1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng phòng không 12.7mm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi usn_117, 25/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Ống trích khí và hệ thoi đẩy.
    Chu vi không đến 20cm đâu bạn, đường kính khoảng 3cm.
  2. songzedem

    songzedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Cái này fải không đ/c sống dzề đêm ?
    Đứng đằng trước nhìn lên thì thấy nó:
    [​IMG]
    Oé, khẩu DsHK đâu rùi ? Trèo lên xem sao :
    [​IMG]
    Rõ là cái này chỉ là bộ phận gắn của khẩu dushka thôi, thuộc về xe tăng, cóc phải thoi đẩy trích khí gì sất.
    [​IMG]
  4. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Ống trích khí và hệ thoi đẩy.
    Chu vi không đến 20cm đâu bạn, đường kính khoảng 3cm
    .
    Có bác nào nói súng trên xe tăng là 14.5 thì em cũng không rõ, nhưng súng và cái loe đầu nòng thì giống hệt 12.7.
    Rõ là cái này chỉ là bộ phận gắn của khẩu dushka thôi, thuộc về xe tăng, cóc phải thoi đẩy trích khí gì sất.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Hai ống song song ở phía dưới khẩu AA trên nóc tháp pháo xe tăng (Nga) không phải "ống trích khí" mà cũng không phải "bộ phận gắn" của khẩu súng này, các đ/c ạ ! Nó là bộ phận chỉnh tầm và hướng của súng AA , chỉnh bằng tay quay và trục vít (như hình chú RW đã chụp)
    Đ/c nào phát biểu khẩu AA của xe tăng là loại 14,5mm nhỉ ? Khẩu 14,5mm chỉ được gắn trên các xe thiết giáp như BTR-60PB, BTR-40, BRDM-2...Còn trên xe tăng luôn là khẩu 12,7mm !
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 27/01/2006
  6. Bigbang1984

    Bigbang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hai cái ống mà các bác đang bàn tới chính là bộ phận giảm giật của súng 12.7mm đấy.Cậu em đã từng là sĩ quan tăng thiết giáp bảo thế mà
    Bên trong hai cái ống đó có hệ thống lò xo và dầu có độ nhớt rất cao.Vì hoả lực của 12.7mm rất mạnh nên sung này bắn cũng khá giật,toàn bộ lực giật khi bắn súng này sẽ được triệt tiêu phần lớn nhờ bộ phận giảm giật đấy.Trông na ná cái giảm xóc bánh sau xe máy
    Em không biết đạn 12.8mm là loại nào.Em chỉ biết co hai loại 12.7*108(108 là chiều dài catut) của XHCN và loại 50 của Mỹ hay bọn tư bản thôi.Nếu nhân 0.5 inch *2.54 thì cũng là 12.7,nhưng độ dài catut của no chỉ là 99mm nên hai loại này không dùng lẫn cho nhau được.
    Còn cái loại đầu đạn mà bác gì nghịch đó em đoán là đạn xuyên cháy rồi.Chứ loại đạn nổ phá thì nó nổ cho vỡ mặt,vì thuốc nổ chứa trong đó khá mạnh,đập như thế thì toi luôn.Thuốc cháy nó mới ...hiền từ như thế.Với lại theo em đạn nổ phá thuốc nổ chứa ở trong lớp vỏ cúng ở ngoài cơ,tức là trong lõi của đầu đạn ý,chứ không phải nằm ngoài lớp thép xuyên của lõi đạn.Nếu bác nào hiểu rõ hơn cấu tạo cảu đầu đạn xin chỉ giáo!
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Trong CTVN phía bên kia chủ yếu dùng 3 khẩu đại liên chính:
    1. M2HB dùng đạn 12.7 x 99, thường gọi là đại liên 50. ( súng này tương đương với thượng liên bên ta, nhưng bên kia không dùng từ thượng liên thì phải. )
    2. M1914 Browning ( cái này chắc là chú T80 nói đến đây : bên ngoài nòng có 1 lớp cover rỗ lỗ chỗ - ko fải cái nòng rỗ nha ). Khẩu này dùng đạn 7.62 X 63 , thường gọi là đại liên 30.
    3. M60 ( nhiều version ) thường gọi là đại liên 60 hoặc ông già có râu dùng đạn 7.62x51
    Cả 3 khẩu đều bị gọi là đại liên. Ngoài ra còn một khẩu đại liên 6 nòng nữa, dùng đạn 7.62 X51, lắp trên máy bay, thuyền, xe .... nhưng ko nhầm được nên ko tính vào đây.
    Chú xem lại trang trước xem, bài đầu tiên có đoạn chú bảo bên kia vác đại liên ra bắn áp chế bộ đội ***** gì đấy.
    Phía miền nam cũng có xài trung liên, nhưng không gọi nó là trung liên, và không gọi bất cứ khẩu nào trong 3 khẩu nói trên là trung liên.
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là ko fải em chụp, em search .
    Toàn bộ 2 cái cọc đấy nằm trong một bộ phận gắn trên nóc xe tăng - gọi là bộ phận gắn bác ạ ( mounting device ).
    Cái chỉnh tầm với chỉnh hướng chỉ có 1 cái tay quay với 1 thanh răng cong hay bánh răng gì đó là hết thôi.
  9. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Cho em hỏi anh random walker thế RPD gọi là gì ạ? Cây M-60 và loại thay thế cho nó là M-249 Para trong Half Life đuề ngang hàng với RPD và cùng gọi là trung liên cả tiếng anh là Light Machine Gun chứ chả ma nào gọi M-60 là Heavy Machine gun cả
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đọc kĩ lại bài của RW đi. Đối với VNCH không có khái niệm "trung liên" như miền Bắc, M-60 được họ gọi là đại liên vác vai. Ngay một số sách báo của QĐNDVN khi nhắc đến vũ khí Mĩ cũng gọi M-60 là đại liên. Mặc dù về tính năng thì M-60 và RPD tương đương.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 29/01/2006

Chia sẻ trang này