1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tài liệu quân sự về VNCH (1949-1975)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi PVNhanDan, 03/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    PVND cho mình hỏi sao cái quai mũ kêpi của mấy chú lính kia lại không cài qua cằm mà lại cứ lưng lửng ở mũi với miệng là sao nhỉ ? Thấy là lạ. Nó mang ý nghĩa gì ???
  2. hnmuadong46

    hnmuadong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    gúc gờ ra cái này:
    Trường Võ-Bị đã không chứnh minh được sự Oanh-Liệt như vẫn được quảng cáo. Trong cuộc Di-Tản hay bỏ chạy khỏi ĐL ngày 1-4-1975, VB với đầy đủ xe cộ nên đã " mở đường , dù chẳng có một VC nào phục kích" và cắm đầu chạy thoát thân một mình ra khỏi ĐL rồi chạy thẳng về Bình-Tuy; không yểm trợ các đơn vị khác như Trường CTCT, Tiểu-khu , dân chúng ĐL. Các SVSQ trường Đại-Học CTCT đã đi bộ sau cùng trong đêm tối và giúp dân di tản ra khỏi ĐL và đưa hàng ngàn dân về Vũng-Tầu an toàn.
    trong đêm khuya 1-4-74, một chiếc GMC trên đó có 3,4 SVSQ/VB chạy từ hướng Đơn-Dương về ĐL , khi tới cuối đoàn người Di-Tản , các SVSQ/CTCT đang đi bộ cùng với dân chúng, cho các SVSQ/VB trên xe biết sau lưng họ không có một SVSQ/VB nào cả và yêu cầu cho dân chúng lên xe nhưng các SVSQ/VB trả lời xe chỉ đón VB và xe chạy không xuống Đèo Sông-Pha trong lúc đó hàng trăm dân thị xã, đàn bà, con nít phải đi bộ trong đêm khuya lạnh gía , nhờ sự hộ tống của các SVSQ/CTCT .
    Cuộc bỏ chạy một mình , không yểm trợ các đơn vị khác và người dân ,của Trường VB ra khỏi Đà-Lạt ngày và đêm 1-4-75 ,dù không có một VC nào phục kích hay đuổi theo , đã cho thấy những Thực-Chất không thể nào bào chữa nỗi . Những Tự-Hào hay Đánh-Bóng chỉ là VÔ-NGHĨA.
    Khi SVSQ/CTCT cùng hàng ngàn dân ĐL dừng quân ở Phan-Rí để chờ ĐT/CHT NQ Quỳnh, thuê tầu đánh cá thì BBC loan rằng : 2 Sư-Đoàn SVSQ/VB và CTCT đang chiến đấu anh dũng với CS.Lúc đó VB đã chạy thẳng một mình về tới Bình-Tuy rồi
    Một SQ/CB trường CTCT ( anh này K 20/VB) cho biết,kế hoạch Di Tản ĐL do Tướng Thơ, CHT/VB đưa ra là SVSQ/VB mở đường xuống Phan-Rang,vùng đất an toàn !!!, sau đó xe VB sẽ quay lại ĐL và đón tất cả Quân nhân Tiểu-Khu cùng các SVSQ/CTCT và dân chúng đi theo, nhưng khi tới PR thì họ được lệnh chạy thẳng về B-Tuy, bỏ mặc các đơn vị khác đang di chuyển bộ ra khỏi ĐL.Một số bài viết cho tới nay vẫn ca tụng "Tài-Năng" của VB , vừa MỞ- ĐƯỜNG, vừa BỌC-HẬu trong cuộc di tản không một VC đuổi theo
    Được hnmuadong46 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 14/07/2008
    Được hnmuadong46 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 14/07/2008
    Khoam thích bài này.
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ các loại cấm đoán này cũng buồn cười đc nhể. Có hình cờ ba que thì chế độ đã chết mục này cũng đâu có sống lại được đâu
    Tui nhớ VP hãng DHL ở gần TSN nó vẽ cái quảng cáo hãng nó cũng có ba đường viền màu đỏ trên nền vàng (có cầu chứng quốc tế nghe) tui cười nói thể nào cũng có bác bắt lỗi.
    Y như rằng kỳ sau đi SG thấy nó xóa hết ba cái cọng đỏ
    @đc PVND: ủa sao pót hình mà không pót sách. Hình thì thiếu gì?
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng làm việc nhiều với người Hàn Quốc, có thể nói họ là những người kém thân thiện, không mấy khi họ chịu giúp gì mình, kể cả những việc lặt vặt, và đặc biệt là rất coi khinh những ai thấp kém hơn mình - kể cả đồng bào của họ. Dân Hàn chỉ có một ưu điểm là chịu khó trong công việc, cho nên đọc cái biển to tổ bố từ thời chiến tranh kia tôi thấy khó chịu lắm. Đây là mấy dòng do bức xúc mà có, mong mod thông cảm vì đã spam.
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại mọi người vẫn nói về cái trường đấy là trường lính kiểng cơ mà.
  6. tim333

    tim333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghe nói cái đầu cũa "lính kiểng" tốt nghiệp từ trường VBQG Đà Lạt cũng có giá lắm. Ko biết bác PVNhandan có biết QDND hay MTGPVN treo giá một cái đầu cũa sỹ quan Đà Lạt bao nhiêu tiền ko vậy.
  7. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    nói về trường ấy nhưng ở thời điểm nào? chỉ giỏi spam
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Thực ra nếu phải đánh giá thì MTDTGPMNVN đánh giá cái đầu của đám CTCT cao hơn nhiều bác ạ! Hơn nữa đúng là VC chưa có cái tiền lệ thưởng đầu người kiểu đấy! Nhiều người lập công xuất sắc, tiêu diệt nhiều địch, hoặc nhiều sỹ quan địch mà chỉ thấy thưởng khẩu M1911(chiến lợi phẩm) hoặc K54 khắc mấy dòng lưu niệm mà thôi. Cách tiến hành chiến tranh 2 bên khác nhau rất nhiều.
  9. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì mục tiêu của trường này là đào tạo các cấp chỉ huy. Nên đào tạo tương đối bài bản và toàn diện, đào tạo đủ các kiểu ( văn hóa, chiến thuật , văn nghệ , võ thuật, ngoại ngữ....) và thời gian đào tạo là 4-5 năm. Chi phí đào tạo là tương đối lớn.
    Khi ra trường thì đã mang cấp bậc thiếu úy. Khó có thể so sánh khả năng chiến đấu trực tiếp của sinh viên VB mới ra trường với lính chiến ( lính dù, thủy quân lục chiến...) mặc dù là chiến đấu cùng nhau. Một người đánh đấm giỏi không hẳn là chỉ huy giỏi.
    Vì chi phí đào tạo một SV SQ là tương đối lớn, nên việc hạn chế tổn thất khi không cần thiết là ưu tiên, sẵn sàng hy sinh nhiều lính hoặc dân để cứu sĩ quan ( có thể điều này sẽ gây ức chế cho một số người ). Nhưng mình nghe nói SQVB thương vong rất lớn.
    Thời ấy, được là SVVB là một nỗ lực rất lớn của cá nhân và là vinh dự cho gia đình. Nếu các Bác hỏi những người sống ở miền Nam thì sẽ rõ. Sau này vì một số người do quá cay cú, uất hận ...nên......
    Nhưng mình xin khẳng định một điều, về đa số những người này thì mình tôn trọng và khâm phục họ. Họ là những người hiểu biết và có tài thật sự. Cái này mình nói về cá nhân thôi, các Bác xin đừng nâng tầm lên quan điểm chính trị này nọ.
    PS : Ông già mình lúc trước học trường này, và ...vẫn ở VN để xây dựng tổ quốc vì ...ghét Mỹ . Hì hì
  10. nguyenbao_misa

    nguyenbao_misa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7

    Theo mình biết thì mục tiêu của trường này là đào tạo các cấp chỉ huy. Nên đào tạo tương đối bài bản và toàn diện, đào tạo đủ các kiểu ( văn hóa, chiến thuật , văn nghệ , võ thuật, ngoại ngữ....) và thời gian đào tạo là 4-5 năm. Chi phí đào tạo là tương đối lớn.
    Khi ra trường thì đã mang cấp bậc thiếu úy. Khó có thể so sánh khả năng chiến đấu trực tiếp của sinh viên VB mới ra trường với lính chiến ( lính dù, thủy quân lục chiến...) mặc dù là chiến đấu cùng nhau. Một người đánh đấm giỏi không hẳn là chỉ huy giỏi.
    Vì chi phí đào tạo một SV SQ là tương đối lớn, nên việc hạn chế tổn thất khi không cần thiết là ưu tiên, sẵn sàng hy sinh nhiều lính hoặc dân để cứu sĩ quan ( có thể điều này sẽ gây ức chế cho một số người ). Nhưng mình nghe nói SQVB thương vong rất lớn.
    Thời ấy, được là SVVB là một nỗ lực rất lớn của cá nhân và là vinh dự cho gia đình. Nếu các Bác hỏi những người sống ở miền Nam thì sẽ rõ. Sau này vì một số người do quá cay cú, uất hận ...nên......
    Nhưng mình xin khẳng định một điều, về đa số những người này thì mình tôn trọng và khâm phục họ. Họ là những người hiểu biết và có tài thật sự. Cái này mình nói về cá nhân thôi, các Bác xin đừng nâng tầm lên quan điểm chính trị này nọ.
    PS : Ông già mình lúc trước học trường này, và ...vẫn ở VN để xây dựng tổ quốc vì ...ghét Mỹ . Hì hì
    [/quote]
    NGoài đề 1 tý nhưng để chứng minh cho cái sự tài giỏi của SV trường này.
    Ai ở Đơn Dương - Lâm Đồng thì thế nào cũng biết có 1 người là SV trường này - chưa ra trường thì đến 30/04. Nói về khả năng toán Lý Hoá thì mấy vị giáo viên Trung Học ở khu vực này đừng có mơ nha. Bây giờ ở nhà dạy kèm cấp 3 và luyện thi Đại Học thôi, tài năng trong vùng tụ tập về đây.
    Vẫn tin là SV trường này được đào tạo bài bản, khoa học. Còn khi ra trận thì người ta vẫn nói " mạng cầm quân" nên con người có số là vậy.
    tái xuất giang hồ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này