1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai biến mạch mạch máu não nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi tinhntkh, 25/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhntkh

    tinhntkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2017
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tai biến mạch máu não, sơ cứu cách nào hiệu quả là vấn đề nhiều người băn khoăn khi đứng trước những con số khủng cảnh báo mức độ nguy hiểm của bệnh: trên 5,7 triệu người tử vong năm 2005 và đang có xu hướng ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp một số thông tin cần thiết về bệnh lý nguy hiểm này.

    [​IMG]

    Tai biến mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm

    Theo Hiệp hội Tim mạch thế giới, bệnh tai biến mạch máu não là căn bệnh nguy hiểm nhất trong các bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp. Khả năng sống sót ngay từ khi bệnh có những diễn biến của bệnh là 10% ( nếu được cấp cứu kịp thời trong 3 giờ đầu), còn khả năng tử vong do căn bệnh này gây ra chiếm đến 20%.

    Ngay cả các trường hợp sống sót của căn bệnh này , sau một tháng, tỷ lệ sống cũng chỉ là 15-20% hoặc nếu có qua khỏi thì cũng bị di chứng nặng nề như bán thân bất toại ( liệt nửa người), rối loạn ngôn ngữ, rối loạn chức năng thần kinh và hoạt động…gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế gia đình và xã hội.

    Tai biến mạch máu não, sơ cứu cách nào hiệu quả?
    Tai biến mạch máu não là bệnh lý cấp cứu tránh biến chứng gây tử vong hoặc những di chứng nghiêm trọng vì vậy người bệnh ngay khi xuất hiện những triệu chứng cần được người nhà sơ cứu đúng cách mới có thể hạn chế thương tổn ở mức thấp nhất. Theo đó khi gặp người tai biến mạch máu não, bạn cần:

    an cung rùa vàng

    Người bệnh tai biến mạch máu não cần được cấp cứu đúng cách
    Người bệnh tai biến mạch máu não cần được cấp cứu đúng cách

    Đỡ ngay người bệnh để không bị ngã chấn thương.
    Để người bệnh nằm xuống chỗ thoáng, nghiêng qua một bên nếu nôn ói, móc hết đàm nhớt cho bệnh nhân dễ thở.
    Gọi xe đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời đúng cách
    Nếu bệnh viện gần nhà có đủ điều kiện chữa trị thì không nên chuyển viện đi xa, trừ khi bác sĩ có chỉ định, vì càng di chuyển nhiều càng có thể làm bệnh nặng hơn.
    Không tự ý cho uống hoặc nhỏ thuốc hạ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác.
    Phòng ngừa tai biến mạch máu não

    Dù được sơ cứu đúng cách, kịp thời hiệu quả thì tai biến mạch máu não cũng rất có thể để lại những tổn thương nghiêm trọng vì vậy việc phòng ngừa bệnh là quan trọng và cần thiết nhất. Theo đó mọi người cần thay đổi chế độ sinh hoạt khoa học với những lưu ý sau:

    Thay đổi lối sống bao gồm: Cai thuốc lá; có chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất, hạn chế ăn quá nhiều chất béo và các thực phẩm giàu calo, liệu pháp dinh dưỡng còn nhằm làm giảm lượng lipid máu, giảm huyết áp và giảm đường máu nếu bệnh nhân bị đái tháo đường;
    Tăng hoạt động thể lực sẽ làm cải thiện tình trạng tim mạch và làm cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch như rối loạn lipid máu, béo phì và tăng huyết áp.
    Kiểm soát trị số huyết áp: Tăng huyết áp rất hay gặp ở người có tuổi. Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ bị các biến chứng tim mạch (đột quỵ, bệnh động mạch vành và mạch máu ngoại biên). Mục tiêu điều trị nhằm đạt trị số huyết áp dưới 140/90mmHg.
    Khám sức khỏe định kỳ thường xuyên để chẩn đoán phát hiện sớm nhất biến chứng tai biến mạch máu não và điều trị hiệu quả.

Chia sẻ trang này