1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ococ

    ococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác adamlong để em thử làm theo bác
  2. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
    kha...kha ! kết quả là đây bác Nokia ơi. :))
    .
    [​IMG]
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95


    [:D][:D][:D][:D][:D] Bác giỏi quá !!!
  4. phungvantuan1

    phungvantuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi bác rua120 em sh của bác được nhiêu tuổi rùi mà nhập viện thế????.
  5. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Không thể trách bác trong trường hợp này, vì sau này sharp làm hoặc linh kiện đầu bơm su bán ra rất tệ, cây anh Hummer cũng ko ngoại lệ nhé, em xem roài giống y của bác Rua120. Nếu là hàng chuẩn của sharp và canon thì phải như vậy nè:

    [​IMG]

    * Cách khắc phục, Nokia nói thật là quá dễ, nếu nokia làm thì có đến hơn 10 cách để thay vào vị trí này, nhưng chỉ nói để bác tự tay làm được và dễ hiểu:

    - Cách 1:

    Liên hệ với diepcantho cho nhanh.

    - Cách 2 (của Dothuanlt): bỏ đầu nhôm gắn su đó đi, tiện lại đầu nhôm khác - như hình su chuẩn, trên thành sẻ rãnh gắn 2 ron su vào, đầu kia tiện ren vặn vào là xong.

    [​IMG]



    - Cách 3: tiện lại đầu nhôm (đồng) như 634, ra chợ mua cái đầu su vừa y lòng ống hơi gắn vào.

    [​IMG]

    - Cách 4: lấy nhựa (mũ) đặc, 1 đầu tiện như đầu 631, đầu kia tiện như hình su chuẩn.

    [​IMG]

    - Cách 5: Cách này của "các cụ chế sharp nước ngoài":

    [​IMG]

    * Lưu ý: từ cách 2,3,4,5 giúp bơm nhẹ tay và giảm lượng hơi nước bơm vào, và từ cách 2 trở đi bác phải bỏ cái đầu nhôm gắn su kia đi nhé, tiện lại cái khác theo từng trường hợp muốn làm. Giờ mà ngồi nghĩ ra cách làm cái này ntn thì có lẻ đếm cả ngày cũng không đếm hết , =))=))=)) [r2)]
  6. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    Bác cho em hỏi, có phải cái cò của bác kéo nặng và bóp nhẹ phải ko. nếu bóp nhẹ thì cho cái cò thêm 1 cái lò xo vòng nữa để tăng lực tay bóp cò thêm 1 tý. còn lúc kéo nặng em nghĩ là do búa của bác ngắn, cấu tạo búa khác với đuôi chuột của hatsan nên kéo vào lẫy cò hơi nặng. ngu ý mong bác giải thích thêm.
    to nokia: cáh 3 và cách 4 thì ko biết đường kính bơm có phù hợp ko. cách 5 giống hình của em nhưng nó có ốc tăng chỉnh chiều dài ti bơm và sài 1 gioăng thôi. cái của em đảm bảo với các bác nhẹ đi rất là nhiều vì diện tích tiếp xúc của gioăng cao xu nhỏ hơn rất nhiều so với lá gió zin của sharp và đặc biệt ko bị nở ra khi gặp áp suất lớn, còn lá gió zin bơm càng căng thì lá gió cảng nở to áp vào thành bơm càng mạnh dẫn đến bơm rất nặng. và hay nữa gioăng bơm cài rất bền và dễ sửa chữa [:D][:D][:D].
  7. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    * Cách 3: hiện tại ngoài chợ nó có bán loại su hình dạng như 634, hôm trước đi mua cái kia anh có đem nòng hơi sharp đi thử vừa y.

    * Cách 4: nếu làm nhựa (mũ) đặc, vành có ron su, 1 đầu úp như 631 để giữ, đầu kia như su nguyên mẫu thì anh nghĩ ok.

    - Trong cách 1, 3 và 4 có 1 điều nếu ai đã dùng sharp hay canon thì sẽ nhận ra, su bơm mình sẽ phải đưa đụng bình nén khi bơm (như vậy lượng hơi khi bơm đến lần 4 mới vào hết bình được, nếu có khoảng cách hở giữa su bơm và bình nén thì đạn khi bắn sẽ không chính xác - để lâu hơn thì hơi ép vào tiếp, nhanh thì chỉ lượng hơi đó khi bơm) vậy nên nó sẽ ko gây tổn hại cho bình nén khi va đập. Còn nếu chúng ta làm bằng nhôm hoặc đồng, khi va chạm bình nén sẽ phát ra tiếng kêu và dùng 1 thời gian có thể làm biến dạng lỗ nạp hơi.
  8. rua120

    rua120 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    160
    .
    Mình có xem qua cách làm của dothuanlt. Thuận có nói tới việc để khoảng hở cho sim(goăng cao su) chạy lên chạy xuống? vậy ở vị trí sim khi lấy hơi để bơn có cần tạo rãnh hay chích lỗ không? sử dụng một sim là đủ ? dothuanlt có biết sim đó thông số bao nhiêu không?
    .
    Cám ơn Nokia và mọi người nhiều.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    .
    khoảng 1500 shot
  9. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    thông số thì mình chỉ sài 3 loại. loại nhỏ đường kính từ 15 trở xuống dày 3,5mm, loại phi lớn hơn có 2 loại. 1 loại dày 2,5mm, loại kia 3mm. tuỳ vào bạn thích sài gioăng nào mà bạn có thể khoét rãnh cho phù hơp.
  10. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này