1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác hại không ngờ khi đưa trẻ đi dạo thường xuyên - Dạy con kiểu Nhật

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 29/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Phương pháp dạy con kiểu Nhật rất chú trọng đến vấn đề đưa trẻ đi dạo, tham gia các kỳ nghỉ cùng gia đình.

    Thực ra, với phương pháp dạy con kiểu Nhật, đi dạo không hê có tác hại mà nó còn rất tốt cho trẻ.

    Đi dạo không chỉ là sở thích của người lớn mà trẻ nhỏ cũng rất thích đi dạo. Nếu với bạn đi dạo giúp bạn giảm căng thẳng, mệt mỏi,… thì với trẻ mỗi lần đi dạo là mỗi lần trẻ được khám phá thế giới, phát triển trí thông minh tốt hơn.

    Bạn đã biết cách cho trẻ đi dạo đúng cách chưa? Bạn có bao giờ tìm hiểu về tác dụng khi cho trẻ đi dạo chưa? Hãy để dạy con kiểu Nhật giúp bạn trả lời những câu hỏi này nhé.

    Thứ nhất, với phương pháp dạy con kiểu Nhật, đi dạo sẽ giúp trẻ ghi nhớ và phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ.

    Trẻ từ 1-2 tuổi đã bắt đầu biết đi vì thế lúc này bố mẹ không cần phải cho trẻ ngồi xe nữa mà hãy dắt trẻ cùng đi dạo. Khi đi bạn nên vừa đi vừa dạy cho trẻ những hiện tượng, sự vật xung quanh như: “Cái cây kia có bông hoa màu vàng” hay “Con cún màu trắng đang đi kìa con”… để trẻ có thể ghi nhớ được mọi sự vật xung quanh và nhận biết được chúng. Đây là một cách rất tốt để trẻ có thể học hỏi được các từ ngữ và tăng vốn từ vựng của trẻ. Ngoài ra bằng cách này, sau này khi bạn cho trẻ đi dạo lại trên con đường này trẻ sẽ có thể nhận biết được nơi này trẻ đã từng đi qua, cũng có cái cây với bông hoa màu vàng như vậy.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Bố mẹ đưa con đi khám phá thế giới (Nguồn: Internet)

    Thứ hai, phương pháp dạy con kiểu Nhật khi đưa trẻ đi dạo sẽ giúp trẻ nâng cao năng lực ghi nhớ.

    Bằng cách cho trẻ nhìn vào những cảnh vật xung quanh như cây cối, động vật mà không phải là những hình ảnh trên những trang sách trẻ sẽ cảm tháy thú vị hơn. Khi gặp con mèo trẻ sẽ biết con mèo kêu thế nào hay con chim nó hót ra sao. Và bạn đừng quên nhắc cho trẻ biết về những thứ mà trẻ nhìn thấy nhé.

    Khi đi trên đường thấy một ngôi nhà bạn hãy nói cho trẻ biết “đó là ngôi nhà”, hay “ngôi nhà đó có màu trắng”, bạn hãy chỉ cho trẻ biết “kia là cái cây”, “đó là chiếc xe đạp, sau này lớn lên con cũng có thể đạp xe giống như bạn kia”…

    Đấy là những điều bạn có thể làm để dạy trẻ học một cách tự nhiên nhất nhưng lại rất hiệu quả, Giúp trẻ ghi nhớ tốt hơn về những điều mà trẻ đã được nhìn thấy, được nghe và được học hỏi.

    Thứ ba, với phương pháp dạy con kiểu Nhật, đi dạo sẽ giúp kích thích cảm giác cho trẻ.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật khi đưa trẻ đi dạo trẻ sẽ thích thú hơn (Nguồn: Internet)

    Khi trẻ ở nhà, chưa tiếp xúc với thế giới xung quanh, trẻ chỉ biết đến những con vật, sự vật qua cái nhìn trên một trang sách, trẻ chỉ thấy nó đứng im chứ không biết chúng có thể di chuyển được.

    Nhưng khi bạn đưa trẻ ra ngoài thì lại khác. Cùng là một con cún nhưng ở thực tế nó lại có thể chạy, vẫy đuôi, nếu bạn để ý sẽ thấy biểu hiện của trẻ sẽ rất khác so với khi bạn cho trẻ nhìn trên sách. Trẻ sẽ cảm thấy thú vị hơn và thích thú hơn với những thứ mà trẻ khám phá được.

    Khi tiếp xúc với thiên nhiên rộng lớn, với những bài học dạy con kiểu Nhật thực tế càng nhiều trẻ sẽ càng có nhiều kiến thức hơn và cảm nhận về thiên nhiên với một cái nhìn khác hơn. Trẻ sẽ hiểu rằng mọi sự vật đều chuyển động được và đều có thể nói chuyện giống như bé. Thậm chí bạn có thể thấy bé nói chuyện với các con vật. Những lúc này bạn đừng bao giờ ngăn cản bé và bảo chúng không biết nói, vì trí tưởng tượng của trẻ là vô hạn vì vậy bạn hãy để trẻ làm những điều gì mà trẻ cảm thấy thích, có thể sau này con bạn sẽ trở thành thiên tài đấy.

    Với trẻ bất cứ bài học nào của dạy con kiểu Nhật cũng đều quý giá vì vậy đừng quên cho trẻ đi dạo thường xuyên để trẻ phát triển tốt hơn nhé.

    Dạy con kiểu Nhật chúc bạn có được bí quyết dạy con tuyệt vời nhất.

    Để đưa trẻ đi dạo tốt nhất bạn có thể tham khảo thông tin về bài viết: Dạy con kiểu Nhật - Cần chuẩn bị những gì trước khi đưa trẻ đi dạo?

Chia sẻ trang này