1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác nhân và dấu hiệu bệnh phì đại tuyến tiền liệt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenminhdan91, 10/07/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminhdan91

    nguyenminhdan91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Phì đại tiền liệt tuyến là chứng bệnh hay gặp ở đấng mày râu tuổi trung niên trở lên. Đây là hiện tượng to lên không bình thường của tuyến tiền liệt, chèn ép vào niệu đạo và bọng đái. Nhiều người xem đây là đặc tính sinh lý thông thường của người già. Tuy nhiên nếu bệnh phì đại tuyến tiền liệt kèm theo với các dấu hiệu thất thường thì đó là biểu hiện bệnh lý. Vậy cách chữa bệnh phì đại tuyến tiền liệt như thế nào?

    [​IMG]

    Viêm tuyến tiền liệt là gì?Tiền liệt tuyến là cơ quan có nhiệm vụ sản xuất ra dịch nhầy trắng, làm trung hòa môi trường axit của tinh dịch, vì vậy tinh trùng dễ dàng đi từ âm hộ vào tử cung. Bộ phận này chỉ có ở nam giới và nằm dưới bọng đái, trước trực tràng. Lúc độ tuổi của đàn ông càng cao, tiền liệt tuyến càng có thể phình to. Đó là một dấu hiệu bình thường của tuổi già. Nhưng mà, nếu như tuyến tiền liệt căng phình, chèn ép niệu đạo sẽ gây ra một số trở ngại cho việc đi đái. Cụ thể là gây nên chứng tiểu khó, tiểu đau,… Nếu để tình trạng này liên tiếp kéo dài, sẽ dẫn tới nguy cơ bị một số khối u làm tắc đường nước tiểu.

    Căn nguyên gây u xơ tuyến tiền tiệt

    – Liên tiếp bị lo lắng kéo dài mà chưa có phương pháp chữa và ngày càng có biểu hiện trầm trọng hơn.

    – Dùng quá nhiều chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá hoặc sử dụng nhiều thức ăn chứa chất béo từ động vật.

    – Người bệnh từng bị bệnh viêm tuyến tiền liệt hay nội tiết tuy nhiên chưa được chữa bệnh dứt điểm.

    – Thường xuyên sống và lao động trong môi trường không ít chất độc hại tuy nhiên lại không có biện pháp bảo vệ.

    Triệu chứng bệnh phì đại tuyến tiền liệt

    Đi tiểu khó: Đây là triệu chứng thường thấy của đàn ông. Luôn cảm giác thúc ép muốn đi đái tuy vậy phải mất một thời gian dài mới có khả năng đi đái.

    Đái ngắt quãng: Vì bệnh u xơ tuyến tiền tiệt thường kèm theo với trở thành sỏi bọng đái, nên người bệnh lúc đi tiểu thường hoặc gặp phải hiện tượng ngừng tiểu đột ngột, tiểu ngắt quãng.

    Tiểu dắt: Đây là tình trạng không tự chủ được sự bài tiết của nước tiểu khiến cho bệnh nhân thường gặp phải hiện tượng tiểu són lúc ngủ. Nếu bệnh tình có dấu hiệu nặng hơn thì ngay cả vào ban ngày lúc đang hoạt động thông thường, bệnh nhân cũng không thể kiểm soát được.

    Tiểu ra máu: dấu hiệu này chỉ gặp tại một số bệnh nhân có huyết quản bị giãn nở và có nứt vỡ dẫn tới hiện tượng chảy máu khi đi giải.

    Bí tiểu toàn tập: khi bệnh lý trầm trọng hơn có nguy cơ dẫn tới hiện tượng bí tiểu hoàn toàn do tuyến tiền liệt chèn ép vào niệu đạo.

Chia sẻ trang này