1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai , mũi , họng ( dị ứng , viêm xoang etc... ) xin đặt câu hỏi ở đây

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào cotho,
    Giữa tai, mũi và họng có một con đường liên lạc nội bộ, gọi nôm na là vòi nhĩ, còn gọi là vòi Eustache(http://www.ykhoa.net/noisoihohap/NASOPHARYNX/ANATOMY/Hinh%201.htm, hình màu: http://www.hearingaidassociates.com/haa_002.htm ). Con đường này nếu bị bít tắc sẽ gây cảm giác ù tai hoặc tức tức (cảm giác tương tự như khi đi máy bay, do đó, trên máy bay, người ta thường cho ăn uống với mục đích làm thông thương vòi nhĩ để cân bằng áp lực trong và ngoài tai, http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/02/3B9CF557/). Hì, nhưng mà biện pháp "ăn" này không thể áp dụng trong trường hợp của bạn để chữa bệnh đâu nhé
    Như vậy, nếu bạn được chẩn đoán là bán tắc vòi nhĩ thì có một số khả năng gây ra sau:
    - Sinh lý: Áp suất loãng (ở trên cao) --> tự hết, nghe headphone nhiều, ráy tai nhiều (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/03/3B9D0920/), bơi lặn nhiều (http://www.mckinley.uiuc.edu/health-info/dis-cond/cold/eusttube.html)
    - Viêm mũi ==> sử dụng thuốc nhỏ mũi tại chỗ để giảm bít tắc, thường là dùng thuốc co mạch ==> nếu không hết, cần kiểm tra lại hoặc đổi thuốc khác có tác dụng mạnh hơn
    - Có viêm vùng họng gần lỗ vòi Eutasche, các tổ chức viêm gây bít tắc lỗ vòi nhĩ ==> cần kiểm tra lần nữa các bệnh lý như VA, viêm amygdale, viêm họng mãn
    - Viêm xoang ==> chụp hình xoang để kiểm tra khi 2 nguyên nhân trên đã được loại trừ
    - Tổn thương thận (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/01/3B9CEB58/)
    Tóm lại, việc cần thiết là bạn phải kiểm tra các nguyên nhân sinh lý để loại bỏ (nghe headphone, bơi lăn nhiều), tái khám và than phiền với BS để có được một số điều sau:
    - Hoặc đổi thuốc nhỏ mũi mạnh hơn
    - Hoặc xem xét các nguyên nhân khác còn sót (viêm họng mãn, viêm xoang)
    Thân ái
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào cotho,
    Giữa tai, mũi và họng có một con đường liên lạc nội bộ, gọi nôm na là vòi nhĩ, còn gọi là vòi Eustache(http://www.ykhoa.net/noisoihohap/NASOPHARYNX/ANATOMY/Hinh%201.htm, hình màu: http://www.hearingaidassociates.com/haa_002.htm ). Con đường này nếu bị bít tắc sẽ gây cảm giác ù tai hoặc tức tức (cảm giác tương tự như khi đi máy bay, do đó, trên máy bay, người ta thường cho ăn uống với mục đích làm thông thương vòi nhĩ để cân bằng áp lực trong và ngoài tai, http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/02/3B9CF557/). Hì, nhưng mà biện pháp "ăn" này không thể áp dụng trong trường hợp của bạn để chữa bệnh đâu nhé
    Như vậy, nếu bạn được chẩn đoán là bán tắc vòi nhĩ thì có một số khả năng gây ra sau:
    - Sinh lý: Áp suất loãng (ở trên cao) --> tự hết, nghe headphone nhiều, ráy tai nhiều (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/03/3B9D0920/), bơi lặn nhiều (http://www.mckinley.uiuc.edu/health-info/dis-cond/cold/eusttube.html)
    - Viêm mũi ==> sử dụng thuốc nhỏ mũi tại chỗ để giảm bít tắc, thường là dùng thuốc co mạch ==> nếu không hết, cần kiểm tra lại hoặc đổi thuốc khác có tác dụng mạnh hơn
    - Có viêm vùng họng gần lỗ vòi Eutasche, các tổ chức viêm gây bít tắc lỗ vòi nhĩ ==> cần kiểm tra lần nữa các bệnh lý như VA, viêm amygdale, viêm họng mãn
    - Viêm xoang ==> chụp hình xoang để kiểm tra khi 2 nguyên nhân trên đã được loại trừ
    - Tổn thương thận (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/01/3B9CEB58/)
    Tóm lại, việc cần thiết là bạn phải kiểm tra các nguyên nhân sinh lý để loại bỏ (nghe headphone, bơi lăn nhiều), tái khám và than phiền với BS để có được một số điều sau:
    - Hoặc đổi thuốc nhỏ mũi mạnh hơn
    - Hoặc xem xét các nguyên nhân khác còn sót (viêm họng mãn, viêm xoang)
    Thân ái
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 29/06/2004
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 29/06/2004
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    [quote-xuongrong252 viết lúc 14:22 ngày 27/06/2004:
    Em khổ vì cái họng mấy năm nay rùi. Bác nào biết cách giúp em với. Cách đây 2 năm, em đã đi cắt Amiđan, nhưng thấy chẳng đỡ gì cả. Giọng lúc nào ccũng khàn đặc. Mấy hôm nay thời tiết xấu còn có đờm nữa. Chẳng biết chữa thế nào?
    [/QUOTE]
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 29/06/2004
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    [quote-xuongrong252 viết lúc 14:22 ngày 27/06/2004:
    Em khổ vì cái họng mấy năm nay rùi. Bác nào biết cách giúp em với. Cách đây 2 năm, em đã đi cắt Amiđan, nhưng thấy chẳng đỡ gì cả. Giọng lúc nào ccũng khàn đặc. Mấy hôm nay thời tiết xấu còn có đờm nữa. Chẳng biết chữa thế nào?
    [/QUOTE]
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 29/06/2004
  7. bupbecotich

    bupbecotich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tai , mũi , họng ( dị ứng , viêm xoang etc... ) xin đặt câu hỏi ở đây

    Mình từ nhỏ đã không biết giữ gìn sức khoẻ .Lúc trời lạnh thì không thèm mặc thêm áo vào.Đi bơi trong lúc trời mưa tầm tã(xổ mũi gần hơn 1 tháng).Riết rồi bị viêm xoang mũi mãn tính lúc nào không hay.Mỗi lúc làm việc mệt thì thấy nhứt và rất đau ở sau gáy..dán sa lông pas cũng không hết..nhức 1 hồi là cảm thấy chóng mặt rồi nôn ra luôn.Đi chụp X-quang đốt sống cổ thì kết quả vẫn bình thường.Đi chụp city cắt lớp thì kết quả vẫn bình thường,đến chừng ông bác sĩ tai mũi họng đưa cái cây gì đó với bông gòn vào mũi thì thấy có mủ chảy xuống họng,ổng nói là viêm xoang mãn tính(vì nhức đầu đã lâu).Mình đã uống thuốc của ổng gần 2 năm rồi..Khi uống xong thấy rất khỏe,nhưnh lâu lâu thì tái lại.Bác sĩ nói bệnh này sẽ chửa được nếu uống thuốc,bác sĩ nói không cho ăn đồ biển(mà mỗi lần mình ăn nhằm đồ biển thì cái gáy nó nhứt như búa bổ)..nhưng mà bây giờ mình vẫn hay bị tái lại..đặc biệt mỗi khi vào phòng máy lạnh..Các bạn có ai đã từng bị như mình chưa?có cách nào để trị dứt cái bệnh viêm xoang mũi này không?
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Bệnh " viêm xoang " là bệnh rất khó chữa dứt .... nếu bạn bị dị ứng với đồ biển thì nên tránh để cho bệnh đừng trở nặng thêm ...cách chữa là dùng thuốc để giảm triệu chứng thôi ... có người thì chọn phương pháp giải phẩu để mở rộng những ( lỗ ) trong hóc mũi cho dễ thở ... nhưng đây cũng là phương pháp tạm thời chớ không dứt hẳn bệnh .
    Điều cần chú ý là thuốc trị dị ứng ( steroids ) dùng lâu ngày sẽ dễ làm cho nấm sinh sản , nguy hiểm nhất là Aspergillus .... nếu bạn thấy những triệu chứng như nước mũi vàng , có lẫn máu thì phải đi bác sĩ ngay để chữa nhiễm trùng .
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Bệnh " viêm xoang " là bệnh rất khó chữa dứt .... nếu bạn bị dị ứng với đồ biển thì nên tránh để cho bệnh đừng trở nặng thêm ...cách chữa là dùng thuốc để giảm triệu chứng thôi ... có người thì chọn phương pháp giải phẩu để mở rộng những ( lỗ ) trong hóc mũi cho dễ thở ... nhưng đây cũng là phương pháp tạm thời chớ không dứt hẳn bệnh .
    Điều cần chú ý là thuốc trị dị ứng ( steroids ) dùng lâu ngày sẽ dễ làm cho nấm sinh sản , nguy hiểm nhất là Aspergillus .... nếu bạn thấy những triệu chứng như nước mũi vàng , có lẫn máu thì phải đi bác sĩ ngay để chữa nhiễm trùng .
  10. thanhy5

    thanhy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    hị hị cái bệnh này ở Việt Nam có đến hơn 80% dân số ít nhất đã có 1 lần bị các bệnh về xoang và đường hô hấp trên.
    Đúng như bác G nói đó, cái bệnh này nó sẽ theo bạn ít thôi chỉ.........suốt đời nếu không chữa trị cẩn thận và phòng bệnh.
    Nếu bạn bị nôn, đau đầu thì cái xoang của bạn khá nặng đó có thể đã viêm hết các xoang ( xoang hàm, sàng trước sàng sau, xoang trán...). cộng thêm cái dị ứng với đồ biển( chứng tỏ bạn cũng bị viêm mũi xoang dị ứng nữa) thì chữa rất lâu và phức tạp. Chẩn đoán dựa vào triệu chứng và chụp phim Blondeau và Hirzt.
    Với thể mạn tính ngoài điều trị nội :use thuốc và phải chọc xoang, làm Proiezt ( không biết viết đúng tên ko) nếu không kết quả phải phẫu thuật loại PT tiệt căn lấy hết tổ chức niêm mạc hoặc PT chức năng( FESS)
    To bácGerbich: bác bảo steroid gây phát triển nấm Aspergillus
    ( thanks vì bây giờ em mới biết) nhưng đó là khi use đường toàn thân hay loại xịt tại chỗ?? ( em thấy các loại xịt tại chỗ asFlixonase( fluticason) or Rhinocortcó thấy ghi gì đâu??)
    Được thanhy5 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 05/07/2004

Chia sẻ trang này