1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài cầm quân của HLV Park Hang Seo ‘quá đỉnh’

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nmna29, 03/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmna29

    nmna29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2018
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ trên truyền hình, cựu danh thủ Phạm Như Thuần đã nêu bật vai trò quan trọng của HLV Park Hang Seo trong thắng lợi của ĐT Việt Nam tối 2/12.

    >> m88 tips and tricks

    Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra tối 2/12, ĐT Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hiệu quả để giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

    Theo dõi trận đấu này, cựu danh thủ Phạm Như Thuần đã tỏ ra ấn tượng với tài cầm quân của nhà cầm quân người Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo.

    Vị này khẳng định: "Đội hình chiến thuật của ĐT Việt Nam không có nhiều thay đổi, nhưng lối chơi của toàn đội đã có những sự thay đổi mang tính mới mẻ và khắc chế hoàn toàn Philippines. Đội chủ nhà ở trận này đã phải chơi rắn, phạm lỗi nhiều nhưng cũng không thể ngăn cản được các pha phản công rất sắc sảo của ĐT Việt Nam.

    [​IMG]

    Tôi thấy HLV Park Hang-seo không có sự thay đổi người nào ở đầu hiệp hai. Ông cũng không trách móc mà động viên các cầu thủ sau bàn thua. Chúng ta đã vận hành tốt lối chơi và điều quan trọng là toàn đội đã tự tin để thi đấu đúng phong độ khi đối diện nhiều thử thách".

    Phân tích kỹ về các bàn thắng của ĐT Việt Nam, cựu danh thủ Như Thuần chia sẻ: "Cảm giác bóng của Anh Đức trong bàn mở tỷ số là quá tốt. Đây là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và đánh đầu được trong tình huống như vậy là cực khó.

    Bàn thắng thứ hai của Văn Đức đến ở thời điểm khá quan trọng, khi hiệp hai vừa bắt đầu. Tuy là cầu thủ trẻ, nhưng Anh Đức đã xử lý bóng rất bình tĩnh, sau pha phối hợp w88 customer service rất nhuần nhuyễn với pha kiến tạo của Trọng Hoàng".

    Bên cạnh đó, cựu cầu thủ Như Thuần cũng tỏ ra tiếc nuối khi Đức Chinh hay Công Phượng không tận dụng thành công các cơ hội. Dẫu sao, vị cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam vẫn tin tưởng chiến thắng này giúp cho thầy trò Park Hang Seo có nhiều lợi thế trước trận tái đấu tại sân nhà Mỹ Đình ít ngày nữa.

    Dấu ấn lớn nhất ở trận Philippines 1-2 Việt Nam chính là tài năng cầm quân của HLV Park Hang Seo. Không còn một ĐT Việt Nam yếu về thể lực và dễ mất tinh thần trước những đội bóng cao to, có lối chơi thiên về thể lực. Ở trận này, có thể thấy đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thi đấu khá tự tin và luôn có được sự quyết tâm dù gặp bất lợi so với đối thủ về thể hình.

    Mặc dù vậy, sự nhanh nhẹn và khéo léo đã giúp họ khắc chế được dàn sao to cao của đối thủ. Không những vậy ở trận này, thay vì sẽ cho các học trò triển khai lối chơi bóng ngắn và phối hợp nhanh thì thầy Park đã khiến nhiều người bất ngờ bởi ông sử dụng chính lối đá bóng dài vốn là sở trường của Philippines để đối phó với đội chủ nhà.

    Kết quả là chiến thuật này đã phát huy sự hiệu quả tối đa bằng hai pha tấn công cực nhanh xé toang hành phòng ngự đối phương và dứt điểm gọn gàng của đoàn quân áo đỏ.

    Không còn phối hợp nhỏ, không còn trông chờ các tình huống cố định, thầy trò Park Hang Seo cho thấy họ hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ trong mọi tình huống, khác hẳn với những gì mà NHM thường thấy ở ĐT Việt Nam trong quá khứ.

    >> w88 promotions

Chia sẻ trang này