1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao các tổ chức tín dụng lại được phép vi phạm 100% quy định của Bộ luật Dân sự mà không bị xét

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi nguoimoduong, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoimoduong

    nguoimoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các tổ chức tín dụng lại được phép vi phạm 100% quy định của Bộ luật Dân sự mà không bị xét xử ?

    Tại sao các tổ chức tín dụng VN lâu nay (từ năm 2002) đã " vi phạm 100% quy định của Bộ luật Dân sự " mà vẫn không bị xét xử !
    Một ?oBí ẩn? vi phạm pháp luật từ lâu nay của cơ chế điều hành lãi suất đã vô tình được hé lộ !
    Thật kinh khủng với cách thực thi pháp luật của nước ta !!!
    ------------------------------

    Thanh Nien Online - Vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã công bố cơ chế điều hành lãi suất mới , theo đó sẽ bãi bỏ việc áp dụng cơ chế lãi suất thỏa thuận :
    Trích từ:Bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận

    Theo quyết định được NHNNVN công bố, cơ chế điều hành lãi suất mới được NHNNVN xác định là theo lãi suất cơ bản, bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng Việt Nam đã được ban hành trước đây (theo Quyết định 546 ban hành năm 2002). Công điện số 02 về trần lãi suất huy động 12%/năm cũng hết hiệu lực thi hành. Kèm theo đó, lãi suất cơ bản cũng được NHNNVN công bố tăng từ 8,75%/năm lên 12%/năm, áp dụng từ 19.5.2008.


    ?oBí ẩn? của cơ chế điều hành lãi suất mới
    ...
    Nếu chỉ nhìn sơ qua bên ngoài, có thể nhận định, NHNNVN đã thụt lùi trong cơ chế điều hành lãi suất bởi cơ chế lãi suất thỏa thuận theo thị trường giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng là một bước tiến lớn trong hoạt động ngân hàng, trần lãi suất là sự phát triển trước đó. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy.
    ...........

    Khi người gửi tiền quay trở lại ngân hàng do lãi suất huy động hợp lý hơn, cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động quá mức không diễn ra, thị trường tiền tệ sẽ dần ổn định. Khi tính thanh khoản của toàn thị trường tốt hơn, các mức lãi suất cho vay cũng sẽ giảm đi phần nào bởi nguồn vốn sẽ bớt căng thẳng và ngân hàng không còn tính rủi ro thật cao cho những khoản vay của mình nữa. Một điểm hay nữa là với cơ chế điều hành mới, các mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng sẽ tuân theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự chứ không còn 100% vi phạm như trước đây.

    H.L

    Trích từ:
    Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Giàu - Thống đốc NHNNVN - cho biết, mức lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu trước đây được duy trì quá lâu không có thay đổi nên đã tách rời khỏi những biến động của thị trường và chỉ mang tính hình thức.
    Việc ban hành mức lãi suất cơ bản mới sẽ giúp cho các mức lãi suất này sát với thị trường hơn và đồng thời cũng đưa khuôn khổ hoạt động tín dụng tuân thủ đúng điều 476 của Bộ luật Dân sự về lãi suất cho vay.

    Trích từ:
    Trả lời báo chí ngay sau khi NHNN ban hành cơ chế mới về điều hành lãi suất, bà Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết:
    ...
    "Điều quan trọng nhất là chúng ta đã làm đúng luật. Luật Dân sự đã quy định, lãi suất ngân hàng thương mại không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của NHNN công bố. Thời gian qua, chúng ta chưa thực hiện nhưng bây giờ không còn cách nào khác là thực hiện đúng luật", bà Hương nhấn mạnh.




    Nguồn :
    http://www2.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/5/18/239290.tno
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=53555[
    http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/2008/5/89033.laodong

    Quy định về lãi suất tại Bộ Luật dân sự 2005: Bất cập cần sớm tháo gỡ :
    http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinthoibao.jsp?tin=979
    ---------------------------------

    Còn đây là nguyên văn bài viết ( vì sợ sau này sẽ bị thanh niên e*** lại )
    -----------------------
    Trích từ:
    Lãi suất huy động, cho vay tối đa 18%/năm
    00:18:00, 18/05/2008
    Hoàng Ly

    Cơ chế điều hành mới bảo đảm không xảy ra một cuộc đua lãi suất huy động không có điểm dừng (ảnh trái); Giá vàng trong nước ngày 17.5 - Ảnh: D.Đ.Minh, Đ.N.Thạch

    * ?oBí ẩn? của cơ chế điều hành lãi suất mới
    * Giá vàng tăng vọt

    Sáng 17.5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã tổ chức họp báo công bố cơ chế điều hành lãi suất mới.

    Bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận

    Theo quyết định được NHNNVN công bố, cơ chế điều hành lãi suất mới được NHNNVN xác định là theo lãi suất cơ bản, bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng Việt Nam đã được ban hành trước đây (theo Quyết định 546 ban hành năm 2002). Công điện số 02 về trần lãi suất huy động 12%/năm cũng hết hiệu lực thi hành. Kèm theo đó, lãi suất cơ bản cũng được NHNNVN công bố tăng từ 8,75%/năm lên 12%/năm, áp dụng từ 19.5.2008.
    Thống đốc NHNNVN Nguyễn Văn Giàu - Ảnh: Ngọc Thắng

    Các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép ấn định lãi suất kinh doanh (cho vay, huy động) bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNNVN công bố áp dụng trong từng thời kỳ. Như vậy, mức lãi suất huy động, cho vay tối đa mà các TCTD có thể áp dụng đối với khách hàng là 18%/năm. Định kỳ hằng tháng, NHNNVN sẽ công bố lãi suất cơ bản. Trong trường hợp cần thiết, NHNNVN công bố điều chỉnh kịp thời lãi suất cơ bản. Tại buổi họp báo này, NHNNVN cũng công bố mức lãi suất tái cấp vốn mới là 13%/năm và lãi suất tái chiết khấu là 11%/năm (đều áp dụng từ 19.5.2008).

    Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Giàu - Thống đốc NHNNVN - cho biết, mức lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu trước đây được duy trì quá lâu không có thay đổi nên đã tách rời khỏi những biến động của thị trường và chỉ mang tính hình thức. Việc ban hành mức lãi suất cơ bản mới sẽ giúp cho các mức lãi suất này sát với thị trường hơn và đồng thời cũng đưa khuôn khổ hoạt động tín dụng tuân thủ đúng điều 476 của Bộ luật Dân sự về lãi suất cho vay.

    Về sự thay đổi trên thị trường tiền tệ, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNNVN - nhận định: mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường sẽ có thay đổi trong những ngày tới nhưng tình hình sẽ dần vào ổn định. Trả lời tại buổi họp báo về việc các ngân hàng thành viên thuộc Hiệp hội Ngân hàng có đưa ra một thông báo mới đồng loạt về lãi suất sau quyết định của NHNNVN hay không, bà Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng - cho biết, các đồng thuận về trần lãi suất huy động VND 12%/năm là khi còn Công điện 02 của NHNNVN (quy định trần lãi suất huy động là 12%/năm), khi công điện này không còn hiệu lực, khung pháp lý đã thay đổi thì "theo ý kiến riêng của tôi, các ngân hàng không cần phải tuân theo sự đồng thuận trước đây nữa", bà Hương nói.

    Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc kiểm soát tín dụng ở mức tăng trưởng tối đa là 30%, ông Giàu cho biết, NHNNVN không áp đặt mức 30% cho tất cả các ngân hàng mà đó là mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống. "Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng phải nhìn vào tỷ lệ 30% đó mà điều chỉnh cho phù hợp", ông Giàu khẳng định. Thống đốc của NHNNVN còn cho biết thêm, hiện tại NHNNVN đã dự kiến một công thức giữa huy động và cho vay, đang lấy ý kiến các TCTD để ban hành một quyết định mới giúp cho các TCTD nếu huy động được vốn nhiều thì vẫn có thể tăng trưởng mà vẫn đảm bảo các tỷ lệ an toàn.

    Sự ức chế đã được giải phóng

    Ngay sau khi NHNNVN kết thúc họp báo, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng tổ chức một buổi họp báo khẩn công bố cơ chế điều hành lãi suất mới của BIDV. Lời đầu tiên mà ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, phát biểu tại buổi họp báo là: "Sự ức chế đã được giải phóng" khi nói về việc NHNNVN công bố bỏ trần lãi suất huy động 12%/năm và tăng lãi suất cơ bản từ 8,75%/năm lên 12%/năm. Tại buổi họp báo này, BIDV công bố mức lãi suất huy động tối đa VND (áp dụng kể từ 19.5.2008) dưới 6 tháng là 13,3%/năm, từ 6-12 tháng là 13,5%/năm, trên 12 tháng là 13%/năm. Lãi suất cho vay thấp nhất của BIDV là 16,5%/năm, cao nhất là 18%/năm (đúng bằng mức trần theo quy định tại Bộ luật Dân sự). Ông Trần Bắc Hà cũng nhận định, mức lãi suất huy động và cho vay trên thị trường cũng sẽ khác nhau giữa các ngân hàng căn cứ vào tình hình "sức khỏe" và nhu cầu huy động vốn của từng ngân hàng chứ không niêm yết giống hệt nhau (cùng 12%/năm) như trước đây.

    ?oBí ẩn? của cơ chế điều hành lãi suất mới

    Sáng 17.5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) công bố cơ chế điều hành lãi suất mới với việc bỏ trần lãi suất huy động, bỏ cơ chế lãi suất thỏa thuận được áp dụng trước đây.

    Nếu chỉ nhìn sơ qua bên ngoài, có thể nhận định, NHNNVN đã thụt lùi trong cơ chế điều hành lãi suất bởi cơ chế lãi suất thỏa thuận theo thị trường giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng là một bước tiến lớn trong hoạt động ngân hàng, trần lãi suất là sự phát triển trước đó. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy.

    Cơ chế điều hành mới bảo đảm không xảy ra một cuộc đua lãi suất huy động không có điểm dừng - Ảnh: D.Đ.Minh

    Nếu như trước đây, mức trần lãi suất huy động 12%/năm đã đẩy rất nhiều người gửi tiền, đặc biệt là những người có số tiền gửi không lớn rời xa ngân hàng thì giờ đây, việc bỏ trần lãi suất huy động 12%/năm sẽ đưa họ quay trở lại bởi mức lãi suất huy động sẽ trở nên hợp lý hơn. Khi một lượng lớn người gửi tiền đã quay trở lại ngân hàng, tính thanh khoản của các ngân hàng sẽ dần trở về bình thường.

    Tuy nhiên, điểm hay là việc bỏ trần lãi suất huy động này sẽ không tạo ra một cuộc đua lãi suất không có điểm dừng bởi lãi suất cho vay tối đa 18%/năm chính là chốt chặn. Khi lãi suất cho vay tối đa đã là 18%/năm, mức lãi suất huy động cũng căn cứ vào đó mà hình thành. Và thông qua mức lãi suất 18%/năm này, NHNNVN phát đi một tín hiệu cực kỳ quan trọng cho người gửi tiền: ngân hàng nào huy động sát hoặc bằng với mức 18%/năm (mức lãi suất cho vay tối đa) sẽ là một ngân hàng có tình hình tài chính không lành mạnh. Thông qua tín hiệu này, NHNNVN sẽ ngăn ngừa được một cuộc đua lãi suất gây mất kiểm soát thị trường, xuất phát từ một vài ngân hàng quá khó khăn về thanh khoản vì người gửi tiền lo lắng cho tính an toàn của đồng vốn sẽ không chuyển tiền sang gửi ở ngân hàng có mức lãi suất huy động quá cao, sát gần so với mức lãi suất cho vay tối đa.

    Khi người gửi tiền quay trở lại ngân hàng do lãi suất huy động hợp lý hơn, cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động quá mức không diễn ra, thị trường tiền tệ sẽ dần ổn định. Khi tính thanh khoản của toàn thị trường tốt hơn, các mức lãi suất cho vay cũng sẽ giảm đi phần nào bởi nguồn vốn sẽ bớt căng thẳng và ngân hàng không còn tính rủi ro thật cao cho những khoản vay của mình nữa. Một điểm hay nữa là với cơ chế điều hành mới, các mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng sẽ tuân theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự chứ không còn 100% vi phạm như trước đây.

    Có thể tổng kết lại về cơ chế lãi suất mới của NHNNVN: Về mặt hình thức thì vẫn là cơ chế trần lãi suất, về bản chất là tự do hóa lãi suất nhưng lại không gây ra một cuộc chạy đua về lãi suất huy động giữa các ngân hàng thương mại.

    H.L
    [/quote]

    Điều 476 Luật dân sự quy định: "Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố". Luật quy định vậy để tránh hành vi cho vay nặng lãi.
    Lãi suất cơ bản này do NHNN quy định, và trước ngày 19/5 thì nó là 8,75%/năm ==> suy ra lãi suất cho vay của tất cả các tổ chức tín dụng không được vượt quá 8,75%/năm x 1,5=13,125%/năm.

    Tuy nhiên trước 19/5 các ngân hàng vẫn thoải mái cho vay đến 19-20%/năm mà chả thấy ai kiện cáo gì.

    Tham khảo thêm : http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinthoibao.jsp?tin=979

    Được nguoimoduong sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 04/06/2008
  2. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Không xét xử vì dân sự là phải có người đi kiện, chứ không phải công an tự nhảy vào điều tra.
    Hơn nữa, quy định hiện nay là lãi cơ bản là 12, thì lãi cho vay không qua 18 (bằng đúng 150%). Tuy nhiên các ngân hàng đẻ ra các loại phí nên thực tế lãi cho vay cao hơn cả 18%.
  3. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các loại phí này đã tồn tại từ trước rồi.

Chia sẻ trang này