1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng trường tấn công bắn đạn 12.7 , một hướng đi mới ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tuananhsboy019, 14/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananhsboy019

    tuananhsboy019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy rằng :

    - Thời cận đại (hay còn gọi bằng nhiều tên khác như thời cách mạng Pháp, thời chiến tranh giành độc lập Hoa Kỳ ...) người ta bắn đạn ghém với đầu đạn rất to

    - Thời thế chiến I người ta bắn đạn có các tút với viên đạn cũng rất to (to cỡ ngón tay trỏ thậm chí to cỡ ngón tay cái)

    - Thời thế chiến II tự nhiên Đức đổi sang chuộng "súng lục máy" (giờ gọi là tiểu liên) . Kéo theo nhiều quốc gia cũng học đòi theo, chơi "súng lục máy". Và tất nhiên là đạn súng lục thì bé rồi

    - Thời chiến tranh lạnh, cả Nga và Mỹ đều đổi từ đạn to 7.62 sang sài đạn nhỏ (5.54 và 5.45)


    Và đến thời bây giờ, câu hỏi là có nên quay trở về sài đạn to như thời thế chiến I không ?

    + Ưu điểm của đạn nhỏ :
    - Mang được nhiều hơn
    - Bắn ít giật hơn
    - Súng nhẹ hơn và ngắn hơn

    + Nhược điểm của đạn nhỏ :
    - Dễ bị gió thổi tạt
    - Xuyên phá kém

    Về khả năng xuyên phá kém là một vấn nạn đau đầu. Bởi với cỡ đạn nhỏ, hầu như không thể xuyên nổi tường, giáp chống đạn, mũ chống đạn, kính chống đạn, khiên chống đạn ...

    Mà quân đội Mỹ, Nato hiện nay khi ra trận đều có giáp, mũ chống đạn đầy đủ

    Giả sử Mỹ + Nato đánh nhau với Nga, và Nga chiu chơi trang bị giáp mũ chống đạn , thì cả hai phe đều có giáp dày, trong khi súng trường bộ binh cả hai phe đều công phá kém (do dùng đạn nhỏ) . Vậy thì hòa cả làng vì sẽ chả thằng nào chết =))

    Do vậy vấn đều bức thiết là phải làm sao tăng sát thương của súng trường tấn công lên cao hơn

    Vài giải pháp của Nga :
    - Trở về cỡ đạn 7.62 với AK12
    - Dùng cách bắn kiểu hai phát nối tiếp nhau để tăng công phá (như AN94)

    Vài giải pháp của Mỹ :
    - Tăng hỏa lực cho bộ binh bằng cách dùng xe chiến đấu bộ binh (như xe Humvee gắn súng M249/M60)
    - Tăng hỏa lực cho bộ binh bằng cách dùng trực thăng trợ chiến bộ binh (những trực thăng này thường gắn M61 Vulcan)


    Nhưng mà giải pháp của cả hai bên đều không triệt để

    Có một cách để triệt để đó là : Chế một khẩu súng trường tấn công sử dụng đạn 12.7 :))

    Với một khẩu súng trường tấn công sử dụng đạn 12.7 , ta hoàn toàn có thể :

    - Bắn hạ kẻ địch được trang bị giáp, mũ đầy đủ bất kể trúng chỗ nào
    - Bắn hạ xe bọc thép địch
    - Bắn hạ trực thăng địch
    - Bắn hạ xe chiến đấu bộ binh địch (như bọn Humvee, Ram2000, GAZ-2975 ...)

    Thật quá tuyệt vời phải không nào :)).
    Với khẩu súng trường tấn công bắn đạn 12.7 ta có thể quên đi những thứ lỉnh kỉnh nặng nề rắc rối sau :

    - RPG7
    - Tên lửa phòng không vác vai
    - Súng phóng lựu

    Dĩ nhiên nếu dùng 12.7 cho súng trường tấn công thì cũng có vài nhược điểm :

    - Mang được ít đạn

    - Băng đạn gắn trên súng cũng ít đạn (khoảng 20 viên/ băng thay vì 30 viên/ băng với các loại đạn nhỏ)

    - Súng bắn sẽ giật hơn súng đạn nhỏ (thật ra cũng không lo sợ vấn đề giật nhiều bởi công nghệ bây giờ phát triển rất nhiều, có nhiều vật liệu mới và các kết cấu mô phỏng tự nhiên, nên vấn đề giật hoàn toàn có thể giải quyết được)

    - Súng sẽ nặng (cũng không nên lo lắng vì có nhiều vật liệu mới nhẹ và bền như sợi thủy tinh, sợi các bon ...)

    ==================================

    Hiện nay, Nga đang chế tạo khẩu ASh-12.7 . Đây là một khẩu súng dạng Bullup và bắn đạn 12.7 :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn ở Mỹ thì gần đây có công ty tư nhân chế ra khẩu Gilboa DBR , là một khẩu "M16 hai nòng" xem ra cũng khá hay :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này