng đạn: 30 viên tiêu chuẩn
    Trọng lượng rỗng: 2,71 kg
    Phạm vi hiệu quả: khoảng 200m.
    Tốc độ bắn: 650-735 viên/phút.
    Súng trường tấn công kiểu ngắn AKS-74U (chữ "U" nghĩa là "Ukorochennyj" trong tiếng Nga = "Shortened" trong tiếng Anh) được phát triển vào cuối những năm 1970 từ súng trường tấn công AKS-74. Súng trường AKS-74U được phát triển như là một vũ khí tự vệ cho lính tăng, pháo binh, trực thăng và các thuỷ thủ đoàn, các phi hành đoàn và các tổ lái khác, hay cho các lực lượng đặc nhiệm, những người cần một khẩu súng mạnh nhưng gọn nhẹ, tiện dụng. Súng AKS-74U có kích thước và tầm bắn hiệu quả của một khẩu súng ngắn liên thanh thông thường, nó được phát triển mang tính phổ thông bởi nó sử dụng đạn và băng đạn của súng trường, các bộ phận của nó có thể dùng lẫn với khẩu súng trường phổ thông, súng AK-74. Từ khi AKS-74U xuất hiện nó được gọi một cách không chính thức là "Ksyukha" (một các gọi khác của phụ nữ Nga) hoặc "okurok" (đầu mẩu thuốc là), nó cũng được trang bị cho các đơn vị cảnh sát và các đơn vị bảo vệ pháp luật khác của Liên Xô cũ và các nước thuộc phe XHCN bao gồm cả Nga. Thú vị là súng AKS-74U được người Mỹ biết đến như là "Krinkov" - một cái tên, rõ ràng là được phát minh bởi lực lượng Mujaheddin của Afghanistan trong cuộc chiến với Liên Xô nhưng năm 1980. Súng AKS-74U được phổ biến bởi kích thước chắc gọn của nó cho phép bộ đội có thể mang nó trong xe hoặc thậm chí là giấu dưới áo. Mặt khác, tầm bắn hiệu quả của nó bị giới hạn với độ chính xác rất thấp trong phạm vi 150-200m, trong khi viên đạn có thể bay xa hơn rất nhiều so với khoảng cách trên. Súng AKS-74U cũng có xu hướng nhanh nóng khi bắn liên thanh liên tục. Một phiên bản được biệt của AKS-74U được phát triển cho lực lượng đặc nhiệm (Spetsnaz), phiên bản này có thể nhanh chóng gắn thêm ống giảm thanh và ống phóng lựu giảm thanh đặc biệt cỡ đạn 30mm model BS-1 "Tishina" ("silence-giảm thanh"). Ống phóng lựu này sử dụng đạn phóng lựu đặc biệt HE-DP, được phóng đi bởi 1 đầu đạn rỗng nằm trong băng đạn ở tay cầm phóng lựu.
    [​IMG]
    Em BS-1 "Tishina"
    [​IMG]
    Một khẩu AKS-74UB với băng đạn 20 viên và ống giảm thanh, ống phóng lựu BS-1
    [​IMG]
    AKS-74UB với băng 30 viên
    [​IMG]
    Cuối cùng, để so sánh ta có AKM với BS-1​
    Súng AKS-74U chỉ có một khác biệt rất nhỏ so với súng trường tấn công AKS-74. AKS-74U có nòng súng rất ngắn cho nên khi khoá nòng chạy lùi nó đột nhiên làm mất bớt khí thuốc của cần piston đẩy ngược. Vì phần khí thuốc có ích được tận dụng rất ít, một thiết bị đầu nòng đặc biệt được thiết kế, nó có tác dụng như là loa che lửa và bộ phận mở rộng buồng khí thuốc (cho quá trình giải phóng khí thuốc). Đầu ruồi trước được hạ thấp, và thước ngắm sau tiêu chuẩn được thay thế bởi thước ngắm cố định (mặc định cho 200 and 400m), đính sát vào vỏ súng. Vỏ súng đóng vai trò như là bản lề để đóng và tháo đầu ruồi và thước ngắm (nguyên bản súng AK-74 vỏ súng có thể tháo rời những bộ phận này ra được). Còn những bộ phận khác thì AKS-74U giống AKS-74, chúng có cùng cơ chế kiểm soát, báng gập, cùng loại băng đạn. Súng AKS-74U không thể lắp được lưỡi lê. Một vài phiên bản có rãnh lắp kính nhìn đêm hoặc ống ngắm quang học có tên là AKS-74UN.
    [​IMG]
    Một em AKS-74UN với các accesorry đi kèm.
    [​IMG]
    Em nó hoành tráng thế này đấy các bác.​

    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 06/09/2009
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nếu bác dịch từ world.guns.ru thì đoạn vàng ý nó là: do lỗ trích khí để đẩy khoá nòng ở sát đầu nòng, tức là khí thuốc vừa vào xi lanh trích khí thì xuất hiện sự giảm áp do đạn ra khỏi nòng, dẫn đến áp lực trong xi lanh trích khí giảm dưới mức cần thiết, do vật phải thiết kế cụm loa chắn lửa, buồng tích áp(chứ buồng giãn nỡ thì càng giảm áp) để giữ áp lực trong xi lanh trích khí ở mức cần thiết.
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Oh, Yes!
    Cám ơn bác Gà!
    Có lẽ em cũng hiểu hơi lờ mờ nên dịch không thoát ý cho lắm. Đại khái em cũng hình dung là để đạt được sự tối ưu thì khoảng cách từ điểm trích khí (điểm T) đến đầu nòng (gọi là kc A) phải bằng khoảng cách từ điểm trích khí đi theo ống trích khí đến điểm cuối của xylanh trích khí(gọi là kc B). Điều này để đảm bảo tận dụng tối đa lực trích khí đồng thời không làm giảm áp suất trong nòng súng dẫn đến làm yếu sơ tốc, sơ năng đầu đạn. A có thể ngắn hơn B, nhưng B không thể ngắn hơn A dẫn đến xy lanh đi hết quãng đường mà viên đạn chưa ra khỏi nòng, khoá nòng đã rút ra khỏi vị trí nên làm giảm áp suất trong nòng súng. Hợp lý nhất là điều chỉnh sao cho khi viên đạn ra khỏi nòng cũng là lúc khóa nòng dịch chuyển ra khỏi vị trí bịt khoang chứa đạn và hất cát tút ra.
    [​IMG]
    Ở AK74, điểm T dài ra hẳn ngoài ốp lót tay so với ở AKS-74U (hình dưới)
    [​IMG]
    Để đảm bảo khoảng cách A = B. ​
    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 06/09/2009
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vưà rồi xem future weapon về khẩu súng trường tấn công mới Barret M468 cỡ nòng 6.8mm!
    Nó thừa nhận khẩu M4 và M16 mặc dù chính xác nhưng quá yếu so với AK-47, nhưng AK-47 lại quá thiếu chính xác khi ngoài tầm 300mm. Nên họ tích hợp 2 khẩu súng lại cho ra cỡ nòng 6.8mm có uy lực khá và độ chính xác cao!
  10. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Phần trên em có nói đến sự khác biệt giữa AK-74 và AKS-74U. Mặc dù cả 2 súng đều sử dụng chung đa số bộ phận, bắn cùng cỡ đạn nhưng thông số kỹ thuật của 2 súng là hoàn toàn khác nhau. Vậy thì, điều gì tạo nên sự chênh lệch đó, sự chênh lệch đó có ý nghĩa gì? Em xin trả lời trong entry này. Đây là một entry có tính khái quát cao, vì vậy, có thể nó chưa được hoàn chỉnh. Rất mong các bác góp lời bổ sung, hiệu chỉnh hay đơn giản là đưa ra chính kiến để anh em cùng bàn bạc.
    Súng hoả mai:
    Xuất phát từ lịch sử súng bộ binh, thuở ban đầu là súng hoả mai bắn viên đạn đi bằng sức nổ của thuốc súng rời. Súng chỉ bắn được cự li gần và rất thiếu chính xác. Ta có thể thấy quân đội thời của Napoleon phải dàn trận ra thành hàng thành lối, tiến lại gần nhau đến khi nhìn rõ mặt rồi mới "bòm - bòm". Người này ngã thì người kia tiến, cho đến khi gần quá không thay kịp đạn, nạp thuốc súng thì xông lên dùng lưỡi lê mà xúc. Bắn từng viên một. Có bạn sẽ hỏi sao không đứng từ xa mà bắn cho an toàn nhưng thực ra khẩu súng hoả mai cũ kĩ ấy không thể bắn từ xa, chỉ tổ phí đạn mà thôi. Nó xa hơn cung tên nhưng mà ngắn hơn rất nhiều so với súng trường hiện đại. Đồng thời tỉ lệ nổ/xịt cuả súng cũng rất cao. Súng hỏa mai là loại súng cá nhân nòng nhẵn được tạo thành từ một ống kim loại một đầu bịt chặt, thuốc súng và đạn được nạp qua miệng, thuốc súng được đốt qua một lỗ nhỏ (lỗ đốt) khoét ở bên cạnh, cơ cấu điểm hỏa bằng dây cháy chậm hoặc đá lửa. Súng hỏa mai được phát minh khoảng giữa thế kỷ 14 và thế kỷ 15, đến đầu thế kỷ 18, súng hỏa mai trở thành vũ khí chủ yếu của các quân đội Phương Tây. Nòng súng trơn, loe ở đầu để dễ nạp đạn vì vậy dù nòng súng rất dài nhưng vẫn không tận dụng được nhiều sức thuốc. Đồng thời việc phát hoả khẩu súng bằng cách dùng dây cháy chậm hay đá lửa thông qua một lỗ nhỏ cũng làm giảm độ kín khít của buồng đạn qua đó làm giảm áp suất trong buồng đạn, giảm sơ năng, sơ tốc đầu nòng của viên đạn.Hơn nữa nòng súng khi loe ra cũng làm giảm rất nhiều độ chính xác. May mà quân đội thời Napoleon xếp thành hàng rất đông nên hoàn toàn có thể bắn hú hoạ mà vẫn trúng.
    [​IMG]
    Một khẩu hoả mai điểm hoả bằng đá lửa.
    [​IMG]
    Một khẩu hoả mai mà không có lưỡi lê.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Lepage_silex_gun_***e_du_Premier_Consul_circa_1800.jpg/800px-Lepage_silex_gun_***e_du_Premier_Consul_circa_1800.jpg
    Em này còn có tay nắm, cứ như thật ấy.​
    P/S: thế này thì bắn mấy viên là người đầy mùi thuốc súng các bác nhỉ!
    -----------------------------------
    Súng trường, súng carbine bắn phát một:
    Sau đó là súng trường bắn đạn viên, viên đạn tích hợp cả đầu đạn và thuốc phóng. Súng trường (tiếng Anh: rifle) là loại súng chiến đấu cá nhân, kích thước dài, nòng có rãnh xoắn, dùng để tiêu diệt sinh lực địch ở cự li gần bằng hỏa lực, báng súng hoặc bằng lưỡi lê lắp ở đầu nòng. Do có rãnh xoắn, bắn đạn viên nên tốc độ nạp đạn của súng tăng lên đáng kể so với súng hoả mai. Đồng thời tầm hiệu quả cũng như độ chính xác, sức công phá của súng trường cũng được cải thiện rất nhiều so với súng hoả mai. Nòng súng dài làm cho thời gian viên đạn nằm trong nòng súng lâu, tận dụng được tối đa áp suất sinh ra do lực thuốc. Nòng súng có rãnh xoắn nên khi đầu đạn bay ra khỏi nòng súng nó tự quay quanh trục của nó nên đường đạn ổn định hơn so với súng hoả mai. Việc phát minh ra thuốc súng không khói cũng đưa súng trường lên một tầm cao mới. Đầu đạn của súng trường đã có hình dạng khí động học. Khẩu súng hoàn chỉnh hơn, viên đạn bay xa hơn, chuẩn xác hơn (dễ điều khiển theo đúng ý hơn) ngắm đâu trúng đó chứ không "nhìn rau gắp thịt" như súng hoả mai. Súng dài làm cho viên đạn chạy trong nòng súng lâu, tận dụng khí thuốc là một chuyện, nó chạy theo các rãnh xoắn lâu thì tốc độ tự quay quanh tâm của nó cũng lớn và vì thế đường đạn ổn định hơn nên tầm bắn hiệu quả cũng xa hơn, khoảng 300-600m. Rồi do tầm bắn của súng là xa, không phải lại gần để bắn như súng hoả mai nên người ta nghĩ đến cách giảm chiều dài nòng súng đề người lính mang vác cho thuận tiện. Các bác cứ tưởng tượng là khẩu súng dài ngoẵng ấy mà chạy trong rừng và địch đuổi sau lưng thì tốt nhất là quăng súng mà chạy chứ nó vướng vào các cành cây hết. Hé hé... Khẩu súng trường có nòng ngắn hơn ấy người ta gọi là carbine. Carbine có độ chuẩn xác và sức công phá thua súng trường nhưng cũng đủ để chiến rồi. Tầm bắn hiệu quả của nó có thể lên tới 200-400m
    [​IMG]
    Một khẩu Winchester - Cậu bé vàng, khẩu súng làm nên lịch sử miền Tây nước Mỹ.
    [​IMG]
    Một khẩu súng trường "cổ" của Pháp.
    [​IMG]
    Một khẩu súng trường hiện đại.
    [​IMG]
    Một khẩu súng trường hiệu Mosin Nagant phiên bản súng trường (Rifle)
    [​IMG]
    Cũng là Mosin nhưng là phiên bản Carbine.​
    ---------------------------------------
    Súng ngắn liên thanh:
    Rồi tiếp đến, do tốc độ bắn, tốc độ để thao tác thay đạn, lên đạn cho một khẩu súng trường là quá lâu, nếu xung phong thì rất bất lợi. Xung phong, vừa chạy vừa bắn, tốc độ bắn giảm rõ rệt, bắn viên nào phải lên đạn viên đó. Thế nên nhiều khi chưa kịp đến chiến hào của địch thì anh em đã "thăng" hết rồi. Mà có chạy được đến nơi thì súng lúc này chỉ giống một cây giáo chứ không hơn không kém. Vì thế, giai đoạn đầu nòng súng rất dài, dài ngoẵng để khi giáp lá cà những người lính có lợi thế hơn vừa để tăng độ chính xác của viên đạn. Trở lại về tốc độ bắn, do các điểm yếu của súng trường như vậy nên người Đức đã tiên phong đưa ra súng ngắn liên thanh Submachine Gun. Loại súng này bắn cỡ đạn của súng ngắn. Súng liên thanh là súng tốc độ nhanh, nòng ngắn hơn súng Carbine nhưng dài hơn súng ngắn. Chứa cơ số đạn lớn hơn súng ngắn. Khẩu súng liên thanh đầu tiên là khẩu MP18 của người Đức. MP- Machinepistole tạm dịch là súng ngắn liên thanh. Súng ngắn liên thanh (SNLT) có tốc độ bắn lên tới vài trăm viên mỗi phút thay vì vài viên mỗi phút như súng trường. Nó có thể dùng để bắn chế áp, bắn diện tích hay bắn từng loạt ngắn. Có nhiều cơ chế vận hành súng ngắn liên thnh, lấy năng lượng từ phát đạn trước để lên đạn cho phát đạn sau. Ví dụ: lùi dài, lùi ngắn, lùi dùng khối quán tính, trích khí hành trình, trích khí xung. Súng ngắn liên thanh dùng năng lượng phát nổ để tháo vỏ, nạp viên khác và lên cò. Vì có khả năng tự động lên cò và nạp đạn mới hất vỏ đạn cũ ra nên nó ố tốc độ cao hơn hẳn súng trường, khẩu súng mà sau mỗi phát bắn lại phải lên đạn một lần.
    [​IMG]
    Súng ngắn liên thanh MP18 của Đức, khẩu súng của WWI
    [​IMG]
    Người lính Đức với MP18 ở Pháp năm 1918.​
    Súng ngắn liên thanh đã làm thay đổi cục diện của WWI, dù người Đức, người phát minh ra SNLT đã thua nhưng SNLT là cho những người thắng trận phải sợ hãi. Ngừoi ta cấm nước Đức sản xuất MP18. Người Đức buộc phải lén lút sản xuất SNLT và nâng cấp súng lên thành các phiên bản MP28, MP34, MP35 rồi MP40. MP40 là khẩu súng đem lại lợi thế phút ban đầu cho phe Đức phát xít ở WWII vì những ưu điểm của nó. Những người lính Đức với khẩu MP40 bắn đạn súng ngắn 9x19mm Para đã nhanh chóng chiến thắng và tiến tới tận sát bờ biển nước Anh ở phía Tây và sát Moscow ở phía Đông. Chỉ cho đến khi người Nga phát triển phiên bản SNLT của mình là PPSh (Pa pa sha - nhại theo tiếng nổ của súng) thì quân Đức mới có dấu hiệu suy yếu. Tất nhiên là kết quả của cuộc chiến phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa nhưng SNLT cũng đóng một vai trò quan trọng.
    [​IMG]
    Khẩu MP40 lừng danh.
    [​IMG]
    Pa pa sha đối trọng của MP40.
    [​IMG]Súng ngắn liên thanh Sten của Anh.
    [​IMG]
    Thompson, súng ngắn liên thanh của Mỹ. (Ở ta cứ gọi là "tiểu liên" Tôm xông)
    -------------------------------
    Súng trường tấn công:
    Nhưng rồi vai trò của SNLT dần nhạt nhoà vì dù tốc độ bắn cao nhưng độ chính xác rất kém, tầm bắn hiệu qủa của súng chỉ <100m dù tầm sát thương thì rất lớn. Súng rất giật và tầm bắn hiệu quả thấp. Kết hợp hai ưu điểm của súng trường là tầm bắn hiệu quả xa, chuẩn xác và sức công phá cao, của súng ngắn liên thanh là tốc độ bắn cao, cơ số đạn lớn người tạo thiết kế ra súng trường tấn công (tiếng Anh: Assault rifle). Trong các súng bộ binh thì súng này có nòng dài, chỉ ngắn hơn súng trường chiến đấu một chút, kết hợp các ưu thế của súng trường và súng máy nhỏ, tầm bắn hiệu quả 200-300 mét. Súng cũng sử dụng cỡ đạn lớn hơn so với SNLT. Cỡ đạn lớn dẫn đến đường kính của đạn nhỏ, đạn có hình dạng khí động nên đường bắn ổn định hơn, hiệu quả hơn, tầm bắn hiệu quả được cải thiện, sức công phá cũng lớn hơn. Những súng trường trước đây có thể sát thương ở rất xa, nhưng xác suất trúng đạn thấp, ngay cả ở tầm gần này. Đến thế chiến 2, súng trường tấn công đã hoàn thiện. Lúc này đã có vỏ đạn hình côn chống tắc, dùng khe móc thay cho gờ móc với băng đạn cong tháo lắp nhanh, khóa nòng then xoay và lên đạn tự động bằng trích khí (trích một dòng khí từ nòng đẩy piston máy nạp đạn). Để phát bắn đầu tiên chính xác, các súng trường tấn công đều bắn khi nòng đã khóa, người thiết kế phải tính cân bằng súng để ổn định khi bắn. Điều khác biệt quan trọng của súng trường tấn công so với SNLT đó là có vị trí đặt tay (ốp lót tay) nằm xa nên tư thế cầm súng thoải mái và khoa học hơn dẫn đến giảm giật rất nhiều. Để tiết kiệm đạn, súng cho phép chọn giữa các chế độ bắn: AK chọn bắn 1 viên và liên thanh, M16 có loại chọn bắn 3 viên và liên thanh, một số AK bắn hai viên rất gần nhau. Các súng trường tấn công đều thay được băng đạn nhanh chóng. Bằng kinh nghiệm chiến tranh người Đức chế ra MP44, còn gọi là STG44. Năm 1943, người thợ làm súng ba đời Kalashnikov kết hợp với kinh nghiệm chiến trường chế ra khẩu Avtomat Kalashnikov 1947 (AK-47), khi ông bị thương nằm viện. Khẩu súng được duyệt dùng năm 1947 và trang bị năm 1949. Sau đó, người Mỹ đưa ra M16, sau này M16 có nhiều cải tiến cho các chế độ làm việc giống với ưu thế của AK-47, như bắn tiết kiệm đạn, ổn định, tin cậy, thời điểm diễn ra những cải tiến này khoảng 197x. Tuy nhiên, không khẩu súng nào thành công như AK-47. Người Đức là người đầu tiên đưa ra súng trường tấn công MP44, nhưng chưa kịp hoàn thiện và đưa vào trang bị rộng rãi thì đã thua. Không biết, nếu MP44 ra đời sớm thì cục diện chiến tranh sẽ thế nào.
    [​IMG]
    MP44 hay còn gọi là Sturmgewehr 44, súng ttrường tấn công của người Đức.
    [​IMG]
    AK-47, súng trường tấn công huyền thoại của người Nga.
    [​IMG]
    M16 các thế hệ, súng trường tấn công của người Mỹ.​
    Ngày nay, súng trường tấn công phát triển theo xu hướng dùng đạn đường kính nhỏ, tăng sơ tốc, tăng tốc độ bắn vừa phải, hoạt động cân bằng ổn định. Nhờ đó tăng khả năng sát thương và bắn trúng, tăng uy lực súng mà giảm được khối lượng súng đạn bộ binh mang theo. Cỡ đạn hay dùng là 5,45x39 mm Nga; 5,8-42 Trung Quốc; 5,56x45 mm NATO. Những đại diện của súng trường tấn công ngày nay là AK-107 đạn Nga, AK-108 đạn NATO (giống hệt AK-107), M16 Mỹ, câc phiên bản M16A2 M16A3 M16A4, SIG 510 Thụy Sỹ xuất xứ từ STG45, FAMAS của Pháp (dùng khối lùi đòn bẩy làm chậm, khối lùi này cũng làm nhẹ như khối lùi ngáng làm chậm) và QBZ-95 Tầu, sao chép FAMAS Pháp, bắn đạn Tầu. M4 cạc bin Mỹ, tức M16A2 nhỏ gọn, là loại cạc bin dùng như súng trường tấn công. Trong các súng trường tấn công hiện đại đó, ngày nay chỉ còn người Mỹ giữ khóa nòng xoay trích khí.
    [​IMG]
    AK-107 với cơ chế tự cân bằng.
    [​IMG]
    Khẩu FAMAS của Pháp với cơ chế bullup, tận dụng báng súng để làm chỗ nạp đạn để giảm chiều dài tổng thế của súng nhưng vẫn làm tăng chiều dài nòng súng.
    [​IMG]
    Lính Pháp với khẩu FAMAS và kính ngắm quang học.​
    Súng trường tấn công còn được cải tiến để gắn thêm các thiết bị phụ trợ như: kính ngắm quang học, kính nhìn đêm, loa che lửa, ống phóng lựu thậm chí người Nga còn nghĩ ra cách phóng lựu ở đầu nòng súng AK bằng cách dùng 1 viên đạn để kích hoạt quả đạn được gắn ở đầu súng.
    [​IMG]
    M16A2 gắn ống phóng lựu M203.
    [​IMG]
    Khẩu M16A4 với kính ngắm quang học.
    [​IMG]
    AK-74 với ống phóng lựu GP25.
    [​IMG]
    Một khẩu AKS-74UN với rãnh gắn accesories và các đồ đạc đi kèm.​
    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 06/09/2009
    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 06/09/2009
    Được 272chip272 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 07/09/2009

Chia sẻ trang này