1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. braveheart2810

    braveheart2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì những bác nào xài ống ngắm china mua của TungSeu phải gỡ bỏ hết nhé ..........
    Các bác đừng hô khẩu hiệu nữa .... hàng ngày nghe nhiều rồi .
    Rất buồn khi phải nói lên 1 sự thật đó là VN càng ngày càng phụ thuộc vào TQ đủ mọi mặt
  2. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Một chút cho ae thêm máu nè:

    Tên lửa Scud (và cả các biến thể của nó) là một trong số ít các tên lửa đạn đạo đã được sử dụng trong chiến tranh thực tế, chỉ đứng thứ hai sau loại V2 về số lượng sử dụng (SS-21 là loại tên lửa đạn đạo duy nhất khác được sử dụng "trong chiến tranh").

    Các nước sở hữu hoặc từng sở hữu tên lửa Scud-B gồm: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Iran, Iraq, Libya, Ba Lan, Slovakia, Turkmenistan, Ukraina, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Việt Nam, Yemen và Nam Tư. Cộng hòa Dân chủ Congo và Ai Cập đã đặt mua thêm các tên lửa Scud-C thêm vào số Scud-B họ đã có. Syria đã muốn đặt hàng loại Scud-D, và tên lửa Al Hussein của Iraq cũng có tầm bắn tương tự Scud-D. Bắc Triều Tiên cũng có các tên lửa Scud sau các cuộc thử nghiệm tên lửa năm 2006.

    Sức công phá mạnh (đầu đạn nguyên thủy là 985 kg - VN sản xuất là 1 tấn), có thể cải tiến tầm xa nhưng khuyết điểm là độ chính xác không cao (sai số khoảng 500m) nhưng nó vẫn là một vũ khí khá lợi hại.[​IMG]

    - Hiện nay VN đã chế tạo được loại Scud-B tầm bắn tối đa 300km hoàn toàn bằng công nghệ quốc phòng trong nước.
    - Loại Scud-C 550km cũng đã tự làm được nhưng phải nhập từ Nga một số ít linh kiện quan trọng.
    - Scud-D có tầm bắn 820 - 950km thì ta đã cải tiến từ Scud-D theo công thức Nga, công nghệ VN chiếm một nửa.


    Trong ảnh là con Scud-B tầm 300KM made in VN 100%.


    Ảnh này là con Scud-C 550km thuộc diện "hàng nội".


    Hành trình của con Scud-C 550km VN đã bắn thử nghiệm từ Hải Dương vào vùng biển Huế

    Việt Nam là 1 trong 17 nước trên thế giới có và tự sản xuất được SRBM lớp Scud của Nga.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Toàn bộ 6 tàu ngầm điện-diesel Projekt 636 của Việt Nam sẽ có khả năng sử dụng tên lửa 3M-14E.
    3M-14E có tốc độ dưới âm, là biến thể của họ tên lửa Club do Viện OKB Novator (Nga) phát triển, tầm bắn 220 km. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm Projekt 636 lớp Kilo (trong hạm đội Ấn Độ là các tàu ngầm điện-diesel cải tiến lớp Projekt 877EKM), chủ yếu dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất

    Nguồn tin tại Viện thiết kế TsKB Rubin (Nga) nói với Kanwa rằng, tàu ngầm Projekt 636 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2012. Các tên lửa 3М-14E sẽ được cung cấp cho Việt Nam sau khi bàn giao tàu ngầm một thời gian ngắn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo kế hoạch, chiến hạm Gepard thứ 2 này sẽ được đưa lên tàu Edietransporter vào ngày 26/5, và sau 65 ngày sẽ về tới VN.
  3. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Có thế chứ ,[r37)][r37)][r37)][r37)] Ức bọn này quá ,[r37)][r37)][r37)] .
  4. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Kính các bác, anh, chị, em!
    Không phải là Top mang tên quân sự nhưng đây là mối đe doạ cho toàn bộ dân tộc Việt Nam, cho dân tộc Lạc Hồng. Là người con Việt Nam chúng ta đừng mang những suy nghĩ nặng nề và tự ti, có thể không cùng chính kiến, không cùng không gian địa lý nhưng hễ là người Việt thì đừng làm ngơ trước hoạ xâm lăng. Hôm nay chúng ta tạm gác thú vui đau thương để bày tỏ tấm lòng với Mẹ Việt Nam, bày tỏ tình yêu mãnh liệt và lòng tự hào với tiền nhân. Dân tộc nhỏ bé này luôn nằm trong tầm ngắm của con thú dữ Trung Hoa, và đó là miếng vồ bất ngờ, miếng đánh của họ nhà mèo, chúng ta tuy không mạnh bằng họ, nhưng lịch sử chúng ta chứng minh rằng chúng ta sẵn sàng đè bẹp bất kì âm mưu cũng như những cuộc tấn công vũ lực bành trướng của các đế chế Trung Hoa. Chúng ta yêu hoà bình và tha thiết yêu hoà bình, Khựa đang dùng chiến lược biến tấu của Mao Trạch Đông và mưu đồ Đặng Tiểu Bình thôn tính bằng cách bẻ đũa các quốc gia Đông Nam Á, tư tưởng Đại Hán của Khựa sẽ bị dập tắt nếu có sự đoàn kết của toàn dân tộc, của các quốc gia láng giềng và ủng hộ quốc tế, tuy nhiên nội lực là lớn nhất. Đừng vội gọi tẩy chay hàng Tàu vì đó không phải là điều duy nhất mà phải luôn ý thức rằng: Trung Hoa luôn là kẻ thù thường trực - nguy hiểm nhất của Việt Nam trong mọi thời đại!
    Num xin nhắn gửi rằng: Nếu Tổ Quốc lâm nguy cây Air gun sẽ được thay thế bằng các loại hạng nặng, những con chim, con thú sẽ thay bằng xác giặc Tàu, và anh em chúng ta sẽ cùng một chiến hào thay cho những buổi Offline. Chúng ta không nhỏ nhưng hãy đánh thức gã khổng lồ đã ngủ yên trong chúng ta!
  5. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh Việt Nam mình có cả TOPOL-M đó, chẳng qua nhà mình k muốn khoe khoang thôi. ^^
  6. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Mẽo nhân cơ hội này lấn tới miếng bánh đầy béo bở khu vực Biển Đông:

    Mỹ muốn làm rõ sự hiện diện ở Biển Đông
    Cập nhật lúc 01/06/2011 08:54:36 AM (GMT+7)
    Hải quân Mỹ có kế hoạch tham gia vào một cuộc hội đàm không chính thức với các quốc gia đang tìm kiếm chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông để giải thích lý do đằng sau sự hiện diện của họ tại đây.
    >> Trung Quốc vu Việt Nam tạo sự cố ở Biển Đông
    >> Philippines phản ứng thế nào với Trung Quốc về Biển Đông?



    Bảo vệ khu vực

    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi cho hay, một sáng kiến như vậy là rất quan trọng khi người Mỹ muốn nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của họ chỉ là để duy trì ổn định trong khu vực được cho là rất giàu tài nguyên dầu khí.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ trên tàu sân bay USS John C.Stennis - một trong 10 tàu sân bay lớn chạy bằng nguyên tử của hải quân Mỹ - lưu đậu tại hải phận quốc tế Biển Đông, cách phía nam Côn Đảo (Việt Nam) 250 hải lý, tháng 4/2009. Ảnh: Trần Duy

    "Họ muốn đảm bảo rằng, các nguồn tài nguyên tự nhiên có thể được chia sẻ và sử dụng để phát triển các nước liên quan”, ông Ahmad Zahid Hamidi nói với báo chí sau khi đón tiếp với Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Robert Williard tại Bộ Quốc phòng Malaysia hôm qua (31/5).

    Ông Ahmad Zahid nhấn mạnh, cuộc đối thoại như vậy nhằm ngăn chặn bất kỳ xung đột nào giữa các quốc gia có tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng lấn ở Biển Đông.
    "Mỹ muốn giải thích rằng, sự hiện diện của họ là để bảo vệ khu vực mặc dù không có thỏa thuận quốc tế chính thức nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết.
    Trấn an đồng minh châu Á
    Ở một tin tức khác, quan chức quân sự Mỹ cho hay, trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự kiến sẽ trấn an các đồng minh đang lo lắng ở châu Á rằng, quân đội Mỹ sẽ vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực bất chấp áp lực ngân sách trong nước.
    Ông Gates sẽ tham dự hội nghị an ninh tổ chức ở Singapore vào cuối tuần này. Khi Washington tìm cách giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ nần, những đồng minh châu Á của Mỹ đã lo lắng về việc vai trò quân sự của Mỹ bị thu hẹp đúng vào lúc Trung Quốc không ngừng gia tăng nỗ lực hiện đại hóa quân sự và các lực lượng vũ trang của họ có lập trường quả quyết hơn.
    Một quan chức giấu tên của Mỹ nói: “Rõ ràng là khu vực có sự lo lắng ấy, và tôi nghĩ chúng tôi nhận biết điều đó, vì thế, đây là một vấn đề mà Bộ trưởng sẽ muốn đề cập”.
    Ông Gates, người đã rời Mỹ hôm qua để thực hiện chuyến công du toàn cầu, sẽ tìm kiếm việc “đảm bảo với khu vực rằng, chúng tôi vẫn duy trì các cam kết trong khu vực và chúng tôi có cả khả năng cũng như quyết tâm để làm điều đó”, vị quan chức giấu tên cho biết.

    Theo vị quan chức này, trong một bài phát biểu tại Singapore, ông Gates “sẽ nói chi tiết hơn về những gì chúng tôi đang làm để sự hiện diện của Mỹ trong khu vực xác thực hơn, cụ thể hơn”. Lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ nhấn mạnh rằng, Mỹ “không bị phân tâm” khỏi các vấn đề quốc phòng ở châu Á bất chấp những cuộc khủng hoảng ở nơi nào đó trên thế giới.
    Vị quan chức Mỹ tiết lộ, trong chuyến công du quốc tế cuối cùng ở cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trước khi rời vị trí vào tháng 6, bài phát biểu tại hội nghị an ninh ở Singapore sẽ tạo ra một cơ hội để ông Gates thảo luận về chính sách của Mỹ ở châu Á.
    Tại Singapore, ông Gate dự kiến sẽ gặp gỡ những người đồng cấp từ Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Thái Lan và Singapore.
    Thái An (Theo bernama, asianage)



    TOÀN CẢNH BIỂN ĐÔNG:
    "Vụ tàu Bình Minh 02, đủ chứng lý để kiện Trung Quốc!
    Philippines phản ứng thế nào với Trung Quốc về Biển Đông?
    Trung Quốc vu Việt Nam tạo sự cố ở Biển Đông
    Clip: Tàu Trung Quốc cắt cáp dầu khí Việt Nam
    Hải giám Trung Quốc: Công cụ quấy nhiễu tàu nước ngoài?
    "Trung Quốc đang cố tình làm dư luận hiểu nhầm"
    Cắt cáp dầu khí Việt Nam, Trung Quốc nói là bình thường!
    Trung Quốc đề xuất 19 lô khai thác dầu ở Biển Đông
    Tàu Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam
    Trung Quốc định đưa giàn khoan 'khủng' ra Biển Đông
    Indonesia, Trung Quốc dự kiến cùng tuần tra Biển Đông
    Trung Quốc sẽ không sớm vượt qua Mỹ
    Xem Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự
    Máy bay Trung Quốc lại 'quấy nhiễu' máy bay Philippines
    Tướng Trung Quốc cảnh báo Mỹ phóng đại nguy cơ
    Trung Quốc lại làm phức tạp tình hình Biển Đông
    Khi ban nhạc quân đội Trung Quốc chơi trên đất Mỹ
    Mỹ dùng máy bay không người lái đối phó với Trung Quốc?
    Cận cảnh tàu TQ ngang nhiên cắt cáp địa chấn của VN
    Nghị sĩ Philippines: TQ chèn ép các nước Đông Nam Á
    Cắt cáp dầu khí, TQ vi phạm nghiêm trọng Công ước Luật Biển
    TQ chập chững tới cường quốc quân sự toàn cầu
    Yêu cầu TQ bồi thường thiệt hại vì cắt cáp dầu khí
    Chiến lược an ninh mới của TQ: Quả quyết không đối đầu
    Báo Philippines: TQ xây dựng nhiều tiền đồn ở Trường Sa
    Vì sao TQ cho phép tàu sân bay Mỹ tới Hong Kong?

  7. la_dieu_bong_07740

    la_dieu_bong_07740 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    4
    vậy cho em hỏi luôn thằng TQ có những gì vây? hi hi. có ai biết phân tích luôn....
  8. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Mời Bạn vào ngâm cứu địch để: "Biết người, biết ta - Trăm trận trăm thắng"
    http://ttvnol.com/quansu/1106198
  9. bmvx6

    bmvx6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    em rất ủng hộ bác Num, bọn Tàu khựa này càng ngày càng quá đáng, chúng cậy nước lớn bắt nạt nước bé.
    Tôi thấy nước ta quá nhượng bộ đối với chúng. không chỉ bây giờ mà đã mấy chục năm qua.
    Hi vọng đất nước ta có những động thái cứng rắn hơn để cảnh cáo bọn Tàu ngang ngược này.
    Nếu không đến một ngày thì con tép biển cũng không có mà ăn mất.
  10. adamlongan

    adamlongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này