1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về những tờ báo.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về những tờ báo.

    Mấy hôm rồi tôi 'dạo chơi' trên Quán nước và box Thảo Luận thấy người ta 'chửi bới' báo H2T khá nhiều.

    Nhưng xem đi, nhìn lại. Đâu chỉ có mỗi báo H2T là đạt tiêu chuẩn để bị 'nói'.
    Những tờ báo lớn như TT&GĐ hay TGPN có số lượng độc giả khá lớn thì sao nhỉ. Tôi dám chắc dân cư 7X đọc mấy tờ lá cải ấy không phải là ít. Thế theo bạn, bạn tìm được gì trong những tờ báo như vậy.
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Toàn những tờ báo đưa tin giật gân, còn lại toàn truyện tình yêu rẻ tiền.
    Báo hoa học trò dành cho lứa tuổi học sinh mà suốt ngày thấy anh yêu em với em yêu anh, quả thật loạn mất rồi.
    Mấy báo HPGĐ hay TT&GĐ thì hầu như toàn quảng cáo, toàn những sản phẩm mà mới nhìn sơ qua giá cả đã xây xẩm mặt mày rồi ai mà dám mua hic hic....

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. the_homeless

    the_homeless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chính vì những chủ đề giật gân đó nên mới bán được đó
    Như báo an ninh pháp luật ý những người đi bán báo loa quang cáo nghe kinh dị luôn , trên trời dưới biển không thiếu thứ gì
    Hiện nay ở HN đã phải cấm hiên tượng bán báo rong bằng loa
  4. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thì phải lựa báo mà đọc chứ!! Theo tôi thì những tờ báo này có giá trị(xếp theo lứa tuổi ): Khăn Quàng Đỏ, (Mực Tím cũng tạm được), Phụ Nữ (thứ tư, thứ bảy & CN), Tuổi Trẻ, Kiến Thức Ngày Nay.
    Null
    Bằng Null nghĩa là chưa tồn tại trên cõi đời này
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì Tuổi Trẻ và Thanh Niên là chất lượng, giá rẻ nữa. Những trang quảng cáo của Tuổi Trẻ về việc làm...rất có ích.
    à mà Null cũng đọc Phụ Nữ nữa hả. Tôi xin kể mọi người nghe một chuyện như thế này. Tôi có thân với một anh bạn hiện đang làm ở báo Phụ Nữ. Có lần, 4 năm rồi, bọn tôi đã tổ chức cắm trại qua đêm ở Hồ Cốc ( Bà Rịa - Vũng Tàu). Có một nhóm các em nhỏ địa phương đến xin bọn tôi một số thứ. Thấy anh bạn tôi chụp hình các em nhỏ, tôi đang mình trần đùa chơi trên cát, cũng nhào vô ngồi phía sau đám nhóc. Thế là ba tuần sau tôi đươc anh bạn cho xem một tờ "báo biếu" trong đó có đăng bài " TRẻ EM NGèo VùNG BIển KIếM SốNG" nói về một địa phương ở tỉnh Bình Thuận. Cái ảnh minh họa cho bài báo là đám nhóc ở Hồ Cốc . Hic hic hic, có tui trong cái ảnh đó nữa, hic hic rất may là chỉ dính có mỗi cái mặt.
    Checnamo
    Được sửa chữa bởi - chec vào 10/05/2002 11:18
  6. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó chỉ có thể trách người viết không trung thực thôi chứ ban biên tập không thể biết được đó là thật hay giả.
    Null
    Bằng Null nghĩa là chưa tồn tại trên cõi đời này
  7. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Dính cái mặt là chết rồi.
  8. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi báo nào cũng có đối tượng độc giả của nó cả. Những tờ báo mà ta gọi là lá cải thì chú trọng vào mục đích giải trí (và thương mại) hơn nhũng tiêu chí khác, xét ra trong thời buổi kinh tế thị trường bi giờ cũng chẳng có gì đáng trách, đâu có bắt buộc bạn phải mua nó đâu. Dân Anh vẫn có người đọc Time và có người đọc Sun sống chung với nhau qua bao nhiêu năm qua mà dân trí của Anh đâu có bị "xuống cấp" gì đâu. Tốt nhất là cứ để nó phát triển, nếu không tốt, bị độc giả ruồng bỏ thì đó là quy luật đào thải tất yếu, còn nếu sợ nội dung không lành mạnh thì đã có cơ quan kiểm duyệt lo rồi.
    Chẳng hạn, báo HHT thành công (về mặt thương mại) là do đã đánh trúng vào tâm lý lứa tuổi học trò, in những gì độc giả thích đọc chứ không phải những gì mình thích độc giả đọc. Món ăn tinh thần mà cứ đút những bài rao giảng khô khan và khiên cưỡng như thời ấu trĩ xưa thì làm sao mà đi vào lòng độc giả nhỏ tuổi được. Dĩ nhiên món ăn cũng cần phải được chọn lọc và tiết chế bớt những cái quá đáng, nhưng tôi không bàn đến việc đó ở đây.
    Một điều mà tôi muốn nói đến là hình như các báo nghiêm túc như Tuổi Trẻ, Thanh Niên hoặc Phụ Nữ ít chú trọng đến hình thức hơn các báo khác. Hãy thử xem thiết kế của TGPN hay Thể Thao Ngày Nay xem! Mới cầm trên tay đã thấy muốn đọc ngay rồi!
    Lung Tung Beng
  9. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tôi ghét nhất tờ TGPN vì cái chuyện thỉnh thoảng trong bài lại in đậm mấy chữ ...ví dụ như " cô ấy không phải là một cô gái lẳng lơ"...đọc thế khối người tưởng cô ấy là một cô gái lẳng lơ...rõ là hâm!!!
    lại còn trình bày lộn xộn nhức cả mắt, mấy cái chuyện tình yêu trên đó thì không nuốt nổi...

    Buồn đau là biển cả
    Vui sướng là ngọc châu
    Cứ cố mò ngọc châu dưới biển
    Dù giữa vời tan nát biết đâu!
  10. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì TGPN là báo "Nhi Đồng" dành cho người lớn!! Vậy là đủ!!
    Null
    Bằng Null nghĩa là chưa tồn tại trên cõi đời này

Chia sẻ trang này