1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến phòng không chống không quân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thế nào, không trả lời được à:
    Linerbacker Operation diễn ra từ ngày nào đến ngày nào???
    Hải Phòng nằm trong vùng ném bom số mấy của SAC?
    Lực lượng hỗ trợ của Mỹ bay trong vùng nào, có bao nhiêu router hỗ trợ cơ bản?
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Uầy,
    Thực ra là em định chiến tiếp, đầu tiên là để các bác tự trả lời xem là kích nổ = radio nó làm sao, khoảng nhiễu của B52 có độ rộng thế nào .... dẫn đến cần thêm khoảng thời gian bay song song với khoảng nhiễu để rồi tự kích nổ khi lại gần ra sao ... Nhưng bây giờ em thấy em là người đứng đắn nhất và trầm tĩnh nhất trong cái tupít này nên ... em thôi.
    Cái vụ này là em vẫn tin vì có tới 3 người kể cho em nó na ná nhau. Tên thì em có nhắc đến 1 người rồi, vào khoảng 2 năm trước khi có tranh luận về vấn đề này , nhưng rút cục là em thấy có đưa thêm ra thì cũng biến họ thành cái bia chửi rủa vô nghĩa cho những thành @ lớn nhỏ khác nhau mà thôi ... nên lại thôi.
    Vậy để các bác bình tĩnh lại nhé, xem các bác có đủ tư cách để tranh luận nữa hay thôi. Năm sau nhớ nhắc em là em dừng ở chỗ nào nhé
  3. ivanovich

    ivanovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn Kotus hãy trình bày phần của mình bởi việc nâng tầm vẫn chưa rõ ràng em thì em ko tin mấy bài phỏng vấn lắm bởi người trả lời có sự chuẩn bị còn trong sách thì người ta chỉ sợ viết thừa chứ ko sợ viết thiếu vì viết thiếu thì chả ai bảo sai cả còn thừa thì có khi toi
    P/S Kệ họ tôi và những người tin vào việc nâng tầm SAM2 đang rất mong bài viết của bạn.
  4. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy bạn chẳng có cái gì để tự đề cao mình cả, tớ còn có cảm tưởng là 2 cái nick ivan và kotus là một kìa Bạn chẳng chứng minh được gì, nhưng lại cứ cho là mình hơn người. Nếu bạn thật sự hơn về kiến thức, và bạn biết thì bạn nói ra, mọi người có căn cứ để bác bỏ lập luận của cậu thì cậu cũng phải có lập luận để chứng minh nó. Toàn 1 kiểu luận văn thế này : " tôi nghe người này nói, người kia nói, 3 người đều nói thế, nên tôi tin thế này và thế này, nhưng các bạn là những người không là gì trong quân đội cả, nên làm sao các bạn biết được "bí mật quốc gia" ngay cả tớ còn chả dám nêu tên người cũng như thiét kế dc thay đổi ra sao, kiến thức quý báu mình tớ biết dc rồi, các gà thì hiểu gì " => đấy, tớ nhìn cách ăn nói của cậu, thì đúng là kiểu tự sướng 1 mình,
    @Vy: Về nhà kiếm sách Luật mà học nhé, cái từ Doctrine đi ra từ Luật, phổ thông nhất ấy. Doctrine được đúc kết dựa trên một khoản thời gian dài để sau này cứ theo thế mà làm. Và trong doctrine không có cái vụ thử như bác nói, nếu thử nghiệm vũ khí với nhau thì chẳng có cái dek gì gọi là doctrine cả. Tớ học luật nước ngoài, cũng nghiên cứu về chính trị, đừng có lấy cái mác bên ấy ra loè Ôi kiến thức thủng lổ chổ thế này...haizzz buồn chẳng muốn nói
  5. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Èo ôi! Chắc anh giai kotus nghe lỏm các cụ công chức hưu trí lúc trà dư tửu hậu cãi nhau về bên quân đội có loại tên lửa kích nổ = radio, nên tưởng tên lửa được kích nổ từ xa bằng sóng đài phát thanh mới mang vào đây hỏi chớ giề
    T.tr Donga đã bảo là có cái lệnh k3 rồi mà mấy anh ở bển chẳng chịu tìm hiểu sách báo mẽo mô tả cụ thể vụ này thế nào. Huyphong bật mí chút bí mật về Rồng lửa Thăng Long để cho mấy anh giai hiểu: trên đạn tên lửa Sa-2 có bộ phận kích nổ đầu đạn bằng sóng vô tuyến khi tới gần mục tiêu được gọi là ngòi nổ cận đích vô tuyến (proximity fuze). Ngòi này có một bộ máy phát sóng vô tuyến duy trì hoặc xung đảo cực dùng chống chế áp điện tử và 1 bộ ăng ten thu phát ở phần khoang đầu tên lửa. Mục tiêu vào tới tầm sát thương của đạn là nó bùm phát tạo nón phễu đạn chụp vào mục tiêu. Việc nổ sớm hay chậm, để phễu rộng hay hẹp, hay mật độ mảnh mau hay thưa chính nhờ lệnh K3 từ đài điều khiển lệnh cho ngòi nổ vô tuyến cài chế độ nổ, gọi là cắt ngòi
  6. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ngày nghỉ cuối tuần hết rồi mà
    Theo cảm nhận của tớ với một kiến thức "nhớn" như bạn Vịt-Yêu thì tớ chắc chắn rằng bạn ý phải là một thương gia thành đạt mà ai cũng phải ngưỡng mộ với ngành kinh doanh chính là buôn chày, buôn cối.
    Và tớ khẩn khoản tha thiết bạn nào muốn mua chày, cối về nhà thì gặp riêng bạn Vịt -Yêu, nhưng nhớ là để % hoa hồng cho tớ nhé
  7. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhà bác Phong xi này nói đúng già nửa Lệnh K3 kích hoạt ngòi vô tuyến thì đúng rồi, nhưng tạo phễu thì dùng lệnh K4. Lệnh K4 này được thực hiện trước khi phóng nên nhiều bác sỹ quan tên lửa xịn hẳn hoi ít khi để ý hoặc quên bẵng sau khi chuyển lên làm cấp chỉ huy
    Còn vụ nhà bác Đoàng nói về chất O (AK-20) thì chất này có thành phần chủ yếu gồm chất môi Axít Nitơríc HNO3 (73,5%) hoà tan chất ôxi hoá Nitơ Peroxít N2O4 (22,5%), nước tạo áp H2O (2%), các phụ gia Axít Phôtphoríc H3PO4 (1,5%) và Axít Floríc HF (0,5%). Chính Nitơ Perôxít mới tạo khói màu nâu đỏ quen thuộc của SAM2. Chất O được bảo quản trong thùng chứa bằng vỏ nhôm nguyên chất hoặc hợp kim thép crôm.
    Tớ còn nghe mấy ông đánh hàng chợ Vòm là lính tên lửa kể nhiều chuyện về nhiễu ngòi nổ và rãnh đạn. Hy vọng mấy thứ tớ nghe phục vụ được cuộc tranh luận của nhà các bác
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    @ vietyou: Hì, vietyou bạn ơi! Nếu những gì tớ nói với bạn từ trước đến giờ mà bạn không hiểu được thì dù có nói thêm bao nhiêu đi nữa cũng là vô dụng mà thôi. Trí óc của bạn không đủ, tiếc là thế!
    @ kotus: Thôi đành, bác cứ đi tin vào những gì bác tin vậy! Trong cả một đám đông đôi khi cũng phải có kẻ mù quáng thì mới là xã hội, nhỉ?
    Tạm dùng mấy cái tranh vẽ để minh họa cho quy trình bắn và tác hại của các loại nhiễu:
    [​IMG]
    Khi không có nhiễu.
    [​IMG]
    Khi bị nhiễu ngòi nổ,
    [​IMG]
    Khi bị nhiễu rãnh đạn.
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ối bạn kotek oi, có ai bắt bạn bỏ cái niềm tin của bạn đâu, mọi người nói tranh luận đều có dẫn chứng cả đấy chứ, nhưng dẫn chứng rằng "nghe người ta nói" thì vốn không được coi là có giá trị ở đây từ lâu rồi bạn kotek ạ.
    Vậy là sau Noel 1972, Mỹ Hùng hồn tuyên bố chiến thắng (vì theo VY thì Mỹ chỉ mất có nhõn 1 chiếc B-52) và cum cúp cụp đuôi đến Ba Lê để ký vào cái mà trước Noel Mỹ oai hùng không thèm ký, dõng dạc tuyên bố đưa Hà Nội về thời đồ ra!
    Hoan hô chiến thắng vĩ đại của Hoa Kỳ!@
    Các bác, vỗ tay!
  10. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn DinhPhDC chịu khó đọc lại nhá. Những phi vụ (vài trăm chuyến bay) cuối cùng, chỉ bị rơi có MỘT B-52.
    Đây là SỬ do tụi Sen Đầm Quốc Tế ghi:
    The Nixon administration announces that the bombing and mining of North Vietnam will resume and continue until a "settlement" is reached.
    On December 13, North Vietnamese negotiators walked out of secret talks with National Security Advisor Henry Kissinger. President Richard Nixon issued an ultimatum to Hanoi to send its representatives back to the conference table within 72 hours "or else." The North Vietnamese rejected Nixon''s demand and the president ordered Operation Linebacker II, a full-scale air campaign against the Hanoi area.
    Nói rằng HK sẽ tiếp tục ném bom Hà Nội (Bắc Việt) cho đến khi nào phe ta trở lại bàn hội nghị [với Kissinger].

Chia sẻ trang này