1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng và đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Winchester rifles
    Khẩu WInchester còn nổi tiếng với loại shotgun. Ta đã từng thấy loại này trong rất nhiều phim, ví dụ như Kẻ huỷ diệt. Tôi muốn giới thiệu hai model 1887 và 1958
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Tạm chưa bàn tiếp đến sự phát triển của súng cuối thế kỷ 19 trên thế giới mà quay về Việt Nam. Nếu bạn có dịp lên Điện Biên, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy dọc đường đi một người dân đi xe máy Minsk với khẩu súng kíp trên vai.Trong mấy năm gần đây, trước sự tràn lan của các loại súng tự tạo tại các tỉnh miền núi, Chính phủ đã có yêu cầu nhân dân tự nguyện giao nộp những vũ khí có thể gây sát thương. Qua những đợt tổng kết có thể thấy việc tự chế súng tại Việt Nam khá phổ biến và đạt được trình độ rất khá. Ngoài những khẩu súng kíp (kiểu percusion) một số súng săn kiểu nước ngoài cũng đã đưọc chế tạo thủ công. Dưới đây là một ví dụ mà tôi đã sưu tầm được tại Tuyên Quang. Khẩu này chế theo kiểu khẩu Maynard của Mỹ, lắp vừa đạn của K44, nòng trơn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Tạm chưa bàn tiếp đến sự phát triển của súng cuối thế kỷ 19 trên thế giới mà quay về Việt Nam. Nếu bạn có dịp lên Điện Biên, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy dọc đường đi một người dân đi xe máy Minsk với khẩu súng kíp trên vai.Trong mấy năm gần đây, trước sự tràn lan của các loại súng tự tạo tại các tỉnh miền núi, Chính phủ đã có yêu cầu nhân dân tự nguyện giao nộp những vũ khí có thể gây sát thương. Qua những đợt tổng kết có thể thấy việc tự chế súng tại Việt Nam khá phổ biến và đạt được trình độ rất khá. Ngoài những khẩu súng kíp (kiểu percusion) một số súng săn kiểu nước ngoài cũng đã đưọc chế tạo thủ công. Dưới đây là một ví dụ mà tôi đã sưu tầm được tại Tuyên Quang. Khẩu này chế theo kiểu khẩu Maynard của Mỹ, lắp vừa đạn của K44, nòng trơn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    các cao thủ phán giùm đây là loại gì(lính Nga tập ở Siberia)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    các cao thủ phán giùm đây là loại gì(lính Nga tập ở Siberia)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Hè hè hè Không ngờ người VN đi tiên phong trong việc chế súng nòng trơn (SmoothBore) .Biết nắm bắt công nghệ tương lai
    Nhờ các đồng chí phân tích dùm thằng này vậy Nghe mọi người kể nó bắn mạnh và chính xác lém
    [​IMG]
  7. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Hè hè hè Không ngờ người VN đi tiên phong trong việc chế súng nòng trơn (SmoothBore) .Biết nắm bắt công nghệ tương lai
    Nhờ các đồng chí phân tích dùm thằng này vậy Nghe mọi người kể nó bắn mạnh và chính xác lém
    [​IMG]
  8. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Blunderbuss
    Ta lại quay về với thế kỷ 17-18 để ngắm lại một loại súng khá nổi tiếng : những khẩu nòng loe. Theo gốc từ tiếng Đức, loại súng này tên là "Thần sấm". Bạn có thể thấy những khẩu súng này trong phim về những tên cướp biển một mắt chân gỗ hoặc trong truyện "Carmen".
    Loại súng này chưa bao giờ được sử dụng với số lượng lớn, do cách mà những cuộc chiến tranh đã diễn ra ở thế kỷ 18-19. Loại vũ khí nhỏ gọn như vậy thực tế không có vị trí trên các chiến trường Châu Âu. Nơi mà loại súng này phát huy tác dụng là về mặt tự vệ cá nhân
    Tuy vậy, chiến trường Châu Âu đã có một điểm chung trong chiến thuật cận chiến trên chiến thuyền trên biển. Loại súng này giống như một khẩu đại bác càm tay hơn là mọt khẩu súng trường.
    Với chiều dài từ 14 đến 30 inches, một số súng này thực tế là loai súng ngắn nòng cỡ lớn nhưng lại có tay cầm nhỏ. Súng hoả mai cùng thời dài hơn, đến khoảng 60 inches. Những khẩu súng này đã được sử dụng như một vũ khí từ rất sớm 1530 đến tận 1840 khi mà dịch vụ xe bưu chính hoàng gia chấp nhận yêu cầu với một số loại flintlock. Loại súng này là vũ khí cỡ nòng lớn từ 1.5 đến 2 inches. Nó bắn ra một loạt đạn viên nhỏ như loại shotgun ngày nay.
    Mục đích của loại súng này là có được một hoả lực mạnh trên một diện rộng tại một thời điểm. Vì lý do này, nó đã được thiết kế đê nòng súng có hình phễu với phần đuôi nhỏ để trải rộng phạm vi xạ kích. Trong thực tế, thiết kế này đã được làm nhỏ lại để cải thiện độ phân tán của đạn, nhưng nó làm cho loại súng này trở thành một vũ khí có một không hai
    Rất nhiều súng này có báng ngắn và không được thiết kế để bắn từ vai như súng trường. Mục đích của bắng là cho phép vũ khí được giằng vào hông hoặc xiết chặt giữa cẳng tay và bên cạnh sườn với mụch đích để giúp triệt tiêu sự giật của súng. Một số mẫu dài hơn được bắn ở tư thế kề vai nhưng bị giật mạnh và trong phạm vi ngắn, nó sẽ được kẹp một cách linh hoạt theo một số cách khác.
    Ở cự ly gần vũ khí này là một thứ chết người. Sự trải rộng của đạn bắn ra có thể dễ dàng đạt đến hang feet : từ 10 đến 20 feet tính từ miêng súng, có thể đạt đến từ 6 đến 10 feet ở cự ly 30-40 feet. Tuy nhiên, súng kém hiệu quả hơn ở khoảng cách xa hơn.
    Nhưng phải nhận thấy rằng khi ở trên thuyền hoặc lúc cận chiến sẽ có cự ly thích hợp. Yếu điểm chính của loại súng này là khả năng chỉ có thể bắn được một phát mà trong thực tế người bắn lại cần đến cả hai tay để cầm bắn. Có nghĩa là sau khi bắn phát đầu tiên, khẩu súng sẽ trở thành một cây gậy không hơn không kém, một cây gậy tệ hại. Sẽ rất khó khắn để sử dụng một thanh gươm trong tay phải trong khi lại cầm một khẩu này trong tay trái.
    Một số khẩu được gắn thêm lưỡi lê ở phía đầu nòng, tuy nhiên điều này hoàn toàn không hiệu quả. Những khẩu có chiều dài ngắn sẽ bị ngắn khi sử dụng chúng với lưỡi lê. Lưỡi lê được gắn với vũ khí với mục đích để khẩu súng có thể được dùng như một cái xiên. Những khẩu súng trường sẽ rất tốt nếu dùng như cái xiên, nhưng khẩu nòng loe mà đem dùng như thế sẽ là tự sát.
  9. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Blunderbuss
    Ta lại quay về với thế kỷ 17-18 để ngắm lại một loại súng khá nổi tiếng : những khẩu nòng loe. Theo gốc từ tiếng Đức, loại súng này tên là "Thần sấm". Bạn có thể thấy những khẩu súng này trong phim về những tên cướp biển một mắt chân gỗ hoặc trong truyện "Carmen".
    Loại súng này chưa bao giờ được sử dụng với số lượng lớn, do cách mà những cuộc chiến tranh đã diễn ra ở thế kỷ 18-19. Loại vũ khí nhỏ gọn như vậy thực tế không có vị trí trên các chiến trường Châu Âu. Nơi mà loại súng này phát huy tác dụng là về mặt tự vệ cá nhân
    Tuy vậy, chiến trường Châu Âu đã có một điểm chung trong chiến thuật cận chiến trên chiến thuyền trên biển. Loại súng này giống như một khẩu đại bác càm tay hơn là mọt khẩu súng trường.
    Với chiều dài từ 14 đến 30 inches, một số súng này thực tế là loai súng ngắn nòng cỡ lớn nhưng lại có tay cầm nhỏ. Súng hoả mai cùng thời dài hơn, đến khoảng 60 inches. Những khẩu súng này đã được sử dụng như một vũ khí từ rất sớm 1530 đến tận 1840 khi mà dịch vụ xe bưu chính hoàng gia chấp nhận yêu cầu với một số loại flintlock. Loại súng này là vũ khí cỡ nòng lớn từ 1.5 đến 2 inches. Nó bắn ra một loạt đạn viên nhỏ như loại shotgun ngày nay.
    Mục đích của loại súng này là có được một hoả lực mạnh trên một diện rộng tại một thời điểm. Vì lý do này, nó đã được thiết kế đê nòng súng có hình phễu với phần đuôi nhỏ để trải rộng phạm vi xạ kích. Trong thực tế, thiết kế này đã được làm nhỏ lại để cải thiện độ phân tán của đạn, nhưng nó làm cho loại súng này trở thành một vũ khí có một không hai
    Rất nhiều súng này có báng ngắn và không được thiết kế để bắn từ vai như súng trường. Mục đích của bắng là cho phép vũ khí được giằng vào hông hoặc xiết chặt giữa cẳng tay và bên cạnh sườn với mụch đích để giúp triệt tiêu sự giật của súng. Một số mẫu dài hơn được bắn ở tư thế kề vai nhưng bị giật mạnh và trong phạm vi ngắn, nó sẽ được kẹp một cách linh hoạt theo một số cách khác.
    Ở cự ly gần vũ khí này là một thứ chết người. Sự trải rộng của đạn bắn ra có thể dễ dàng đạt đến hang feet : từ 10 đến 20 feet tính từ miêng súng, có thể đạt đến từ 6 đến 10 feet ở cự ly 30-40 feet. Tuy nhiên, súng kém hiệu quả hơn ở khoảng cách xa hơn.
    Nhưng phải nhận thấy rằng khi ở trên thuyền hoặc lúc cận chiến sẽ có cự ly thích hợp. Yếu điểm chính của loại súng này là khả năng chỉ có thể bắn được một phát mà trong thực tế người bắn lại cần đến cả hai tay để cầm bắn. Có nghĩa là sau khi bắn phát đầu tiên, khẩu súng sẽ trở thành một cây gậy không hơn không kém, một cây gậy tệ hại. Sẽ rất khó khắn để sử dụng một thanh gươm trong tay phải trong khi lại cầm một khẩu này trong tay trái.
    Một số khẩu được gắn thêm lưỡi lê ở phía đầu nòng, tuy nhiên điều này hoàn toàn không hiệu quả. Những khẩu có chiều dài ngắn sẽ bị ngắn khi sử dụng chúng với lưỡi lê. Lưỡi lê được gắn với vũ khí với mục đích để khẩu súng có thể được dùng như một cái xiên. Những khẩu súng trường sẽ rất tốt nếu dùng như cái xiên, nhưng khẩu nòng loe mà đem dùng như thế sẽ là tự sát.
  10. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khẩu Blunderbuss năm 1715
    [​IMG]
    Khẩu Blunderbuss năm 1750
    [​IMG]

Chia sẻ trang này