1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cờ vua lại được coi là môn thể thao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hanoixaxu, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thấy các đại hội thể thao đều có môn cờ vua, trong khi thể thao là rèn luyện thể lực và phản xạ chứ nhể? Bác nào lý giải được điều này ko ạ :-??:-??
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế tại sao lại có lao động bằng trí óc và lao động bằng chân tay ?

    Nói tới lao động thì người ta nghĩ là phải dùng sức, dùng tay chân chứ nhỉ :)
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như bạn chủ top , tớ nghĩ thể thao là phải vận động tay chân.

    Sao chơi cờ với câu cá lại đc gọi là môn thể thao nhỉ ?

    Bạn ở trên trả lời chẳng ăn nhập gì cả, thể thao dính dáng thế nào đến lao động !?!?!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có quen một ông mở trường dạy cờ vua. Ông này bảo nếu để ý thì sẽ thấy đấu sĩ cờ vua (k biết dùng từ này đc không) tuy ngồi một chỗ nhưng trán có mồ hôi ròng ròng, lưng đẫm mồ hôi, hơi thở gấp, vì hoạt động trí óc cao độ cũng tiêu tốn năng lượng rất nhiều. Do đó, vận động viên cơ vua (k biết dùng từ này có trúng không) phải rèn cả thể lực nữa, chứ không phải là trùm mền ngủ cả ngày mà đánh cờ nổi đâu. Người nào có khả năng điều tiết hoạt động trí óc của mình thì mới có điều kiện chơi cờ vua tốt.

    Tôi có quen 2 ông kiện tướng cờ vua mấy giải thế giới. 2 ông này bảo là không nhất thiết cờ vua có liên quan đến Toán và khả năng tính toán đâu, nghĩa là không phải cứ máy tính có khả năng làm mấy tỉ phép tính / giây thì giỏi hơn 1 ng chỉ biết tính toán vài chục phép / phút đâu, vì cờ vua liên quan đến chiến lược nhiều hơn là kỹ thuật.

    Tôi thì chỉ biết luật chơi, chứ không chơi cờ vua giỏi, nên từ kinh nghiệm cá nhân thì cũng không biết 3 ông đó nói trúng tới đâu, trật tới đâu.
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cờ vua mà luyện tập thì chả khác gì thể thao.
    Nâng tốc độ suy nghĩ, ước tính thời gian. Chiến lược chiến thuật đủ cả.
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    có liên quan tới tính đối kháng ko ? Cờ vua đối kháng nên là môn thể thao ?

    Ai cũng biết thể lực tốt thì đầu óc sẽ minh mẫn hơn, đâu chỉ riêng trong cờ vua :-??
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Một ví dụ so sánh thôi :)

    Người ta thường nói lao động là phải dùng sức lực, là động chân động tay. Nhưng hoạt động trí óc cũng là lao động nhưng thay vì động chân động tay thì họ động não.

    Tương tự vậy, không nhất thiết phải vận động tay chân mới là thể thao. Vận động bộ não hoạt động liên tục cũng là 1 hình thái vận động.

    Một người vận động trí óc thì rút cục cũng không hề kém mệt mỏi so với người vận động tay chân đâu, thậm chí còn hơn ấy [:D]
  8. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra các loại sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội.
    (trích từ điển)

    Cho nên chỉ cần nghĩ ra phương án cũng là lao động chứ ko phải cuốc đất mới đc coi là lao động

    Còn thế thao theo mình nghĩ là phải động đậy tay chân, có những tư thế tay chân đặc thù, tiêu hao năng lượng qua vận động.

    Thế cho nên mới hỏi sao câu cá và chơi cờ chơi phỏm lại đc coi là thể thao.

    Chứ bạn liên tưởng sang Lao động tớ thấy không logic
  9. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Thể thao mục đích là để rèn luyệt cơ thể - nghĩa là bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Nói như bạn não người không thể "chạy nhẩy" được thì k luyện tập. Mà bây giờ người hơn nhau ở cái đầu chứ không hơn nhau ở cơ bắp. Người khác con Kinh kông ở chỗ đấy.
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    - Trước khi tranh luận tiếp mình muốn hỏi bạn - bạn trích dẫn định nghĩa lao động từ từ điển. Vậy sao khi định nghĩa về thể thao bạn lại mang ý nghĩ của bản thân bạn ra "Còn thế thao theo mình nghĩ là phải động đậy tay chân" - nó chỉ là bạn nghĩ thế, chứ chả ai bảo thể thao là phải vận động tay chân cả.
    - Mình thì ko trích dẫn từ điển, nên suy nghĩ của mình đơn giản, thể thao là sự vận động của con người ( hoặc động vật) nhằm phát huy hay tăng cường khả năng của 1 hay nhiều bộ phận của cơ thể - nó có thể là tay, chân, bụng v...v và trí óc. Thế nên đánh cờ cũng là thể thao, tá lả cũng là thể thao và chơi game cũng vậy ^^.
    - Mà lý luận cùn ra nếu bạn vẫn khăng khăng phải tay chân mới là thể thao í thì mình cũng nói là bạn đánh cờ hay chơi game vẫn phải dùng đến tay đấy >:D<

Chia sẻ trang này