1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chứng đi cầu khó

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Anginee, 10/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đi cầu khó là một triệu chứng dễ gặp buộc phải ở mọi người dù ở lứa tuổi nào. Triệu chứng này dẫn tới ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ và tâm lý của bệnh nhân. Để hiểu hơn về triệu chứng đi cầu khó, mọi người thường tìm hiểu qua bài viết sau.

    Tại sao lại đi cầu khó?

    lúc mắc buộc phải chứng đi cầu khó nhiều người sẽ câu hỏi rằng đi cầu khó là triệu chứng của bệnh gì? Theo các chuyên gia phongkhamdakhoanguyentrai.com/rau-ma-co-cong-dung-trong-viec-chua-benh-tri-khong.html cầu khó là một trong những triệu chứng liên quan đến các bệnh lý về tại vùng hậu môn – trực tràng. Người mắc buộc phải triệu chứng này có thể cảm thấy đau rát mỗi lần đi đại tiện, rặn nhiều sẽ dẫn đến chảy máu hậu môn, phần bụng dưới bị căng tức nhiều…

    Có nhiều loại bệnh liên quan tới đi cầu khó vậy nên nguyên nhân dẫn đến đi cầu khó cũng vô cùng đa dạng cũng như phức tạp. Các chuyên gia cho rằng đi cầu khó là do:

    [​IMG]

    Chế độ ăn uống, dinh dưỡng không hợp lý, thừa chất đạm béo, thiếu chất xơ, ăn ít rau xanh, không uống đủ nước, thói quen ăn cay, uống nhiều chất kích thích như bia rượu,…

    Ảnh hưởng về mặt tâm lý: áp lực, căng thẳng, buồn phiền , stress,…làm áp lực đến hệ thần kinh làm mất cảm giác muốn đi đại tiện khiến cho việc đi đại tiện khó khăn.

    Ảnh hưởng của các bệnh như co thắt trực tràng, hẹp đường ruột, đang mang mang thai, dính ruột sau phẫu thuật… khiến cho sự lưu thông của phân gặp nhiều cản trở dẫn đến nhiều khó khăn trong việc đi đại tiện.

    Các bệnh lý về vùng hậu môn – trực tràng:

    Co thắt đại tràng, viêm đại tràng, kết tràng bảm sinh,… khiến cho đại tràng bị co thắt gây ra cho phân không đi qua được gây đi ngoài khó khăn hơn.

    Các bệnh lý như áp xe hậu môn, nứt kẻ tại vùng hậu môn, đặc biệt hơn hết là bệnh trĩ,…là một trong những chứng bệnh gây bắt buộc tình trạng đi cầu khó thậm chí có khả năng đi cầu ra máu.

    Sử dụng các thuốc có chứa canxi cacbonat, morphin, atropine hay lạm dụng các thuốc nhuận tràng, thuốc ngủ, thuốc chống dị ứng cũng là một trong những lí do hình thành gây đi cầu khó.

    Nguy hiểm từ việc đi cầu khó

    Một số người chủ quan xem nhẹ việc đi cầu khó có nguy hiểm không thể nào dễ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng.

    Đi cầu khó khiến cho lượng phân tích tụ lâu ngày bên trong thân thể, thân thể hấp thụ nhiều độc tố khiến cho sức đề kháng suy giảm trầm trọng làm nhiều chứng bệnh về huyết áp, tim mạch.

    Đi cầu khó lâu ngày có nguy cơ dẫn đến chứng bệnh trĩ rất nguy hiểm và bắt buộc cần trị bệnh nhanh chóng nếu như không bệnh thường gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người bệnh.

    Việc đi cầu khó khiến cho người mắc bắt buộc gặp nhiều khó khăn, căng thẳng, mất tự tin gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc, học tập.

    [​IMG]

    Khắc phục đi cầu khó như thế nào?

    Thay đổi các chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày như: bổ xung đủ chất xơ, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước, không ăn nhiều đồ nóng, hạn chế dùng bia rượu.

    di chuyển, thể dục thể thao sẽ xuyên giúp lưu thông máu huyết giúp đi ngoài dễ dàng hơn.

    Luôn giữ cho tinh thần vui vẻ, thoải mái tránh áp lực, căng thẳng hay giận dữ quá nhiều.

    Lưu ý các phương pháp trên chỉ có thể tạm thời khắc phục được đi cầu khó.

    Đi cầu khó tuy không buộc phải là một căn bệnh nguy hiểm chẳng thể trị. Tuy nhiên nếu để lâu ngày có thể làm nhiều biến chứng xấu như ung thư ruột, tắt ruột, trĩ… ảnh hưởng không nhỏ tới tính mạng người bệnh. Vậy nên cầm thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa để tìm ra được nguyên nhân cũng như hướng trị bệnh phù hợp. Không nên chủ quan tự ý sử dụng thuốc bừa bãi để bệnh ngày càng tiêu cực.

Chia sẻ trang này