1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    + Homs: thêm 35 thanh niên tình nghi là phỉ bên trong Old Homs đã chen theo dòng người di tản và ra trình diện với chính phủ, tất cả đều đc thả ra sau đó sau khi viết cam kết và xác minh lí lịch
    như vậy cho đến nay đã có 235 thanh niên cứng bên trong Old Homs đã ra trình diện, gần như tất cả đều đc thả tự do sau đó trừ 19 người ko may mắn đã bị đưa đi đâu ko rõ và ko có tin tức từ đó đến nay


    clip hàng viện trợ của Hội Chữ thập đỏ giao cho người dân tại Homs, và sau đó đc 1 số "dân thường" râu rậm quần rằn ri quấn băng hồng ngay cánh tay bốc đem đi đâu đó :D LoL


    + Damascus: các thanh niên còn lại trong Babila, Beit Sahim và Yalda lần lượt ra đầu thú
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    + Hasaka: lính Kurd và lính Assad tại đây đã hợp tác cùng nhau chống Al Qaeda, ISIS, Nusra và IF tại đây
    nhưng đổi lại là lính Assad phải dưới sự chỉ huy của Kurd
    http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/02/pyd-kurds-syria-regime-assad-autonomy.html#

    chiến dịch tiểu phỉ mấy nay của liên quân này tại các quận của người Arab phía đông tp đã tiêu diệt 15 tên Nusra, bắt sống 18 tên khác


    đốt cờ
    [​IMG]


    1 bà mẹ có con là lính FSA đã khóc ngất và ngã quỵ khi biết có con mình trong hố chôn tập thể của ISIS bỏ lại tại Aleppo
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    [​IMG]
    Mác kên Kên đang gắn huy chương cho 1 nhà dâm chủ Hồi Giáo
    ========
    tin tức:
    Al Alam:
    Hơn 100 điệp viên nước ngoài bị giam giữ ở Syria
    Một báo cáo của Lebanon công bố: hơn 100 tên gián điệp từ các xứ quỷ Saudi Arabia , Thổ Nhã Kỳ, Qatar... đang bị cầm tù ở Syria.
    trong đó ít nhất 7 tên là các sĩ quan cao cấp của Saudi Arabia, 14 tên gián điệp Qatari và 7 gián điệp Thổ Nhã Kỳ. Saudi Arabia, Nhã Kỳ và Qatar đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho chúng nó nhưng đều bị phía Syria từ chối.

    Al Mayadeen TV:
    Syrian government demands adding the names of opposition delegation to Geneva on list of terrorists... chính phủ Syria quyết định đặt nhóm đối lập đang ở Geneva vào danh sách khủng bố. (ở vào thế yếu thì làm *** gì còn tư cách làm đối lập, bố liệt mày vào danh sách khủng bố để danh chính ngôn thuận xử hết)
    suhomang, bunny121, graywolf833 người khác thích bài này.
  3. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Thiết nghĩ Assad nên có biện pháp, tuyên truyền giáo dục đám thanh liên này, mặc dù đã quay về với chánh nghĩa quốc gia nhưng để có thể định hướng lý tưởng cho họ là một công việc gian lao cần sự phối hợp của cả chế độ và các cấp chánh quyền để mèo không hoàn mèo
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    tin tức:
    phóng viên Aweys Belle của đài tàng hình Al Jazeera bị lãnh đạo một nhóm IF (hình như vậy, đang tìm tên nhóm, chưa rõ) hiếp dâm khi đang phỏng vấn.
    còn đám đó thì bảo đấy không phải hấp diêm, đấy là thánh chiến ********, là nghĩa vụ của người phụ nữ Hồi Giáo.

    [​IMG]
    nghĩa vụ con mẹ tụi bây. em này xinh tươi vậy mà làm cho đài địch Al Jazeera, rồi bị gây thảm cảnh trên, tội nghiệp. Hãy về với chánh nghĩa quốc gia, hồi chánh về với đội của Assad chí sĩ, ôm bom chơi tụi nó đi em yêu.
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    chẳng có gì đáng nói nếu đây là 1 buổi tuyên bố gì đó của FSA
    tuy nhiên, các gương mặt đc đánh số trong ảnh, là thành viên hội đồng chỉ huy quân sự FSA tại Homs, là 3 tên người Bahrain, trong đó tên đánh số 1 là Abdel al Mouwda, phó chủ tịch Quốc hội Bahrain năm 2002 và là chủ tịch đảng Hồi giáo cực đoan Asala của Bahrain, trước khi đến Syria hắn sống ở London và là giảng viên đại học London Metropolitan, hắn khét tiếng ở Anh về việc hay đưa ra các phát ngôn mang tính Hồi giáo cực đoan

    (hình chụp tháng 8-2012)
    [​IMG]


    Yeah, and they call FSA is "Moderate"..............Moderate my asssssss!!!!


    nhớ hồi giữa năm 2012, chỉ thấy báo đài đăng FSA, FSB này nọ, ko thấy đả động gì tới đám khủng bố
    và đây là hình hồi hè 2012, chiến binh FSA =))
    [​IMG]


    Ahmad Nouri Basha al Ojali, người Libya, anh ko chết vì bị quân Gà bắn, sang Syria chiến đấu anh cũng éo chết vì đạn của Assad
    anh chết do lái xe bom tự sát đánh chốt ở Hama, chắc dzui :P
    [​IMG]


    tay già Farhad Ramadan, 1 trong các lãnh đạo đảng Al Nour Hồi giáo cực đoan, đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử QH Ai cập hồi 2012, đã lên đường sang Syria gian nhập Nusra
    sớm về nước...........bằng đường hòm nhé cụ :D
    [​IMG]


    Mohammad Abdul Karim, năm 2011 bỏ học lớp 9 đề tham gia cách mạng lật đổ Gà, sau khi kết thúc cuộc chiến tiếp tục qua Syria, tới Homs làm bắn tỉa cho nhóm Hồi giáo cực đoan Liwa al Umma và bị tiêu diệt vào tháng 12-2012, tròn 16 tuổi
    [​IMG]


    1 trong những "Syrian Civilians killed by Assad Regime" được đăng trên SOHR, ngoài đời thực hắn là Abu Mohammed người Saudi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Osama bin Zaid, bị tiêu diệt tại Golan
    [​IMG]



    +++ có tin trên SOHR, là ISIS bất ngờ xuất hiện tại Qalamoun, nhân lúc Assad và phỉ đang đánh nhau tại Yabroud, ISIS tấn công 1 kho vũ khí của Assad và hốt 1 mớ tên lửa pk, chống tăng
    chưa thấy thằng nào confirm


    PS: theo báo TIMES của Anh thì đã có 250 thanh niên Anh chiến đấu tại Syria đã quay về Anh sau thời gian phiêu lưu tại Syria, bọn MI5. MI6 chắc đang tích cực nghe lén điện thoại đám này :D
    công việc tụi an ninh sẽ khá bận rộn

    theo số liệu của tụi Anh, từ năm 2012 tới nay đã có ít nhất 400 thanh niên Anh gốc Hồi giáo qua Syria thánh chiến, hiện tại thì gần 1 nửa đã quay về
    22 tên chết tại Syria,
    chỉ trong tháng 1-2014, cảnh sát Anh đã bắt giữ 16 tên từ Syria quay về tình nghi là có dự định khủng bố, đánh bom
    trong khi con số này trong cả năm 2013 là 24 tên
    mới đây cảnh sát Anh cũng bắt giữ 2 phụ nữ khi đang định chuyển 20.000 euro hỗ trợ cho ISIS
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
  6. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    "+++ có tin trên SOHR, là ISIS bất ngờ xuất hiện tại Qalamoun, nhân lúc Assad và phỉ đang đánh nhau tại Yabroud, ISIS tấn công 1 kho vũ khí của Assad và hốt 1 mớ tên lửa pk, chống tăng
    chưa thấy thằng nào confirm"
    Đánh nhau với phỉ mà có cả kho tên lửa phòng không mang theo, rảnh dữ, em dự là đây là chiêu trò nhằm hợp thức hóa số vũ khí sắp nhận từ vùng vịnh
    suhomang, Hieu_ba_gia, home1245 người khác thích bài này.
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Tin này báo thanh niên cũng vừa đưa tin
    Ả Rập Xê Út viện trợ tên lửa cho phe nổi dậy Syria
    Theo tờ Wall Street Journal (Mỹ) ngày 15.2, các tên lửa chống tăng do Nga sản xuất và hệ thống tên lửa phòng không di động (loại bệ phóng có thể đặt lên vai binh sĩ để bắn) do Trung Quốc sản xuất đã được Ả Rập Xê Út chuyển đến các kho ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, sẵn sàng giao cho phe nổi dậy ở Syria thông qua biên giới hai nước này.

    Các chỉ huy phe nổi dậy Syria được cho là đã đạt được một thỏa thuận viện trợ vũ khí với Ả Rập Xê Út trong một buổi họp với các nhân viên tình báo Ả Rập Xê Út và Mỹ ở Jordan ngày 30.1.2014, cũng theo Wall Street Journal.

    Trong buổi họp này, phe nổi dậy cho rằng việc viện trợ vũ khí sẽ giúp họ lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chấm dứt nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

    Nhưng phe nổi dậy Syria cho biết họ vẫn chưa nắm rõ số lượng vũ khí mà Ả Rập Xê Út viện trợ.

    Cũng trong buổi họp trên, tờ Wall Street Journal còn dẫn các nguồn tin từ phe nổi dậy Syria cho rằng chính phủ Mỹ đang bí mật trả lương cho họ để lật đổ ông Assad.

    Phe nổi dậy đã nhận được 3 triệu USD tiền mặt để trả lương cho các tay súng phe nổi dậy sau khi kết thúc cuộc họp.

    Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria khai mạc ở Thụy Sĩ kết thúc trong bế tắc, không đưa ra được một thỏa thuận hay giải pháp nào nhằm kết thúc cuộc nội chiến khiến trên 130.000 người thiệt mạng.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140216/a-rap-xe-ut-vien-tro-ten-lua-cho-phe-noi-day-syria.aspx
  8. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    +++ ko biết có bên nào confirm chưa, em thấy trên mấy FB pro Assad nó đăng tin ghi là lấy từ Voice of Russia, là tay tướng Salim Idriss đã từ chức tổng chỉ huy FSA thay vào đó là 1 tên phó vô danh nào đó, tên là Abdel al-Ilah al-Bachi


    bản đồ mới mặt trận Qalamoun:
    [​IMG]

    quân Assad có vẻ như sẽ chiếm Fatila và Ras Mara, Ras Al Ayn trước Yabroud, cắt đường rút của phỉ qua Lebanon

    lính Hez tại Qalamoun
    [​IMG]


    + Aleppo: quân Assad đã làm chủ hoàn toàn quận Sheikh Najjar, cạnh KCN Shekh Najjar (đây chỉ là chiếm đc cái quận chỗ có KCN, ko phải chiếm đc KCN) giao tranh đang nổ ra tại khu 1 và 3 của KCN

    dân quân đảng Baath bên ngoài thành cổ Aleppo
    [​IMG]


    + Homs: người dân di tản ra ngoài tại Old Homs đang tập trung lại ngồi nghe thị trưởng Homs tuyên truyền giảng đạo chính sách của Đảng và NN,
    có thể thấy đa số đối tượng là thanh niên, có thể là số cựu FSA ra đầu hàng
    [​IMG]
    [​IMG]


    thếm số lính QX thiệt mạng tại Zara
    [​IMG]


    Ala Jabou, 1 chỉ huy của nhóm Kurd theo FSA, đã bị tiêu diệt khi đánh với ISIS tại Hasaka
    [​IMG]


    theo 1 số nguồn từ Bosnia, thì Mirza Ganic, 1 tay bắn tỉa khét tiếng từng tham gia phòng thủ Sarajevo, có thành tích tiêu diệt nhiều bắn tỉa của Serbia đã có mặt tại Syria trong hàng ngũ ISIS, mong rằng hằn sẽ sớm chầu trời
    [​IMG]
    [​IMG]

    cùng đi với hắn còn có Ines Midzicin, 1 lãnh đạo Hồi giáo cực đoan Bosnia
    [​IMG]


    [​IMG]


    phụ nữ Afghanistan thời 198x và thời nay, tiến bộ vượt bậc
    [​IMG]


    +++ valentine của Ahmed Jarba, chủ tịch SNC với bạn trai, ko biết các anh ấy dùng dầu ăn gì :D
    [​IMG]

    Bonus: sau đây là ít phút cho quảng cáo:
    dầu ăn Tường an, xóa bỏ khô khan
    hạnh phúc ngập tràn
    cảm xúc thăng hoa
    giới tính xóa nhòa

    êm ass mát mông..............càng thông càng thích :D :D :D
    bunny121, hk111333, suhomang6 người khác thích bài này.
  9. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Ngày 15.2, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã kêu gọi chính quyền Obama sử dụng kế hoạch can thiệp quân sự đã sửa đổi chống lại chính quyền Syria sau khi vòng đàm phán Geneva thứ 2 kết thúc mà không đạt được kết quả nào.
    Đề cập đến sự thất bại của các cuộc đàm phán hòa bình Syria tại Geneva, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khẳng định, cách duy nhất để thành công tại Geneva là thay đổi cán cân quyền lực trên mặt đất.

    "Có những lựa chọn về một cuộc tấn công quân sự kiểu Iraq, và phải được sử dụng để thay đổi sự tính toán của chính quyền Syria, ngăn chặn bạo lực, và cuối cùng là đạt được một giải pháp chính trị thông qua đàm phán", ông nói.

    Vòng đàm phán hòa bình Syria thứ 2 tại Geneva đã kết thúc hôm 15.2 mà không đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào giải quyết tình trạng bất ổn tại Syria.

    [​IMG]
    Thượng nghị sĩ McCain
    Ông McCain cho rằng, sau ba tuần đàm phán, các bên ngày càng khó đạt được một giải pháp chính trị hòa bình.

    Vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ bang Arizona này còn lên tiếng chỉ trích tổng thống Barack Obama đã để Nga gây sức ép lên chính ông và các chính sách của Hoa Kỳ.

    Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 14.2, thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria.
    http://danviet.vn/the-gioi/thuong-n...-cong-quan-su-syria/2014021710495932p1c26.htm
  10. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    phải cho mọi người thấy hòa bình bị bế tắc mới tấn công hợp lí được mình dự là cuộc đầu này diễn ra khoảng vào tháng 5 các bác hãy chờ xem và lưu bài viết này lại để kiểm trứng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này