1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai , mũi , họng ( dị ứng , viêm xoang etc... ) xin đặt câu hỏi ở đây

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời quá lạnh, cháu nhỏ 1 tuổi nhà tôi bị sốt và viêm họng 10 ngày nay, đã dùng thuốc kháng sinh Augmentin 250mg x 7 ngày, thuốc chống viêm loại viên ( X- gì đó, không nhớ rõ tên thuốc), sau vài ngày, cháu ho nhiều và BS có kê đơn Bernadyl dùng kết hợp. Thế nhưng tới nay đã 10 ngày, cháu vẫn còn ho (có tiếng ho của đờm thì phải hay tiếng khò khè gì đó), và giọng nói của cháu khản đặc, thêm nữa mũi thì bị ngạt, chuyên thở bằng mồm. Mong các BS trong box giải thích giùm tôi hiện tượng khản giọng của cháu hiện tại và tại sao lần nào khi chớm bị viêm họng là cháu đã mất giọng, có phải là thanh quản của cháu có vấn đề. Tiếp theo mong các bác mách giùm, tôi sẽ phải dùng tiếp thuốc gì cho cháu để cháu không ho nữa và giọng trở lại bình thường. Xin cảm ơn các bác nhiều.
  2. theanhBUI

    theanhBUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To thuy742004,
    Trường hợp của con bạn có thể là viêm mũi-họng-thanh quản cấp của trẻ em, thông thường khi trẻ em bị viêm mũi họng rất dễ lan xuống thanh quản gây khản giọng. Điều trị bằng Augmentin và kháng viêm là đúng nhưng chưa đủ, cần cho thêm thuốc sát trùng mũi họng tại chỗ., còn để giảm ho thì cho thêm thuốc làm loãng đờm. Tuy nhiên vì con bạn còn nhỏ (1 tuổi) nên theo tôi tốt nhất là bạn nên đưa cháu đi khám lại và nghe phổi để BS tiếp tục đợt điều trị.
    Hy vọng cháu nhà bạn chóng khoẻ.

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 04/01/2005
  3. theanhBUI

    theanhBUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To thuy742004,
    Trường hợp của con bạn có thể là viêm mũi-họng-thanh quản cấp của trẻ em, thông thường khi trẻ em bị viêm mũi họng rất dễ lan xuống thanh quản gây khản giọng. Điều trị bằng Augmentin và kháng viêm là đúng nhưng chưa đủ, cần cho thêm thuốc sát trùng mũi họng tại chỗ., còn để giảm ho thì cho thêm thuốc làm loãng đờm. Tuy nhiên vì con bạn còn nhỏ (1 tuổi) nên theo tôi tốt nhất là bạn nên đưa cháu đi khám lại và nghe phổi để BS tiếp tục đợt điều trị.
    Hy vọng cháu nhà bạn chóng khoẻ.

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 04/01/2005
  4. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  5. thuy742004

    thuy742004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2

    [/quote]
    Chào bạn ,
    Tonsils ( Amygdales ) là một trong những tế bào ( lymphoid tissue ) dùng để giúp cơ thể chống lại vi trùng xâm nhập và cũng là 1 trong những bộ phận sản xuất ra kháng thể .... vì vậy không nên cắt bỏ nếu không cần thiết .
    Theo tiêu chuẩn tại Mỹ , Amygdales cắt bỏ khi :
    1). Bị nhiễm trùng Amygdales 6 lần mỗi năm hoặc ít nhất là ba lần liên tiếp trong vòng ba năm liền mà không chữa được bằng thuốc kháng sinh .
    2). Bị ung thư .
    3). Bị sưng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ , khó thở .
    Trường hợp of bạn tôi thấy không cần phải cắt bỏ Amygdales , khi bị nhiễm trùng Amygdales nên nghĩ ngơi , uống nhiều nước , uống thuốc giảm đau .
    Hope that helps !
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2

    [/quote]
    Chào bạn ,
    Tonsils ( Amygdales ) là một trong những tế bào ( lymphoid tissue ) dùng để giúp cơ thể chống lại vi trùng xâm nhập và cũng là 1 trong những bộ phận sản xuất ra kháng thể .... vì vậy không nên cắt bỏ nếu không cần thiết .
    Theo tiêu chuẩn tại Mỹ , Amygdales cắt bỏ khi :
    1). Bị nhiễm trùng Amygdales 6 lần mỗi năm hoặc ít nhất là ba lần liên tiếp trong vòng ba năm liền mà không chữa được bằng thuốc kháng sinh .
    2). Bị ung thư .
    3). Bị sưng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ , khó thở .
    Trường hợp of bạn tôi thấy không cần phải cắt bỏ Amygdales , khi bị nhiễm trùng Amygdales nên nghĩ ngơi , uống nhiều nước , uống thuốc giảm đau .
    Hope that helps !
  10. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Của tôi nó chẳng đau gù cả bác sĩ ạ. Chỉ tội mỗi khi bị thì thấy bã đậu nhiều quá,lưỡi lại vàng <<-->> tôi sợ mấy cái này nó làm cho miêng hôi lắm. Thế nguyên nhân tại sao amydan lại có bã đậu vậy ạ. Rêu lưỡi màu vàng nhạt thì là triệu chứng của bệnh gì vậy ạ

Chia sẻ trang này