1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sừng tê giác được tiêm thuốc cực độc để chống săn trộm

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi phamtienpt123, 26/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtienpt123

    phamtienpt123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2016
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    8
    Trong nỗ lực bảo vệ loài tê giác, các nhà bảo tồn đã sử dụng biện phám tiêm thuốc độc vào sừng tê giác để bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị săn bắn lấy sừng.
    Chất được tiêm vào sừng tê giác là ectoparasiticides, có tính chất độc hại nên không được dùng trong bất kỳ trường hợp nào với người. Với một lượng ectoparasiticides vừa đủ có thể gây chết người, nếu cơ thể người tiếp xúc với 1 lượng nhỏ ectoparasiticides thì có triệu chứng co giật, nôn mữa, khó chịu và tăng nạng tùy vào liều lượng tiếp xúc.

    Chất này không gây hại và an toàn đối với loài tê giác, thân thiện với môi trường. Chúng có khả năng tự phân hủy trong khoản 3-4 năm. Do vậy quá trình tiêm thuốc vào sừng tê giác được thực hiện theo chu kỳ 3-4 năm/ lần.

    [​IMG]


    Giải pháp này được đề xuất từ năm 2001 và được sử dụng lần đầu tiên bởi tổ chức giải cứu tê giác vào năm 2011.

    Hơn 1200 con tê giác bị giết chết trong năm 2015, khi nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam và Trung Quốc tăng theo cấp số nhân vì những công dụng hay để thể hiện đẳng cấp của một số thần phần tại hai quốc gia này.

    [​IMG]


    Hiện nay có 80% tê giác sống tại Châu Phi chủ yếu là Nam Phi, phần còn lại tập trung nhiều ở Đông Nam Á chủ yếu ở Indonesia.

    Sừng tê giác đã được các nghiên cứ khoa học cụ thể chứng minh cấu tạo giống móng tay, móng chân người do sự kết dính của lông và không có khả năng chữ bệnh.

Chia sẻ trang này