1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến phòng không chống không quân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Việc sử dụng SA-2 ở VN đã có nhiều sách đề cập.
    Đầu tiên là bạn bắn còn ta xem.
    Tiếp theo là bạn và ta cùng bắn.
    Sau đó là ta bắn bạn xem.
    Và cuối cùng là... ta muốn làm gì thì làm.
  2. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe thầy giáo dạy lịch sử nói là trong 12 ngày đêm đánh phá HN và miền Bắc năm 1972,toàn bộ số tên lửa Sam mà ta sử dụng là do Cuba bí mật gửi sang cho ta,còn thực ra thì ta ko có hoặc là có rất ít tên lửa Sam do Liên Xô tài trợ.Và số tên lửa Sam đó là do Liên Xô cung cấp cho Cuba để đối phó với Mỹ.Và sau 12 ngày đêm,ta đã dùng tới quả tên lửa cuối cùng.Có bác nào nói rõ cho em hơn được ko ạ?
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Cái này bác phải hỏi bác Dilac. Bác ấy bảo chắc chắn là như thế nhưng không thể cung cấp tài liệu. Bác ấy hình như còn nói là vì bị thủy lôi tàu Cuba không vào cảng được nên phải chở SA-75 vào bờ bằng thuyền thúng thì phải.
    Sau 12 ngày đêm thì ta vẫn còn khối đạn SA-75. hàng LX viện trợ vẫn còn nằm ở Bằng Tường chưa mang về hết.
  4. minhhieu2006

    minhhieu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Năm 1982, nhân kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, em đọc trên báo QDND nói sau trận này mình còn 200 quả đạn.
  5. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Liên Xô đã đưa VN tổng cộng 7658 tên lữa SAM, trong đó tổng số 6806 SAM đã "xài"
    http://www.cdi.org/russia/272-14.cfm
  6. nghenhinvietnam

    nghenhinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    câ bac tim doc cuon TONG HANH DINH TRONG MUA XUAN DAI THANG cua tuong GIAP thi tu nam 1969 lx va trung cuoc ko vien tro them ten lua cho chung ta,nhu vay la chung ta phai dung tiet kiem dan ten lua,de co cai ma danh mi
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Tài liệu VN nói mình xài hết 5885 quả/ trên 3900 trận.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chưa kể số báo cáo "ma" tăng thiệt hại của nhà mình với các lý do bị hỏng hóc, bị phá hủy trên đường nhập khẩu, bị thất lạc linh kiện, bị ....
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Cuộc chiến đấu đất đối không bảo vệ Hà Nội mỗi ngày càng thêm căng thẳng và phức tạp. Kẻ địch không cam chịu thất bại. Dựa vào tiềm lực kinh tế và quân sự phát triển ở trình độ cao, đế quốc Mỹ không ngừng cải tiến kiểu loại máy bay, phát triển thiết bị - khí tài hiện đại và tinh vi để quyết thắng đối phương. Nếu như những tháng đầu năm 1967, trong một tốp ?" 4 chiếc máy bay địch, chỉ có chiếc số 1,3 hoặc 2,4 được trang bị máy gây nhiễu, thì đến tháng 6, tháng 7, địch đã trang bị đầy đủ cho mỗi máy bay một máy gây nhiễu. Cường độ nhiễu tăng lên đột ngột trên các màn hiện sóng. Trong những ngày đó, hễ có báo động là sở chỉ huy quân chủng lại nghe các nơi tới tấp báo cáo về: Nhiễu trong đội hình, cường độ 3 (là các máy bay đi làm nhiệm vụ tự mình gây nhiễu do các máy gây nhiễu được gắn trong các máy bay đó hoạt động). Không thể quên được hình ảnh đồng chí Lê Văn Tri trong những giờ phút đó. Với cặp mắt sâu, đôi mày rậm, môi mím chặt, hai tay chắp sau lưng, đồng chí cứ đi đi lại lại sau chiếc bàn chỉ huy, chốc chốc lại hướng về các đồng chí sĩ quan phương hướng hỏi:
    - Chưa có đơn vị nào phóng à?
    - Báo cáo, chưa! Ở đâu cũng nhiễu trắng cả màn.
    Bước sang tháng 8, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Trong mỗi máy bay của địch không chỉ có một máy gây nhiễu, mà đã tăng lên 2. Có thể nói, nền công nghiệp điện tử của Mỹ đang chạy hết công suất để phục vụ cho cuộc chiến tranh này. Trong đợt chiến đấu tháng 8 năm 1967, các đơn vị tên lửa bảo vệ Hà Nội có 57 lần tiểu đoàn bắn, thì có đến 66,3% đạn tự hủy, đặc biệt nghiêm trọng có 6,3% đạn rơi xuống đất.
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái thứ ấy có thuổng được thì bán cho ai nhỉ?
    LX sẵn sàng lập cầu hàng không chi viện tên lửa cho VN bắn tẹt ga nếu thích,chỉ sợ kô đủ bệ phóng thôi!

Chia sẻ trang này