1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng phòng không 12.7mm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi usn_117, 25/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Mời bạn đọc lại cái bài trước : cự li bắn xa nhất 7000m (góc 43 độ)      Đây là bắn xa nhất (điều kiện thí nghiệm), giống như mình ném một viên gạch hết sức thì khi nó chạm đất chỗ nào thì chỗ đó là điểm xa nhất của khả năng mình. Ngay súng AK cự li bắn xa nhất đã tầm 1500m rồi bạn à (nhớ ko chính xác lắm).Cần phân biệt giữa : cự li bắn xa nhất, cự li bắn đón hiệu quả, độ cao bắn đón hiệu quả
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Video về M60, bắn liên tục 850 viên.
    http://www.metacafe.com/watch/52637/m60_machine_gun
    Cây M60 ở đây được thiết kế như trung liên : có tay cầm phía trước, nòng ngắn , càng 2 chân, thuận tiện cho việc xung phong.
  3. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tại mình đọc sách thấy nó gi 2000 mét thui, thank bạn giúp mình hiểu thêm
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Trời, lôi game vào đây làm gì bác. Trong Batle field in VN tụi làm game xếp 1 phe xài M60, phe kia xài RPD cho cân nhưng thực ra 2 loại này chức năng khác nhau (giống kiểu nó cho quân giải phóng cưỡi Mi-24 cho cân bằng với Mẽo xài UH-1 ấy).
    Súng của phe CCCP có chức năng tương đương với khẩu M-60 của phe USA thì phải là khẩu này này
    [​IMG]
    Cả M-60 lẫn khẩu PK trên đều là súng máy đa tác dụng có thể lắp trên giá 3 chân, trên máy bay trực thăng, trên tank hay lắp giá 2 chân làm Light Machine Gun cho bộ binh vác chạy. Còn M-249 và RPD được thiết kế ngay từ đầu đã là Light Machine Gun cho bộ binh rồi.
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 04/02/2006
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    M240 hay M60, hay M249 đều có 2 cách tiếp đạn với belt:
    1/ Như RW mô tả
    2/ Đầu băng đạn gắn 1 cái tab, lôi nó qua cửa tiếp đạn, kéo khóa nòng 2 lần là đạn vào nòng.
    Nhưng như thế nghĩa là M249 hay 240 là súng phổ biến cho quân Mỹ, RW???
    In bên ngoài thùng đạn 12.7 của Mỹ , một thùng chứa 105 viên, đóng trong hộp giấy ( kiểu đóng chuẩn ), thùng kia chứa 100 viên, lắp sẵn vào băng.
    [/quote]
    Ký hiệu số 1:
    105 CAL 50
    LINKED ALI APIM8
    REPACKED SUD 5-51
    LOT SL L 7739
    105 viên .50 (12,7mm) trong băng - đạn lọai APIM8 xuyên cháy
    Sau đó là lô bao gói, dưới cùng là lô sản xuất của đạn
    100 CAL 50 LINKED
    4 APIM8 - 1APIT M20
    FUNCTIONAL LOT L-104242
    100 viên .50(12,7mm) trong băng, 4viên APIM8 (xuyên cháy kiểu M8) đến 1 viên APIT20 (xuyên cháy vạch đường kiểu M20)
    Dòng dưới là lô đạn lắp lẫn (dùng chung) L-104242
    Thứ nữa là đạn .50 không có lọai bao gói trong hộp giấy, mà tòan hộp thép thôi ông bạn RW ạ!
  6. NguoiThuongTramLang

    NguoiThuongTramLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tram nghe khong bang mot thay
    Chua thay thi dung noi
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Người Thượng thân mến, số 10 khác số 100 với 105 lắm nhé.
    Và 10 viên là không có ai đúc trong băng sẵn cả, 10 viên rời thôi.
    Dùng với súng gì, mời người thượng giới thiệu xem!!!
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này bác kien về hỏi lại ông già bác thử xem. Theo em biết thì các loại đạn được đóng gói như sau
    Đạn rời :
    Đóng gói trong gói carton, n viên ( 10 - 20 viên ) một gói
    m gói carton đóng trong một thùng sắt
    p thùng sắt đóng trong một thùng gỗ.
    Tuỳ loại đạn mà m,n,p khác nhau để thùng gỗ có khối lượng xấp xỉ nhau, tiện trong việc vận tải.
    Nếu không phải đạn rời thì phải có dây đạn hoặc túi đạn, hoặc kẹp đạn để đựng. Trong trường hợp dây đạn thì phía hạt nổ phải có lót carton hoặc giấy xốp trước khi xếp vào thùng sắt.
    Nguyên nhân : hạn chế việc va chạm giữa các viên đạn , giữa viên đạn và thùng đạn trong khi vận chuyển. Va chạm sẽ sinh nhiệt và có thể làm phát hoả đạn trong trường hợp tai nạn.
    Đạn 12.7 trở lên còn một cách đóng khác: lót tấm carton xuống phía dưới đáy thùng sắt, sau đó xếp một cái khung giấy vuông - khó diễn tả phết , nói chung là giống những cái khung nhỏ. Mỗi khung xếp một viên đạn vào, đuôi đạn ( phần có hạt nổ ) để xuống trước , đầu nhọn hướng lên phía trên.
    Carton còn có tác dụng phụ nữa là hút ẩm trong thùng đạn, tránh việc thuốc đạn bị ẩm.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đạn 12,7mm quân dụng để cấp cho chiến trường thường được đóng băng sẵn, cho vào hộp đạn sắt sẵn. Để ý chữ repaked. Đạn có thể lưu kho dạng viên rời trong thùng carton, song đã là đạn cấp cho quân khí bao giờ cũng đóng sẵn băng với lọai đạn dùng dây nửa mềm (các kẹp đạn thép nối với nhau) vì đơn giản là nếu cấp đạn rời thì phải cấp cả thùng kẹp nữa, mà ở chiến trường ngồi gài được từng ấy thứ thành băng đạn hơi khó.
    Băng đạn (belt) của quân đội Mỹ cấp ra chiến trường bao giờ cũng trong hộp sắt chống ẩm, đạn đã trong băng, chỉ tháo và xài. Chỉ nhà nghèo như VN mới phải chuyển đạn rời (dễ bảo quản, dễ chia để vận tải thủ công) và các mấu giữ đạn thường được binh lính tận dụng lại sau khi bắn, nên cần nhiều đạn hơn là số kẹp -> phải cấp thêm cả đạn rời.
    RW nhớ là thùng carton không có tác dụng hút ẩm cho đạn đâu, mà hút ẩm từ môi trường là chính -> teo.
    Chỉ đạn bắn chơi, đạn thể thao... mới dùng thùng carton. Quân sự phổ biến dùng thùng sắt chống ẩm kiêm thùng đạn (gá được ngay vào súng.
    Các đạn cỡ nhỏ hơn, dùng chung nhiều súng và dùng hộp tiếp đạn mới cấp đến quân khí theo dạng thùng đạn rời.
  10. laotaothao

    laotaothao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đạn 12.7 là đạn nằm trong hộp thiếc, được đựng trong thùng gỗ có thể chứa 2 hộp thiếc với lượng đạn tối đa là 150 viên/thùng ,nặng 25kg, cơ số đạn trên 1 cây súng là 1200 viên trọng lượng súng trừ thùng đạn là 99 đến 111.5kg có thề man vác dễ dàng

Chia sẻ trang này