1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUVARNABHUMI ??" Sân bay mới

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi SDHoangCam, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    SUVARNABHUMI ?" Sân bay mới

    SUVARNABHUMI ?" Sân bay mới

    KHÔNG ĐỦ TOILET!!

    Sân bay mới đã được bắt đầu mở cửa ngày hôm nay (15 ?" 9 2006) nhưng những ông chủ của nó đã gặp phải nhiều vấn đề - Departure Hall chỉ có 100 nghế ngồi và chỉ có 4 phòng vệ sinh cho nam giới

    Những người đứng sau sân bay mới rất thích phô trương những thông số thông kê đầy ấn tượng về sân bay này và họ đã khoái trá với điều đấy trong vài tuần vừa qua.

    Với 150 triệu Baht, buổi khai trương các chuyến bay sáng hôm nay chỉ lèo tèo vài chuyến bay nội địa là một điều không một ông chủ nào muốn hé lộ.

    Câu hỏi thứ nhất: Với 444 mét chiều dài và 50 mét chiều rộng và là nơi tất cả các khách nội địa và quốc tế đến để làm thủ tục gửi hành lý và nhận thẻ lên máy bay, liệu rằng Toà Sảnh khởi hành này có bao nhiêu nhà vệ sinh nam?

    Một số chuyên gia đã trả lời báo The Nation là với một số lượng hành khách khổng lồ như thế, Toà sảnh này phải có từ 200-300 nhà vệ sinh. Vậy nó ở đâu ở sân bay Suvarnabhumni?

    Câu trả lời là: có toàn bộ là 12 phòng có bệ xí, với 16 urinal (cái chỗ đi tiểu của nam giới ấy..tớ chẳng biết trong tiếng Việt là gì..) cho mỗi phòng vệ sinh công cộng.

    Vì thế, nếu bạn có nhu cầu gấp thì bạn có thể chạy sang gần khách sạn Novotel Suvarnabhumi ấy, có 19 phòng vệ sinh ở dưới tầng 1.

    Trích lời Phó thủ tướng Suriya, sân bay Suvarnabhumi là ?o1 trong những sân bay hiện đại nhất thế giới với đầy đủ các chức năng đạt tiêu chuẩn hàng đầu?

    Với hàng chục nghìn khách bay hàng ngày, sân bay ?otiểu chuẩn? này sẽ có những hàng người xếp hàng dài trước cửa nhà vệ sinh công cộng.

    Cũng với 3 tầng khác có cùng số lượng nhà vệ sinh, Suvarnabhumi sẽ thực sự đáng lo ngại vào ngày 28 tháng 9 sắp tới.

    Và tiếp đây là Câu hỏi thứ 2: Tại sảnh khởi hành và 3 tầng có cấu trúc giống thế, liệu rằng có tất cả bao nhiêu ghế ngồi cho hành khách ngồi nghỉ?

    Bạn có nghĩ rằng con số 2000 ghế ngồi là hợp lý không? ?oThật là khó để mà hành khách kiếm được chỗ ngồi, họ phải đứng?, 1 nhân viên thông tin của sân bay nói với giọng bực bội. ?ochúng tôi muốn họ làm thủ tục nhanh chóng? .

    Một nhân viên mặc đồng phục sân bay nói ?o Chúng tôi nhận được rất nhiều phàn nàn là Khu mua sắm phi thuế quá lớn?. Với khoảng 20,000 m2 cho khu Phi Thuế, chắc chắn bạn sẽ phải cần một chỗ nghỉ chân (tớ toàn ngồi đất thôi, kể cả Don Muong). Một nhân viên phòng vé của Thaiairway phàn nàn :? có quá ít chỗ ngồi mà lại có quá nhiều khu mua sắm, sân bay chẳng khác gì một khu trung tâm mua sắm cả?

    Khi phóng viên The Nation đưa câu hỏi phỏng vấn với Chủ tịch Uỷ ban Sân bay thì nhận được câu trả lời là đang bận.
    Nhân viên của hãng hàng không Thái thì lại lo ngại điều khác, ?ochúng tôi thậm chí không biết các số điện thoại để gọi yêu cầu xe lăn hay các phòng ban khác, họ chưa phát cho chúng tôi bảng số điện thoại?

    Danh sách phàn nàn ngày một lớn lên. Trung tâm băng tải hành lý thì đáng lẽ phải tự động đọc các thẻ đính trên các hành lý, NHƯNG nếu thẻ hành lý này không được đính chặt vào thì thực tế là máy tính không đọc được và gần như chắc chắn túi hành lý sẽ chạy sang ga khác. ?oTrong khi kiểm tra hệ thống này thì, cứ 50 túi hành lý thì có 20 túi đến sai ga? 1 nhân viên xin dấu tên và nhân viên này cũng muốn hỏi là sau đó túi hành lý ấy sẽ được giải quyết thế nào. Với việc hệ thống băng tải hành lý đơn lẻ tập trung hoá đồng nghĩa với việc chuyển hành lý về đúng ga của nó là một vấn đề sẽ gây đau đầu cho những nhà điều phối sân bay.

    (còn tiếp...sory, do đau lưng quá..nên dịch đến đây thôi...mai dịch tiếp..và tớ cũng chưa đọc báo ngày hôm nay...hehe..)
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến là bực cả mình. Sân bay gì mà xa chết đi được. Mấy hôm nữa nghỉ hết kỳ lại tốn khối tiền. Tháng sau sang học lại tốn nũa. Điên thế chứ nị
  3. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Don Muang sẽ dùng vào việc gì nhỉ
  4. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa dc nghỉ hết kì cơ à ?muộn thế
    mình đc nghỉ 5 ngày rồi
  5. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời là: Don Muang sẽ trở thành 1 trong những khu trung tâm thương mại, mua sắm lớn của Châu Á (không biết bao giờ thì thành sự thật nhỉ...)
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cám ơn đã quan tâm, tớ thi sớm nên bây giờ mới được nghỉ, đúng lịch là tuần sau cơ. hic hic
  7. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ . sẽ về Vn ah :D, sướng thế,lại được đi sân bay mới nữa
  8. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
  9. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1

    Công nhận thằng này đi về phía Bangna nên xa thiệt. Sắp tới mình hay phải ra sân bay đón tiếp bạn bè nhưng chưa đặt chân tới đó (chỉ biết đường tới đó thôi), các bạn có biết tuyến xe buýt nào đi qua đó không vậy (lỡ quen với tuyến xe buýt tới Donmuang ).
    À mà sao mình nghe nói Donmuang tạm vẫn được dùng làm sân bay cho máy bay dân dụng cơ mà.
  10. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sân bay mới thật chán, ngày mình đến phải mất gần 3h mới lấy được hành lý ra ngoài, Ra thì đám người đón bu chật ních. Mình có cảm giác sân bay này chật chội thế nào. Ra ngoài caí cửa xoay xay, bị kẹt bên tring mấy đứa an ninh cứ bảo "sen sớ" "sen sớ" (cảm ứng) rồi lắc đầu. Donmuong ngày xưa thật thoải mái, mình định hướng được và rất hài lòng.
    Còn caí nữa, trước kia ra sân bay chỉ cần lên xe bus chạy ào là tới, đúng ngay bến. Bây giờ phải đi quá nhiều chặng, đến sân bay lại phải đi shuttle bus vào trong, thật phiền hà. Cấu trúc mái của sân bay bằng kiếng gì đó, ngồi bên trong, nắng rọi vào như thấu kính nóng muốn chết.
    Mấy anh em ở ABAC thì sướng rồi, chỉ tội cho mấy anh em ở AIT bây giờ đi ra sân xa quá tốn nhiều tiền taxi thôi.
    Nói tóm lại, có lẽ là do mới nên có nhiều trục trặc, hy vọng là tương lai tốt hơn.

Chia sẻ trang này