1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SVNCKH-Eureka-Vifotec

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi bigrules, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin tự giới thiệu, tui là một cựu Bách Thú. Tui mở bài này vì tin rằng có rất nhiều bạn có nhu cau tieu hieu ve SV NCKH-Eureka..cũng như phương pháp học tập tại trường, một điều kiện rất quan trọng sau này để có thể xin học bổng DH.
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Khoa khác tui không biết chứ khoa tui thì mấy năm trước có làm bên Sony xanh, năm nay không thấy vì có vẻ có một số chương trình khác.
    Học bổng thì khoa tui cũng thấy nhiều, chỉ mỗi đòi Toefl 550 là khó chịu thui!

    Saladin

  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thưa có phải anh Bigrules là cựu Sv khoa Hoá không ạ? Theo em bít thì chỉ có sv khoa hoá, dtb trên 8,0 và phải là nam nữa thì mới đuọc lãnh phải hông anh?
    Hic, vậy là buoncuoi2001 của chúng ta ko được rùi
    . Fool bước đi âm thầm .
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhờ anh post bài truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em học tập.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  5. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vấn đề tui muốn nói ở đây là chuẩn bị để xin học bổng du học, còn học bổng khuyến khích thì đâu cần mấy cái tóp pheo chi
    quote-Saladin viết lúc 22:21 ngày 06/03/2003:
    Khoa khác tui không biết chứ khoa tui thì mấy năm trước có làm bên Sony xanh, năm nay không thấy vì có vẻ có một số chương trình khác.
    Học bổng thì khoa tui cũng thấy nhiều, chỉ mỗi đòi Toefl 550 là khó chịu thui!

    Saladin

    [/QUOTE]
  6. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    xin post thông tin tham khảo sau, cái này đã được phổ biến rộng rãi tại nhiều trường trong ĐHQG
    -------------------------------------------
    Thông tin tham khảo

    Bạn quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học

    Hiện nay với tốc độ phát triển rất cao của kinh tế - xã hội và đặc biệt là khoa học kỹ thuật (KHKT) đã biến chuyển không ngừng trong xã hội loài người. ở nước Việt Nam chúng ta từ khi thực hiện chính sách mở cửa và thông thoáng thương mại, giao lưu quốc tế và thực hiện kinh tế thị trường thì nhu cầu nghiên cứu khoa học (NCKH) càng trở nên cấp thiết hơn. Ðặc biệt là trong giới SV-HS đã tham gia vào lĩnh vực NCKH khá sôi nổi và hấp dẫn, nhiều nhóm SV-HS về NCKH đã ra đời, nhiều cuộc thi, giải thưởng đã kích thích lực lượng trẻ trong SV-HS tham gia khá đông. Như vậy để thực hiện một đề tài NCKH và có thể tham gia vào các cuộc thi để có được niềm vui khi nhận được giải thưởng, đồng thời cũng tích lũy thêm kiến thức, phát huy tính sáng tạo và năng động của mình, xin mời bạn hãy tìm hiểu về việc NCKH như thế nào ?
    Phần I: Làm thế nào để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học
    Ðể có được phương pháp (PP) thực hiện một đề tài NCKH mời bạn theo dõi các bước sau đây:
    Bước 1: Bạn cần xác định bạn tham gia vào NCKH về lĩnh vực nào ?
    * Lĩnh vực bạn nghiên cứu có thể là ngành bạn đang học, vì như vậy bạn sẽ có một số lợi điểm như:
    - Có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành của bạn
    - Sẽ tích lũy được kinh nghiệm về ngành học và nghề nghiệp của bạn
    - Sẽ có thích thú hơn khi học tập
    - Dễ dàng tìm kiếm giáo viên hướng dẫn (GVHD)
    - Khai thác nguồn tài liệu dễ dàng hơn
    * Theo sở thích của bạn: Nếu như bạn đam mê và thích thú về lĩnh vực nào đó, bạn vẫn tham gia nghiên cứu nó; tuy sẽ có khó khăn về phương tiện nghiên cứu, nhưng ở đây bạn có điểm mạnh nhất mà bạn có thể vượt qua tất cả đó là giá trị tinh thần; ý chí của bạn sẽ hướng bạn đến thành công.
    * Theo khả năng của bạn: Bạn hãy khai thác mọi khả năng mà bạn có được để thực hiện đề tài nghiên cứu. ở khía cạnh này có lẽ với bạn nào có sự đam mê NCKH mới có thể theo đuổi mà thôi.
    Bước 2: Chọn đề tài và xây dựng công trình nghiên cứu
    (1) Sau khi qua bước một thì kế đến là bạn chọn đề tài nghiên cứu. Ðề tài được chọn có những yêu cầu sau:
    - Có tính khả thi cao
    - Phù hợp thực lực và trình độ nghiên cứu
    - Có tính mới hơn so với các đề tài khác
    - Tác giả phải có sự đam mê với đề tài
    (2) Lên kế hoạch làm việc
    - Lập dàn bài ý tưởng của đề tài và nêu lên PP luận của đề tài nghiên cứu.
    - Tìm kiếm tư liệu, tài liệu đã nói gì về đề tài đó
    - Tìm kiếm GVHD hay người cộng sự
    - Cách thức, PP khai thác tư liệu - dữ liệu
    - Phân tích, khái quát hóa, trừu tượng hóa để hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu
    - Lên lịch làm việc
    - Dự trù kinh phí cho đề tài
    (3) Sắp xếp trình bày bố cục đề tài sao cho phù hợp tính Logic
    Cơ bản nên phân ra ba phần sau :
    * Phần 1: Giới thiệu sơ lược về đề tài, cơ sở lý luận, tư tưởng chủ đạo và mục đích của đề tài cần đạt đến.
    * Phần 2: Trình bày nội dung của đề tài nghiên cứu (phần trình bày về công trình nghiên cứu).
    * Phần 3: Kết luận: nêu ra giải pháp, nhận xét - đánh giá hay phát hiện gì mới ở đề tài.
    (4) Hoàn chỉnh đề tài
    Bước 3: Bảo vệ đề tài tại các cuộc thi NCKH (đây là bước đánh dấu mức độ thành công của đề tài).
    Phần II: Một số cuộc thi NCKH cần biết
    A. Cấp toàn quốc
    Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
    - Diễn ra hàng năm do Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng Công đoàn Việt Nam. Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh... Trong đó LHKHKT là đơn vị thường trực.
    - Hiện tại đang diễn ra cuộc thi năm 2001-2002
    - Mục đích là phát huy tính sáng tạo, phát hiện tài năng, áp dụng có hiệu quả các giải pháp KHKT.
    - Lĩnh vực thi (năm 2001-2002) gồm 4 lĩnh vực sau: Giải pháp kỹ thuật nhằm bảo quản - chế biến lương thực thực phẩm; Giải pháp kỹ thuật nhằm xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất; ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp; ứng dụng tin học trong tự động hóa sản xuất công nghiệp?.
    - Ðối tượng là mọi cá nhân công dân Việt Nam hay tổ chức Việt Nam đều có quyền dự thi.
    - Hồ sơ liên lạc: 53 Nguyễn Du, Hà Nội (ÐT: 8262108 - Fax: 8227593)
    - Thời hạn cuộc thi năm 2001-2002 là đến hết ngày 30-9-2002
    Giải thưởng KHKT thanh niên
    - Ðối tượng: Mọi công dân, tập thể của Việt Nam không quá 40 tuổi
    - Tỗ chức hàng năm với tất cả đề tài về KHKT
    - Xin liên hệ: Trung tâm phát triển khoa học công nghệ thanh niên, 62 Bà Triệu, Hà Nội (ÐT: (04) 8225088; Fax: (04)8227354)
    Giải thưởng về NCKH dành cho sinh viên do Bộ Giáo dục và Ðào tạo phát động
    - Các bạn sinh viên sẽ gởi đề tài NCKH cho trường mình đang học và qua sự tuyển chọn của Hội nghị NCKH cấp trường. Ðề tài được chọn sẽ gởi tham dự giải thưởng về NCKH dành cho sinh viên cấp bộ.
    Giải thưởng Vifotec về NCKH
    - Diễn ra trên phạm vi toàn quốc do Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường phát động.
    - Có thể liên lạc với các Trung tâm KHKT và công nghệ ở tỉnh - thành phố để đăng ký tham dự.
    - ở TPHCM bạn có thể liên lạc với Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ: số 1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, ÐT: 8234998-8225146.
    B. Cấp thành phố
    Giải thưởng "khoa học sinh viên - Eureka"
    Trên cơ sở nối tiếp "chương trình hỗ trợ cho sinh viên và giảng viên trẻ nghiên cứu khoa học - Eureka" từ năm 1991 đến nay.
    * Mục đích
    - Nhằm công nhận các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học & thực tiễn của sinh viên trong quá trình học tập
    - Nâng cao chất lượng đào tạo, khích lệ người được giải, phát huy tiềm năng NCKH trong SV từ đó phát hiện tài năng mới
    - áp dụng các đề tài NCKH vào phục vụ thực tiễn xã hội và sản xuất
    * Ðối tượng
    Các công trình của sinh viên (cá nhân hay tập thể) hiện đang học tập tại các trường Ðại học Cao đẳng ở TPHCM.
    * Các ngành xét chọn: các ngành có thể chia ra
    - Khoa học tự nhiên: (toán, tin học, lý, hóa, sinh...)
    - Khoa học kỹ thuật: (điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học...)
    - Khoa học xã hội: kinh tế, kinh tế chính trị, quản lý, tiền tệ, xã hội học, ngôn ngữ...
    - Khoa học tài nguyên: công nghiệp, lâm nghiệp, y-dược-nha; môi trường, ngư nghiệp
    * Thời hạn nộp hồ sơ
    Ðợt 1: cho đến hết ngày 30/3 hàng năm
    Ðợt 2: cho đến hết ngày 31/8 hàng năm
    * Ðịa điểm nhận giải:
    Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ - Thành đoàn TPHCM, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, ÐT: 8234998
    Chương trình "Vườn Ươm sáng tạo trẻ"
    Từ năm 1996-2002 Thành đoàn TPHCM phối hợp với Sở khoa học công nghệ và môi trường đã tổ chức chương trình "Vườn ươm sáng tạo trẻ". Thông qua việc tư vấn kiến thức chuyên môn và tài trợ kinh phí nhằm hỗ trợ cho tác giả hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu.
    * Ðối tượng chính là:
    - Thanh niên tuổi dưới 35 có ý tưởng và đề tài nghiên cứu
    - Cá nhân hay tập thể ngoài tuổi trên có đề tài phục vụ thiết thực cho việc phát triển thanh thiếu niên thành phố
    - Các nhà nghiên cứu có đề tài cần ứng dụng và triển khai
    - Tập trung các đối tượng là sinh viên; cán bộ giảng dạy trẻ; các nghiên cứu viên trẻ ở các Trung tâm nghiên cứu
    * Chương trình sẽ tiếp nhận - hướng dẫn lập hồ sơ - góp ý thực hiện - thành lập hội đồng khoa học xét duyệt - cấp kinh phí nghiên cứu, giám sát thực hiện và tổ chức nghiệm thu.
    Ðối với các ý tưởng sáng tạo của tác giả trẻ, chương trình sẽ giới thiệu những chuyên gia khoa học có uy tín để hướng dẫn thực hiện đề tài.
    Ðịa chỉ liên lạc:
    Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ
    (Theo Cẩm nang SV-2002)
    -------------
    good luck!
  7. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    haha, tớ không phải cựu SV HC. Cái vụ bạn nói SV Hóa, TBTL trên 8.. gì gì là không có đâu.
    Học bổng khuyến khích của nhà trường dựa vào 2 dk sau:
    _Đk cần: loại khá trở lên (đương nhiên nếu được nhận, số tiền thưởng loại K sẽ bèo hơn G, XS rồi)
    _ĐK đủ: tuỳ theo phân bổ nhà trường theo quĩ dành cho HB từ 10-15% ngân sách chi cho đào tạo. Thí dụ, Kh2, 2002-2003 SL HB phân cho Khoa Hóa là 30, Khoa KTGT là 20; SV thứ 31 khoa H có TBTL là 3.38 (giỏi) cũng có thể không được nhận HB vì quá chỉ tiêu, trong khi tại khoa KTGT, người có TBTL 2.91 vẫn có thể nhận.
  8. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    khit khit bà con có vẻ không ham hố gì cái này nhỉ
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc nó khó xơi quá, bác bigrules có món gì khác dễ xơi hơn không nào ?

Chia sẻ trang này