1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến phòng không chống không quân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ủa. VY, chạy vòng giỏi thế?
    Từ 2 ngày cuối cùng thành 3 đợt cuối cùng nhanh vậy?
    Ai làm chủ bầu trời quan trọng gì mấy đâu, vấn đề là Ông Nguyễn kỳ Phong đã nhận xét: ?oNhưng ý định của Hoa Kỳ trong cuộc dội bom phủ đầu năm 1972 không còn ý nghĩa quân sự nữa mà cuộc dội bom chỉ là một thái độ chính trị: Hoa Kỳ chỉ muốn CSVN trở lại hội nghị, kết thúc cuộc chiến trên giấy tờ, để Hoa Kỳ có thể rút khỏi Việt Nam ?" dù hiệp ước đó có bất lợi cho Hoa Kỳ và VNCH đến đâu. Và Hoa Kỳ đã đạt được ý định sau 11 ngày dội bom? (Vũng Lầy Của Bạch Ốc, trang 300).
    Ô hay, đưa Hà Nội về thời đồ đá chỉ để Hoa Kỳ chấp nhận những điều Hà Nội muốn?
  2. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Ờ rớt có 1, chiếc kia chắc bị chim chui động cơ nên chết không minh bạch ở nơi không xác định. Còn ai nắm chủ thế trận thì cứ cho là Mỹ đi, thế sao không đánh tiếp cho HN quỵ hẳn?
    Còn có một câu hỏi mà VY lươn lẹo từ đầu đến cuối: tại sao Mỹ chiến thắng mà phải ngồi vào kí hiệp định với những điều khoản trước đó Mỹ sổ toẹt, cứ kí từ trước thì đỡ tốn mấy chục chiếc máy bay và cả trăm phi công để "thử nghiệm" hệ thống phòng không của HN chứ nhỉ. Mà trên đời này ngoài VY thì không có ai coi máy bay chiến lược và phi công là rác, thích thử thì thử, chết thì kệ mother nó chứ.
  3. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Năm người mười ý mà.
    John Negroponte thì đã biết được bao nhiêu chính sách của Hoa Kỳ.
    Harry Truman lên làm tổng thống rồi mới được cung cấp thông tin về Manhattan Project.
    Cũng như bây giờ vẫn còn nhiều vị Đại Tá GS dạy sinh viên QSVN về huyền thoại Nâng Tầm SAM ấy mà.
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đỉnh cao trí tuệ thấy rằng, trong mười hai ngày đêm, quân ta đã oanh liệt bắn rơi 15 máy bay B-52, bắn hỏng 17 chiếc khác là một chiến công kỳ vĩ, chúng ta hoàn toàn làm chủ tình thế!
    Lý do: trong 12 ngày đêm, 15% lực lượng không quân chiến lược của Mỹ để dành đánh phe XHCN đã bị bất khả dụng
    Qua cuộc thử lửa, Đỉnh cao trí tuệ Việt Nam quyết định không nhân nhượng kẻ địch trên bàn đàm phán, vì cái dạng mất 15% lực lượng không quân chiến lược trong vòng 12 ngày thì là cái đinh gỉ
    Cuối cùng, Đỉnh cao trí tuệ Việt Nam đã toàn thắng trên bàn đàm phán hội nghị Pari: tên sen đầm quốc tế phải cút khỏi Việt Nam, còn các lực lượng Việt Nam thì chỗ nào ở yên chỗ đó.
    Sau đó 2 năm, lũ tay sai bị quét sạch, vì chúng không còn 85% không quân chiến lược của sen đầm quốc tế trợ giúp như trước
    Thời điểm kết thúc chiến dịch, Việt Nam làm chủ thế trận, đạn tên lửa đủ để đánh thêm 12 ngày đêm nữa, và các dàn SA-3 hiện đại hơn nhiều đã bắt đầu triển khai. Với điều kiện đó, nếu sen đầm quốc tế ngoan cố kéo dài đợt không kích, sẽ không còn đủ B-52 để bay tuần nước Mỹ, đừng mơ đến chuyện tấn công Liên Xô
    Vịt Yểu thủng chửa
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Hê hê, bí thì đánh vòng lại "nâng tầm" à!
    Có biết thế nào là "dạy" và thế nào là chuyện lúc "trà dư tửu hậu" không VY?
    Thế nào là "tin đồn" và thế nào là "tin chính thống" không?
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Nếu vậy Đỉnh Cao Trí Tuệ TTVNOL, DD, cũng đồng ý nhất trí là hai cuộc không tập cuối cùng, gồm 90 B52s và hàng trăm chiến đấu cơ yểm trợ khác, trong hàng trăm phi vụ ném bom Hà Nội và Hải Phòng vào hai ngày 28 & 29 tháng 12 năm 1972, Hoa Kỳ không bị thiệt hại nào đáng kể (không có chiếc B52 nào bị hư hại).
    Như vậy thì khi gần tàn cuộc chiến Điện Biên Phủ Trên Không... ai đang làm chủ tình hình thế nhỉ?

    --------------------------------------------
    Hì, đúng là "thân lừa ưa nặng", một ngày vietyou không được ăn mấy cái tát lệch mặt của tớ thì ăn không ngon, ngủ không yên phỏng? Rồi, rồi... tát theo yêu cầu đây!
    Vietyou cố gắng vận dụng toàn bộ "quả nho" nằm trên cổ, giương hết cỡ mắt nhìn vào cái chỗ khoanh đỏ dưới đây xem tại sao tổng số B52 oanh kích trong 2 ngày cuối lại chỉ bằng số phi vụ trong ngày thứ 9 thế? VN chúng tớ không "làm chủ tình hình" thì bố Mỹ của vietyou làm chủ phỏng? Làm chủ sao không đánh tiếp như ngày thứ 9 đê?
    Khổ thân vietyou, ăn "bánh vả" đủ cho ngày hôm nay chưa? Nhiều lúc tát vietyou mà cũng thương, dù gì vietyou cũng đã làm rất tốt vai trò của thằng hề trong cả tuần qua.

    [​IMG]
  7. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Kinh. Hoá ra VY còn ở trên tầm John Negroponte. Một người làm trong ngành ngoại giao Mỹ đã từng lăn lộn ở Sài Gòn những lúc còn nước sôi lửa bỏng so với "ông sao" VY cũng chỉ là loại không hiểu biết gì. VY cao vời vợi thế thì không chỉ ở GDQP này mà còn các forum Anh, Việt khác làm gì còn ai sánh được nữa. Thôi bạn VY biến về cái VY.net mà tự toả sáng, ở đây làm gì có ai ngang tầm mà nói chuyện với bạn.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo SỬ của bọn SĐQT: thì Phe Ta phóng lên khoảng 1,000 SAMs cùng những phi đội MIG-21 [và các chiến đấu cơ khác] để phản công (phòng thủ Không Phận HN).
    Bọn giặc lái Mỹ (xạ thủ bám càng) đã bắn rụng hai (2) MIG-21 bắng đại liên .50 đặt ở khoang đuôi B-52--trong tổng số tám (8) MIGs bị tiêu diệt..
    Bọn SĐQT hèn hạ và đê tiện chỉ dám nhận là bị SAM bắn rớt 12 B52 [còn ba (3) B52 khác do MIGs tiêu diệt]. Trong khi đó hàng trăm làng xã ở khắp nơi trên châu thổ Sông Hồng, dân quân ta đều có bằng chứng kông thể chối cãi, đã lập được chiến công vang dội, bắn B52 của giặc Mỹ rơi rụng như lá mùa Thu.
    Nhưng vì bản chất thật thà nhân hậu, nên Đảng Ta đã không thèm kể ra những chiến tích mang tính huyền thoại [như huyền thoại các em nhi đồng miền núi ném đá làm rơi hai B52 Mỹ...], mà cũng đã chứng minh cho nhân dân cả nước thấy được Bộ Đội Phòng Không Việt Nam [với sự "Giúp Đỡ" của các cố vấn Liên Xô] đã bắn hạ 35 B52s, làm tên SĐQT Mỹ hồn phi phách tán, không dám oanh tạc vùng trời Điện Biên Phủ Trên Không nữa... sau khi ta báo cho chúng biết sẽ trở lại bàn hội nghị, vì lòng yêu chuộng hoà bình, muốn dẫn năm châu đến đại đồng của Đảng Ta.
    [/QUOTE]
    VY có vấn đề về dịch tiếng Anh hay sao ấy nhỉ, đọc kỹ lại mấy chỗ mà chính VY bôi vàng đi nhé
  9. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Thôi thôi thôi. Các bác cựu binh buông tha cho cháu VY đi, thanh niên trẻ tuổi nên bồng bột mà. Các bác quây thế cháu nó chột lứa mất, lại toi mất thêm một phần nguyên khí quốc gia. Nói đùa chứ từ lâu rồi mới có một màn tấu hài hay thế.
    @ VY chẳng biết bạn VY đang học ở trường nào bên Mẽo, hôm nào cho tớ nhờ access vào mấy cái thư viện nổi tiếng của nó để tra tài liệu quốc phòng cái nhỉ.
  10. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    VY có vấn đề về dịch tiếng Anh hay sao ấy nhỉ, đọc kỹ lại mấy chỗ mà chính VY bôi vàng đi nhé
    [/QUOTE] ủa sao tới 35 chiếc vậy bác ? 34 chiếc thôi chứ , bộ bác mới phun nước miến làm rớt thêm 1 chiếc nửa à ?
    mà hôm bửa trươc có đọc bài ủa bác nào nói ta mới gút lại còn 28 hay 29 chiếc thôi mà ?

Chia sẻ trang này