1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng và đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Súng và đạn

    Sau một thời gian lười nhác, em quyết tâm mở topic này hầu các bác, mục tiêu rằng tạo một topic tương tự như topic [topic]135100[/topic] dành cho súng.

    Trước hết, có một số topic liên quan:
    [topic]260869[/topic]
    [topic]337362[/topic]
    [topic]145632[/topic]
    [topic]176528[/topic]
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Khẩu súng đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ 14. Là một khẩu đại bác. Từ "đại bác" trong hầu hết các ngôn ngữ đều phát âm như "cà nông " , là bởi lẽ, nó xuất phát từ tiếng latinh: từ "canna" nghĩa là cái ống.
    Thật vậy, khẩu súng đầu tiên là một cái ống to bít kít một đầu, người ta tọng thuốc súng vào đó. Trên súng có một lỗ để châm ngòi, và sau cùng người ta nhét một quả cầu kim loại vào. Ngòi nổ được châm lửa, sẽ đốt cháy thuốc súng. Thuốc súng thực chất là một hợp chất hoá học phản ứng trong thời gian ngắn, và giải phóng một lượng lớn khí, làm tăng áp suất, và áp suất này sinh lực tác động lên quả bóng, đẩy nó ra khỏi ống sắt.
    Các súng về sau này, mãi cho đến tận bây giờ vẫn hoạt động theo một nguyên lý y như vậy . Tuy nhiên, về kỹ thuật có cải tiến đi đôi chút.
    Đạn của những năm 1300 cũng có nhiều dạng : dạng mũi tên, đạn ghém và hình cầu.
    Trong các bộ phận của súng thì đạn , nòng và thuốc súng hầu như không phát triển mấy ở thời kỳ đầu. Duy chỉ có bộ phận khai hoả được phát triển nhiều nhất. Từ dạng dùng mồi lửa, đến bùi nhùi, sau đó dùng đá lửa ( tương tự kim hoả ngày nay ). Và thời kỳ của súng hoả mai - súng nạp đạn từ đầu nòng chấm dứt khi viên đạn có chứa cả thuốc phóng và hạt nổ đầu tiên ra đời.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Khẩu súng đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ 14. Là một khẩu đại bác. Từ "đại bác" trong hầu hết các ngôn ngữ đều phát âm như "cà nông " , là bởi lẽ, nó xuất phát từ tiếng latinh: từ "canna" nghĩa là cái ống.
    Thật vậy, khẩu súng đầu tiên là một cái ống to bít kít một đầu, người ta tọng thuốc súng vào đó. Trên súng có một lỗ để châm ngòi, và sau cùng người ta nhét một quả cầu kim loại vào. Ngòi nổ được châm lửa, sẽ đốt cháy thuốc súng. Thuốc súng thực chất là một hợp chất hoá học phản ứng trong thời gian ngắn, và giải phóng một lượng lớn khí, làm tăng áp suất, và áp suất này sinh lực tác động lên quả bóng, đẩy nó ra khỏi ống sắt.
    Các súng về sau này, mãi cho đến tận bây giờ vẫn hoạt động theo một nguyên lý y như vậy . Tuy nhiên, về kỹ thuật có cải tiến đi đôi chút.
    Đạn của những năm 1300 cũng có nhiều dạng : dạng mũi tên, đạn ghém và hình cầu.
    Trong các bộ phận của súng thì đạn , nòng và thuốc súng hầu như không phát triển mấy ở thời kỳ đầu. Duy chỉ có bộ phận khai hoả được phát triển nhiều nhất. Từ dạng dùng mồi lửa, đến bùi nhùi, sau đó dùng đá lửa ( tương tự kim hoả ngày nay ). Và thời kỳ của súng hoả mai - súng nạp đạn từ đầu nòng chấm dứt khi viên đạn có chứa cả thuốc phóng và hạt nổ đầu tiên ra đời.
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Khẩu súng tay đầu tiên, nạp đạn và thuốc phóng từ đầu nòng, với một lỗ nhỏ ở cuối nòng ( touch hole ) và được khai hoả bằng một mồi lửa. Súng này được sử dụng vào đầu thế kỷ 15.
    [​IMG]
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Khẩu súng tay đầu tiên, nạp đạn và thuốc phóng từ đầu nòng, với một lỗ nhỏ ở cuối nòng ( touch hole ) và được khai hoả bằng một mồi lửa. Súng này được sử dụng vào đầu thế kỷ 15.
    [​IMG]
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian sử dụng, người ta nhận thấy rằng súng tay quá khó sử dụng. Người ta phải cầm súng bằng một tay, tay kia cầm mồi lửa để châm vào một cái lỗ bé xíu. Thế hệ súng tiếp theo, người ta làm thêm một cốc nhỏ ở bên cạnh nòng, trong đó chứa thuốc súng. từ cốc nhỏ này, có lỗ thông vào buồng đốt phía bên trong nòng súng. Người ta có thể dễ dàng châm mồi lửa vào thuốc súng bên trong cốc, thuốc súng này cháy, sẽ làm cháy thuốc súng trong lỗ mồi, và thuốc súng trong lỗ mồi cháy sẽ kích hoả thuốc súng trong buồng đốt.
    [​IMG]
     
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian sử dụng, người ta nhận thấy rằng súng tay quá khó sử dụng. Người ta phải cầm súng bằng một tay, tay kia cầm mồi lửa để châm vào một cái lỗ bé xíu. Thế hệ súng tiếp theo, người ta làm thêm một cốc nhỏ ở bên cạnh nòng, trong đó chứa thuốc súng. từ cốc nhỏ này, có lỗ thông vào buồng đốt phía bên trong nòng súng. Người ta có thể dễ dàng châm mồi lửa vào thuốc súng bên trong cốc, thuốc súng này cháy, sẽ làm cháy thuốc súng trong lỗ mồi, và thuốc súng trong lỗ mồi cháy sẽ kích hoả thuốc súng trong buồng đốt.
    [​IMG]
     
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chỉ trong vòng 50 năm sau, loại súng cải tiến nói trên đã trở nên lạc hậu và bị thay thế bằng một loại súng hiện đại hơn. Cốc đựng thuốc súng đuwọc che phủ bằng một thiết bị tương tự như cái khoá nòng ngày nay của súng bộ binh. Mồi lửa là một bùi nhùi, được gắn vào một cái búa. Súng có hệ thống lò xo để giương búa, khi bắn, khoá nòng sẽ được mở ra, bùi nhùi sẽ châm vào thuốc súng trong cốc. Với súng này, người pháo thủ có thể bắn bằng cả hai tay, nâng cao độ chính xác, nhưng súng này không hoạt động được trong thời tiết xấu, do bùi nhùi và thuốc súng đều có thể bị ẩm. Tuy vậy, súng hoả mai loại này vẫn được dùng từ những năm 1400 tới đầu những năm 1700. Trong biên chế quân đội Pháp thời đó có một lực lượng là "ngự lâm pháo thủ" - musketeers. Bên Tầu sử dụng cụm từ "hoả thương quân" cho đội binh này.
    [​IMG]
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chỉ trong vòng 50 năm sau, loại súng cải tiến nói trên đã trở nên lạc hậu và bị thay thế bằng một loại súng hiện đại hơn. Cốc đựng thuốc súng đuwọc che phủ bằng một thiết bị tương tự như cái khoá nòng ngày nay của súng bộ binh. Mồi lửa là một bùi nhùi, được gắn vào một cái búa. Súng có hệ thống lò xo để giương búa, khi bắn, khoá nòng sẽ được mở ra, bùi nhùi sẽ châm vào thuốc súng trong cốc. Với súng này, người pháo thủ có thể bắn bằng cả hai tay, nâng cao độ chính xác, nhưng súng này không hoạt động được trong thời tiết xấu, do bùi nhùi và thuốc súng đều có thể bị ẩm. Tuy vậy, súng hoả mai loại này vẫn được dùng từ những năm 1400 tới đầu những năm 1700. Trong biên chế quân đội Pháp thời đó có một lực lượng là "ngự lâm pháo thủ" - musketeers. Bên Tầu sử dụng cụm từ "hoả thương quân" cho đội binh này.
    [​IMG]
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Năm 1517, trong khi súng hoả mai vẫn được dùng rộng rãi trên toàn châu Âu, người Đức đã phát minh ra một khẩu súng hiện đại hơn. Nguyên lý làm việc của nó khá gần với một chiếc bật lửa: sử dụng đá lửa miết vào một bánh xe bằng kim loại đang quay, phát ra tia lửa làm cháy thuốc súng trong cốc mồi. Về nguyên lý cơ bản, súng dùng bánh xe và đá lửa vẫn không khác mấy với súng hoả mai châm bằng bùi nhùi, tuy nhiên, hệ thống châm ngòi mới đã tránh được sự bất khiển dụng của súng do thời tiết.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này