1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng và đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 24/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là một thứ "đồ chơi" rất đẹp : một thanh gươm sỹ quan đồng thời lại là một khẩu ổ quay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Súng trường Mosin-Nagant rifle, tên tiếng Nga là "Vintovka Mosina" (Súng trường Mosin), được phát triển dưới 1 đề án của chính phủ Nga Hoàng vào cuối thập kỷ 1880s và đầu thập kỷ 1890s chính thức được đưa vào biên chế. Cùng với khẩu súng, loại đạn mới dành cho nó cũng được đưa ra. Loại đạn này có vỏ đạn thắt cổ chai có vành móc (rimmed) và đầu đạn tù có vỏ bọc. Vỏ đạn có thiết kế vành móc thay vì rãnh móc vì vào thời điểm đó công nghiệp của nước Nga rất kém phát triển, vỏ đạn có vành móc cho phép ổ chứa đạn có kích thước không cần quá chính xác, trong khi đó thiết kế vỏ đạn có rãnh móc đòi hỏi gia công ổ đạn chính xác hơn (đồng nghĩa với đòi hỏi thiết bị gia công phải tốt hơn và chi phí sản xuất cũng cao hơn). Quyết định này cho phép giảm chi phí sản xuất súng tới mức tối thiểu và loại đạn với thiết kế rãnh móc này vẫn nằm trong biên chế chính thức của quân đội Nga tới tận ngày nay sau hơn 110 năm kể từ ngày ra đời!!!
    Súng trường M1891 được sản xuất với 3 phiên bản: Infantry, Dragoon và Cossack. Hai phiên bản sau dành cho kỵ binh. Phiên bản Infantry là phiên bản chuẩn với nòng dài và có lưỡi lê. Dragoon ngắn hơn và cũng có lưỡi lê. Cossack rất giống Dragoon nhưng không có lưỡi lê. Các phiên bản đầu tiên này rất dễ nhận ra do không có nắp ốp chống nóng phía trên.
    Tới năm 1894 nắp ốp chống nóng phía trên được thêm vào, thiết kế này không hề thay đổi cho tới năm 1908, khi loại đạn cải tiến ra đời. Loại đạn này sử dụng vỏ đạn kiểu cũ nhưng đầu đạn được cải tiến (đầu nhọn thay vì đầu tù) cho đặc tính đạn đạo tốt hơn. Khe ngắm sau vì thế cũng được cải tiến cho phù hợp. Thiết kế này là tiêu chuẩn vào năm 1910 với Model 1891/1910 và được trang bị chính thức cho toàn bộ quân đội Nga hoàng trong WW I và sau đó được sử dụng trong cuộc nội chiến Nga. Từ năm 1923 Hồng quân quyết định chỉ giữ lại thiết kế của phiên bản Dragoon 1891/1910, việc sản xuất các phiên bản Infantry và Cossack bị hủy bỏ.
    Năm 1930 Hồng quân cho ra đời thiết kế mới cho súng trường Mosin với tên gọi M1891/30. Thiết kế của M1891/30 chỉ là một nâng cấp nhỏ so với phiên bản trước đó. Hệ thước ngắm được cải tiến với hệ đo meter thay vì ''arshin'' (arshin là đơn vị đo cổ của Nga tương đương 71 cm). Hệ thống treo lưỡi lê được cải tiến chắc chắn hơn. Các nắp ốp bảo vệ mới cùng với chỗ treo que thông nòng được gắn liền với báng súng. Các phần khác hoàn toàn giống với thiết kế cũ.
    Năm 1938, Hồng quân cho ra đời phiên bản carbine M1938 ngắn hơn, nhẹ hơn và dễ sử dụng hơn nhiều so với thiết kế ban đầu. M1938 carbine không có lưỡi lê.
    Trong thế chiến thứ 2 phiên bản carbine mới M1944 ra đời và trở thành khẩu súng trang bị chủ yếu cho Hồng quân thay thế cả M1938 carbine và M1891/30. M1944 carbine giống hệt M1938 trừ việc nó được trang bị lưỡi lê không tháo rời, gập sang bên cạnh và hình que có rãnh thoát máu (mặt cắt giống hình dấu cộng)
    Mosin-Nagant rifle là thiết kế cực kỳ hiện đại vào thời điểm nó mới ra đời, nhưng sau này nó nhanh chóng trở nên lạc hậu và trở thành ?ogiải pháp kinh tế? và rất khó nâng cấp do thiết kế đã trở nên quá lạc hậu. Ưu điểm của nó là rất đáng tin cậy, dễ chế tạo cũng như sử dụng ngay cả với các chiến sĩ được huấn luyện sơ sài (tất nhiên không đến nỗi như trong phim ?oEnemy at the gate?). Nó có đặc tính đường đạn tốt với độ chính xác khá cao (điều này rất đáng ngạc nhiên so với trình độ kỹ thuật nước Nga thời đó cùng với việc sản xuất vội vàng ồ ạt với số lượng cực lớn dưới sức ép tấn công mãnh liệt của quân Đức), nó thậm chí được dùng làm súng tỉa chỉ với một chút sửa đổi nhỏ ở khóa nòng và lắp thêm ống ngắm quang học!!! (Ngày nay, trên các diễn đàn của Mỹ, ta vẫn thấy dân Mỹ mua M1891/30 để mod thành súng tỉa bắn chơi, và theo họ đánh giá thì không thể kiếm đâu ra khẩu súng tỉa nào tốt hơn ở mức giá đấy). Tuy nhiên khẩu Mosin có 1 số nhược điểm:
    ? Khóa nòng nằm ngang và quá ngắn nên nếu vỏ đạn bị kẹt (do đất cát) thì cần rất nhiều sức mới mở được nó. Ngoài ra thiết kế này rất bất tiện khi mang vác và nạp đạn so với thiết kế khóa nòng gập xuống (chỉ có ở phiên bản bắn tỉa của M1891/30).
    ? Chốt an toàn rất dễ chế tạo xong lại khó sử dụng và đòi hỏi phải bỏ khỏi vai để đóng hay mở.
    Nhìn chung đây là đặc điểm chung của các vũ khí sản xuất hàng loạt của Nga: rẻ, đơn giản và rất dễ chế tạo, rất đáng tin cậy và được thiết kế phù hợp cho 1 nhiệm vụ nhất định.
    Phiên bản bắn tỉa dựa trên thiết kế của phiên bản M1891/30. Nó được trang bị kính ngắm và khóa nòng gập xuống dưới. Đây là khẩu súng tỉa chính thức của quân đội Soviet trong WWII cũng như quân đội khối XHCN sau WWII tới tận năm 1962 khi SVD được đưa vào biên chế. Trong WWII, dù được sản xuất vội vàng với số lượng cực lớn, nó vẫn được đánh giá là một trong những khẩu súng tỉa tốt nhất. Nhiều tay súng tỉa Đức đã sử dụng những khẩu Mosin thu được của Hồng quân thay cho khẩu Mausser K98 Sniper của mình cho dù những khẩu Mosin chỉ được trang bị ống ngắm loại tồi PU(hoặc PE) với độ phóng đại nhỏ (4X) so với các ống ngắm Carl Zeiss 8X của Mausser K98 Sniper (Hồi xem phim ?oEnemy at the gate? mình cứ thắc mắc tại sao ông Vaxili lại không xài khẩu súng thu được của lão Konig mà lại vứt đi, trông ngon hơn bao nhiêu mà, bây giờ mới hiểu)
  3. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Súng trường Mosin-Nagant rifle, tên tiếng Nga là "Vintovka Mosina" (Súng trường Mosin), được phát triển dưới 1 đề án của chính phủ Nga Hoàng vào cuối thập kỷ 1880s và đầu thập kỷ 1890s chính thức được đưa vào biên chế. Cùng với khẩu súng, loại đạn mới dành cho nó cũng được đưa ra. Loại đạn này có vỏ đạn thắt cổ chai có vành móc (rimmed) và đầu đạn tù có vỏ bọc. Vỏ đạn có thiết kế vành móc thay vì rãnh móc vì vào thời điểm đó công nghiệp của nước Nga rất kém phát triển, vỏ đạn có vành móc cho phép ổ chứa đạn có kích thước không cần quá chính xác, trong khi đó thiết kế vỏ đạn có rãnh móc đòi hỏi gia công ổ đạn chính xác hơn (đồng nghĩa với đòi hỏi thiết bị gia công phải tốt hơn và chi phí sản xuất cũng cao hơn). Quyết định này cho phép giảm chi phí sản xuất súng tới mức tối thiểu và loại đạn với thiết kế rãnh móc này vẫn nằm trong biên chế chính thức của quân đội Nga tới tận ngày nay sau hơn 110 năm kể từ ngày ra đời!!!
    Súng trường M1891 được sản xuất với 3 phiên bản: Infantry, Dragoon và Cossack. Hai phiên bản sau dành cho kỵ binh. Phiên bản Infantry là phiên bản chuẩn với nòng dài và có lưỡi lê. Dragoon ngắn hơn và cũng có lưỡi lê. Cossack rất giống Dragoon nhưng không có lưỡi lê. Các phiên bản đầu tiên này rất dễ nhận ra do không có nắp ốp chống nóng phía trên.
    Tới năm 1894 nắp ốp chống nóng phía trên được thêm vào, thiết kế này không hề thay đổi cho tới năm 1908, khi loại đạn cải tiến ra đời. Loại đạn này sử dụng vỏ đạn kiểu cũ nhưng đầu đạn được cải tiến (đầu nhọn thay vì đầu tù) cho đặc tính đạn đạo tốt hơn. Khe ngắm sau vì thế cũng được cải tiến cho phù hợp. Thiết kế này là tiêu chuẩn vào năm 1910 với Model 1891/1910 và được trang bị chính thức cho toàn bộ quân đội Nga hoàng trong WW I và sau đó được sử dụng trong cuộc nội chiến Nga. Từ năm 1923 Hồng quân quyết định chỉ giữ lại thiết kế của phiên bản Dragoon 1891/1910, việc sản xuất các phiên bản Infantry và Cossack bị hủy bỏ.
    Năm 1930 Hồng quân cho ra đời thiết kế mới cho súng trường Mosin với tên gọi M1891/30. Thiết kế của M1891/30 chỉ là một nâng cấp nhỏ so với phiên bản trước đó. Hệ thước ngắm được cải tiến với hệ đo meter thay vì ''arshin'' (arshin là đơn vị đo cổ của Nga tương đương 71 cm). Hệ thống treo lưỡi lê được cải tiến chắc chắn hơn. Các nắp ốp bảo vệ mới cùng với chỗ treo que thông nòng được gắn liền với báng súng. Các phần khác hoàn toàn giống với thiết kế cũ.
    Năm 1938, Hồng quân cho ra đời phiên bản carbine M1938 ngắn hơn, nhẹ hơn và dễ sử dụng hơn nhiều so với thiết kế ban đầu. M1938 carbine không có lưỡi lê.
    Trong thế chiến thứ 2 phiên bản carbine mới M1944 ra đời và trở thành khẩu súng trang bị chủ yếu cho Hồng quân thay thế cả M1938 carbine và M1891/30. M1944 carbine giống hệt M1938 trừ việc nó được trang bị lưỡi lê không tháo rời, gập sang bên cạnh và hình que có rãnh thoát máu (mặt cắt giống hình dấu cộng)
    Mosin-Nagant rifle là thiết kế cực kỳ hiện đại vào thời điểm nó mới ra đời, nhưng sau này nó nhanh chóng trở nên lạc hậu và trở thành ?ogiải pháp kinh tế? và rất khó nâng cấp do thiết kế đã trở nên quá lạc hậu. Ưu điểm của nó là rất đáng tin cậy, dễ chế tạo cũng như sử dụng ngay cả với các chiến sĩ được huấn luyện sơ sài (tất nhiên không đến nỗi như trong phim ?oEnemy at the gate?). Nó có đặc tính đường đạn tốt với độ chính xác khá cao (điều này rất đáng ngạc nhiên so với trình độ kỹ thuật nước Nga thời đó cùng với việc sản xuất vội vàng ồ ạt với số lượng cực lớn dưới sức ép tấn công mãnh liệt của quân Đức), nó thậm chí được dùng làm súng tỉa chỉ với một chút sửa đổi nhỏ ở khóa nòng và lắp thêm ống ngắm quang học!!! (Ngày nay, trên các diễn đàn của Mỹ, ta vẫn thấy dân Mỹ mua M1891/30 để mod thành súng tỉa bắn chơi, và theo họ đánh giá thì không thể kiếm đâu ra khẩu súng tỉa nào tốt hơn ở mức giá đấy). Tuy nhiên khẩu Mosin có 1 số nhược điểm:
    ? Khóa nòng nằm ngang và quá ngắn nên nếu vỏ đạn bị kẹt (do đất cát) thì cần rất nhiều sức mới mở được nó. Ngoài ra thiết kế này rất bất tiện khi mang vác và nạp đạn so với thiết kế khóa nòng gập xuống (chỉ có ở phiên bản bắn tỉa của M1891/30).
    ? Chốt an toàn rất dễ chế tạo xong lại khó sử dụng và đòi hỏi phải bỏ khỏi vai để đóng hay mở.
    Nhìn chung đây là đặc điểm chung của các vũ khí sản xuất hàng loạt của Nga: rẻ, đơn giản và rất dễ chế tạo, rất đáng tin cậy và được thiết kế phù hợp cho 1 nhiệm vụ nhất định.
    Phiên bản bắn tỉa dựa trên thiết kế của phiên bản M1891/30. Nó được trang bị kính ngắm và khóa nòng gập xuống dưới. Đây là khẩu súng tỉa chính thức của quân đội Soviet trong WWII cũng như quân đội khối XHCN sau WWII tới tận năm 1962 khi SVD được đưa vào biên chế. Trong WWII, dù được sản xuất vội vàng với số lượng cực lớn, nó vẫn được đánh giá là một trong những khẩu súng tỉa tốt nhất. Nhiều tay súng tỉa Đức đã sử dụng những khẩu Mosin thu được của Hồng quân thay cho khẩu Mausser K98 Sniper của mình cho dù những khẩu Mosin chỉ được trang bị ống ngắm loại tồi PU(hoặc PE) với độ phóng đại nhỏ (4X) so với các ống ngắm Carl Zeiss 8X của Mausser K98 Sniper (Hồi xem phim ?oEnemy at the gate? mình cứ thắc mắc tại sao ông Vaxili lại không xài khẩu súng thu được của lão Konig mà lại vứt đi, trông ngon hơn bao nhiêu mà, bây giờ mới hiểu)
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
  6. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật bắn súng hoả mai
    Bản này được sửa từ bản của De Gyen (năm 1607) dành cho súng hoả mai.
    1.Bước đều, mang súng cùng với giá súng.
    2.Đặt giá súng và hạ súng khỏi vai.
    3.Giữ súng trong tay trái và mang giá súng cùng với súng.
    4.Thổi sạch ổ nạp thuốc súng.
    5.Mồi thuốc vào ổ.
    6.Đóng ổ thuốc.
    7.Thổi sạch ổ thuốc.
    8.Xoay súng.
    9.Xách giá súng.
    10.Mở bộ phận đánh lửa.
    11.Mồi lửa cho súng.
    12.Rút que thông nòng ra.
    13.Thu ngắn que thông nòng lại.
    14.Nhồi chặt thuốc.
    15.Rút que thông nòng ra.
    16.Thu ngắn que thông nòng lại.
    17.Cất que thông nòng đi.
    18.Đưa súng ra phía trước bằng tay trái.
    19.Nâng súng lên bằng tay phải và thu giá súng lại.
    20.Giữ súng trong tay trái và mang giá súng liền với súng.
    21.Giữ mồi trong tay phải.
    22.Thổi mồi và giữ cho nó cháy tốt.
    23.Lên cò súng.
    24.Giữ súng và ngắm.
    25.Bóp cò.
    26.Giải phóng mồi.
    27.Hạ súng xuống và đặt lên giá súng.
    28.Dựa súng vào vai.
    29.Bưóc đều và mang súng cùng giá súng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật bắn súng hoả mai
    Bản này được sửa từ bản của De Gyen (năm 1607) dành cho súng hoả mai.
    1.Bước đều, mang súng cùng với giá súng.
    2.Đặt giá súng và hạ súng khỏi vai.
    3.Giữ súng trong tay trái và mang giá súng cùng với súng.
    4.Thổi sạch ổ nạp thuốc súng.
    5.Mồi thuốc vào ổ.
    6.Đóng ổ thuốc.
    7.Thổi sạch ổ thuốc.
    8.Xoay súng.
    9.Xách giá súng.
    10.Mở bộ phận đánh lửa.
    11.Mồi lửa cho súng.
    12.Rút que thông nòng ra.
    13.Thu ngắn que thông nòng lại.
    14.Nhồi chặt thuốc.
    15.Rút que thông nòng ra.
    16.Thu ngắn que thông nòng lại.
    17.Cất que thông nòng đi.
    18.Đưa súng ra phía trước bằng tay trái.
    19.Nâng súng lên bằng tay phải và thu giá súng lại.
    20.Giữ súng trong tay trái và mang giá súng liền với súng.
    21.Giữ mồi trong tay phải.
    22.Thổi mồi và giữ cho nó cháy tốt.
    23.Lên cò súng.
    24.Giữ súng và ngắm.
    25.Bóp cò.
    26.Giải phóng mồi.
    27.Hạ súng xuống và đặt lên giá súng.
    28.Dựa súng vào vai.
    29.Bưóc đều và mang súng cùng giá súng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tuyệt vời, 1* nhé
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tuyệt vời, 1* nhé
  10. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Volley Fire
    Vào cuối thế kỷ 17, quân đội Anh và Đức chấp nhận phép bắn theo loạt liên tục, đồng thời với việc chấp nhận loại súng flintlock. Phép bắn theo loạt liên tục khác với phép bắn từng loạt. Phép bắn từng loạt liên quan đến việc bắn đồng thời của các hàng lính trong tiểu đoàn. Bắn loạt liên tục liên quan đến việc nổ súng đồng thời của toàn bộ lính trong một đơn vị nhỏ, được gọi là trung đội thường được triển khai thành ba hàng. Tiểu đoàn sẽ được chia thành 8 hoặc trung đội hoặc hơn. Mỗi quốc gia chấp nhận trình tự xạ kích khác nhau cho cấp trung đội. Một phương pháp phổ biến nhất liên quan đến những trung đội là sự luân phiên nhau bắn, đầu tiên từ phía ngoài, bên phải sau đó là bên trái và tiếp tục trình tự xạ kích về phía trung tâm của tiểu đoàn. Điều này cho phép có được một đợt bắn liên tục hướng đến phía địch quân và giảm tối thiểu sự mờ mịt do mục tiêu bi khói súng che phủ. Cũng không cần chuyển đổi các hàng quân như trong phép bắn loạt theo hàng. Do vậy, ít có hỗn loạn sau khi bắn xong trước khi nạp lại đạn.
    Tất cả các quốc gia ở Châu Âu chấp nhận phép bắn loạt liên tục vào cuối những cuộc chiến tranh Malburian ở đầu thế kỷ 18. Những người Phổ tạo ra một số thay đổi trong phép bắn này cho phép những người lính được nạp lại đạn trong khi hành tiến vào giữa cuộc chiến tranh Áo. Tuy nhiên, điều này làm giảm độ chính xác đủ để phép bắn loạt liên tục này giảm hiệu quả. Anh quốc toàn tất phép bắn này vào khoảng giữa cuộc chiến với Napoleon. Những xạ thủ được huấn luyện tốt của quân đội Anh quốc đến đầu thế kỷ 19 có thể nạp lại đạn chỉ mất 30 giây hoặc ít hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này