1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
  1. ccvn22

    ccvn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Syria, Yemen cũng loạn thế này tôi e Mỹ với đồng minh ko thể kham nổi. Đừng có tự tin thái quá vào tiềm lực Mỹ, Anh, Pháp,.. Trung Đông mà loạn hết thì tất cả sẽ chết đói, ko có dầu lấy đâu ra mà đánh với chả đấm. Bất kể Gaddafi có độc tài tàn ác hay ko nhưng liên quân đã quá tự tin khi nghĩ rằng có thể giải quyết gọn gàng và nhanh chóng, và ko hề nghĩ đến sự bùng nổ ở những nước liên quan. Nếu cuộc chiến với Libya xong trong vài ngày thì no vấn đề, nhưng bjờ tất cả đã loạn, mất kiểm soát. Dù cho Mỹ có nhiều tên lửa đến đâu, nhiều quân đến đâu cũng ko đổ bộ xuể cùng lúc mấy nc đc. Kinh tế thì khủng hoảng, vũ khí thì tiêu hao, ai dám chắc Mỹ và liên quân có thể chiến thắng. Mấy Ter, ram, hero,.. thử phát biểu 1 cách khách quan xem có phải đúng vậy ko?
    Ko ai ghét nước Mỹ, Anh, Pháp làm gì nhưng rất tiếc phải nói rằng hành động can thiệp của liên quân là dại dột, ko hợp thời, lợi ít hại nhiều. Kết quả dường như chắc chắn sẽ bùng nổ 1 cuộc chiến tranh lộn xộn tùm lum ở Trung Đông. Tất cả sẽ đều là kẻ bại trận, sẽ có rất nhiều người phải chết. Lúc đó thử hỏi cái giá để đấu tranh cho "tự-do, dân-chủ" có đáng ko? "tự-do, dân chủ" dưới âm phủ à.
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^ hình như Mỹ Anh Pháp Úc EU đang chuẩn bị áp dụng khí Hidro đặc biệt và dầu thực vật dầu từ gỗ từ thiên nhiên để thay thế nhiên liệu hoá thạch, bác yên tâm ko có gì là ngăn được con người cả :))

    Dầu - khí không phải là vô tận
    Ngày nay, ít ai nghĩ đến một lúc nào đó “chết gí một chỗ” vì không còn xăng dầu! Thế nhưng, theo các số liệu đánh giá gần đây nhất, tổng dự trữ nguồn năng lượng hóa thạch bao gồm dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá trên toàn thế giới hiện nay nếu qui đổi ra than khoảng 1.279 GTCE (GTCE - Giga Tonnes Coal Equivalent, tương đương 1 tỉ tấn than), trong đó dầu mỏ khoảng 329 GTCE, khí thiên nhiên khoảng 198 GTCE, than đá khoảng 697 GTCE. Như vậy, nếu với mức khai thác và sử dụng hằng năm như hiện nay: dầu mỏ 5,5 GTCE/năm, khí thiên nhiên 3,0 GTCE/năm, than đá 4,1 GTCE/năm thì lượng tài nguyên hóa thạch còn lại chỉ đủ dùng cho 42 năm đối với dầu mỏ, 65 năm đối với khí thiên nhiên và 170 năm đối với than đá; đó là chưa kể nhu cầu năng lượng bao giờ năm sau cũng tăng hơn năm trước nên thời gian còn lại sẽ còn ngắn hơn dự báo.
    Dầu - khí không phải là vô hại
    Đặc điểm các tài nguyên hóa thạch là trong thành phần hóa học đều có chứa các nguyên tố cacbon (C), hydro (H), oxy (O), nitơ (N), lưu huỳnh (S), đặc biệt trong than còn có kèm theo chất phóng xạ urani (U) và thori (Th). Khi đốt than đá đã thải ra bầu khí quyển một lượng chất phóng xạ đáng kể. Chỉ tính trong năm 2000, trên toàn thế giới đã thải ra khoảng 12.000 tấn thori và 5.000 tấn urani.
    Việc sử dụng những tài nguyên hóa thạch dưới dạng nhiên liệu đã để lại cho con người và hành tinh chúng ta đang sống những hậu quả vô cùng to lớn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cứ cái đà này thì cỡ như UAE hoặc Saubi arad hết dầu thì thành nghèo nhất nhì thế giới quá
  3. ccvn22

    ccvn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thay đổi nguồn nhiên liệu ko thể nói là làm ngay đc, hầu như tất cả các phương tiện vận tải trên thế giới vẫn dùng xăng dầu. Những xe chạy bằng hydro vừa đắt vừa chậm đã được phổ biến đâu. Phương tiện ko chạy đc, kinh tế sẽ chững lại, tất cả sẽ tê liệt. Mỹ, Anh Pháp ko có các nguồn cung của các nước khác mà tự sống đc à.
  4. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^ vì vậy càng phải tăng cường, kết thân với Mỹ là vì lí do đó :))
  5. ccvn22

    ccvn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mấy người lạc quan thái quá rồi. Khi có chiến tranh nước nào ko liên quan sẽ rút vào ẩn mình, VN mạnh về nông nghiệp nên chả sợ. Chính những nc tham chiến mới cần cầu khẩn những nc trung lập chứ ko có chuyện ngược lại. Chả ai dại dây vào hủi.
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Nói như nhà bác thì hóa ra Mẽo là đầy tớ của TQ à
  7. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
  8. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^ Mỹ đã nói như vậy, thì Syri có thể tin tưởng rồi :x, chỉ mong cho chính quyền Lybi vì nước vì dân :)
  9. John_Rambo

    John_Rambo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    1
    Biểu-Tình tại Syria: 12 người bị giết


    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2011/03/110327_syriastatuetorndown.shtml?bw=bb&mp=wm&news=1&ms3=20&ms_javascript=true&bbcws=2



    Mười hai người đã bị giết chết tại thành phố Latakia của Syria trong các cuộc ********* chống chính phủ, các viên chức cho biết.
    Trong tuần qua, hàng chục người đã bị giết chết tại một số thành phố ở Syria trong các vụ ********* chống lại sự cai trị của Tổng Thống Bashar al-Assad.
    Chính phủ nói ít nhất 200 người bị thương ở Latakia và nói thủ phạm gây tử vong là các tay súng vô danh bắn tỉa từ trên nóc nhà.
    Nhưng phe ********* nói rằng lực lượng an ninh đã nổ súng vào họ.
    Một phát ngôn nhân phủ tổng thống nói đã có quyết định hủy bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp.
    Tổng thống al-Assad dự kiến sẽ đọc diễn văn toàn quốc trong những ngày tới.
    Giới chức cho biết binh lính chính phủ đã vào Latakia, 350km tây bắc của Damascus, để tìm cách tái lập trật tự.
    Nhà chức trách Syria đổ lỗi cho tình trạng bạo động lên các nhóm có võ trang muốn gây bất ổn cho đất nước.
    Các nhân chứng nói các cơ sở của **** Baath cầm quyền tại thành phố duyên hải Latakia và tại thành phố Tafas, ở phía nam, đã bị đốt cháy, trong lúc hàng trăm người đã lại ********* tại Deraa.
    Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc trước đó đã lên án chính phủ Syria là ra lệnh cho lính bắn vào đám đông người ********* ôn hòa hôm thứ Sáu.
    Tuy nhiên, cố vấn cho Tổng Thống al-Assad, bà Bouthaina Shaaban, đã nói với đài BBC rằng lực lượng an ninh không có bắn người ********* mà là “các nhóm võ trang” đã nổ súng bừa bãi vào thường dân.
    Bà đổ lỗi cho một giáo sĩ Hồi giáo thuộc phái Sunni tại Doha, Sheik Youssef al-Qaradawi, là đã xúi giục ********* tại Latakia, và nói thêm rằng thành phố này bình yên trước khi vị giáo sĩ này lên tiếng vào hôm thứ Sáu.
    Các viên chức Syria nói rằng 27 người, trong đó có 20 người *********, đã bị giết chết trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh tại một số thành phố từ khi các cuộc ********* chống chính phủ bắt đầu cách đây một tuần.
    Phe ********* nói rằng con số người bị giết cao hơn nhiều tuy nhiên không có một nguồn tin độc lập xác nhận tin này.
    Các cuộc ********* phản đối này là mối thách thức nghiêm trọng nhất đối với Tổng Thống al-Assad từ khi ông lên cầm quyền cách đây 11 năm.
    Thả tù nhân chính trị
    [​IMG]Biểu tình đã nổ ra tại nhiều nơi kể cả Damascus


    Cuộc ********* đông đảo nhất đã xảy ra hôm thứ Bảy tại thành phố Tafas, 18km về phía bắc của thành phố Deraa, sát với biên giới nước Jordan mà nay đã trở thành trung tâm thách thức quyền lực chống lại 11 năm cầm quyền của Tổng Thống al-Assad.
    Hàng ngàn người đã xuống đường tại Tafas để dự đám tang của ba người ********* mà họ nói rằng bị lực lượng an ninh bắn chết hôm thứ Sáu.
    Các nhân chứng nói rằng người ********* đã hô to các khẩu hiệu chống chính phủ và đốt trụ sở của **** Baath cầm quyền và một trạm cảnh sát.
    Tại Deraa hôm thứ Bảy, hàng trăm người đã trèo lên tượng đổ nát của cựu Tổng thống Hafez al-Assad bị hạ bệ hôm thứ Sáu và hô to các khẩu hiệu chống chính phủ.
    Các nhân chứng nói một số người có cầm biểu ngữ viết hàng chữ “Nhân dân muốn lật đổ chế độ.”
    Bà Shaaban, cố vấn cho tổng thống Assad nói chương trình đổi mới chính trị đang được bàn thảo tại Syria từ ít lâu nay, và chính phủ có dự định đưa các kiến nghị tu chính hiến pháp và đổi mới **** ra trưng cầu dân ý.
    Trước đó, Tổ chức Quan sát Nhân quyền của Syria có trụ sở tại London nói rằng có hơn 200 tù nhân, phần lớn là người theo Hồi giáo, đã được phóng thích khỏi nhà tù Saidnaya tại Damascus.
    Tuy nhiên, một số tin tức trái ngược nhau về con số tù nhân được thả tự do, và có một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền được thông tấn xã Reuters trích thuật là đã nói rằng có 70 tù nhân chính trị được phóng thích.
    Chính phủ Syria cho tới nay chưa có lên tiếng gì về vấn đề này, tuy nhiên, bà Shaaban nói rằng bà sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu Syria có hàng trăm tù nhân chính trị.
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    TT Obama kêu gọi chính quyền Syria ngừng đàn áp người biểu tình

    Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 09/4 đã chỉ trích hành động bạo lực của chính quyền Syria đối với người dân đất nước này.
    “Tôi kịch liệt lên án hành vi bạo lực dã man của chính phủ Syria đối với người biểu tình hoà bình hôm nay và những tuần trước. Tôi cũng lên án việc người biểu tình sử dụng bạo lực”, Tổng thống Obama nói.

    Trước đó, truyền thông đưa tin 19 cảnh sát và các nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở thành phố miền nam Daraa hôm 09/4.

    “Tôi kêu gọi chính quyền Syria kiềm chế tiến hành bất kỳ hành vi bạo lực nào thêm nữa đối với những người biểu tình hoà bình”, ông nói, đồng thời bày tỏ chia buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân.

    “Bạo lực và giam cầm không phải là câu trả lời cho những than phiền của người dân Syria. Đã đến lúc chính phủ Syria ngừng ngay hành động trấn áp người dân và lắng nghe tiếng nói của người dân Syria khi họ đang kêu gọi cải cách kinh tế và chính trị”, ông chủ Nhà Trắng nói tiếp.

    Giới chức Daraa cho hay, họ không cản trở người dân tham gia các cuộc biểu tình và các sự kiện vẫn trong tầm kiểm soát cho tới khi đụng độ và nổ súng bắt đầu xảy ra.

    Các cuộc biểu tình hàng loạt bắt đầu tại biên giới Jordan ngày 18/3, bắt nguồn từ việc bắt giữ một nhóm sinh viên chống chính phủ. Sau đó, cuộc biểu tình lan rộng sang các khu vực khác của Syria.



    (Theo RIA)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này