1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con lại chọn đến bên bố mẹ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ngocdung17, 02/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocdung17

    ngocdung17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2017
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách được ví như sợi dây liên kết giữa con cái và bố mẹ. Bên cạnh đó, tác giả cũng lý giải vì sao bé được sinh ra và mang đến món quà gì cho cuộc đời của ta.
    Trong quá trình mang thai sẽ khiến cơ thể người mẹ có những sự biến đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Chắc chắn, không ít các bà mẹ luôn trân trọng, nâng niu, lưu giữ tất cả những ký ức khi mang thai, sinh con, cũng như khoảnh khắc lần đầu tiên được ôm con vào lòng.

    Đó là về người mẹ, vậy các em bé thì sao? Nếu ta nói rằng những em bé khi còn nằm trong bụng mẹ cũng có ký ức về thời gian, thời điểm được sinh ra thì các bà mẹ sẽ nghĩ như thế nào?

    Để giúp phụ huynh và con cái thấu hiểu nhau, tác giả Akira Ikegawa đã cho ra đời cuốn sách Cảm ơn con đã chọn bố mẹ. Cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những góc nhìn mới, lý thú và hoàn toàn khác biệt về hành trình thiêng liêng này.

    Cảm ơn con đã chọn bố mẹ đem đến cho các bà mẹ những kinh nghiệm chăm con bắt đầu từ lúc con yêu mới hình thành trong bụng đến khi lớn khôn. Thông qua những câu chuyện thực tế và chi tiết về những đứa trẻ cảm nhận như thế nào khi ở trong bụng mẹ, trải qua thời khắc chào đời, lần đầu gặp mẹ hay đón nhận sự dạy dỗ từ cha mẹ...

    Khi mẹ hỏi: “Vì sao lúc ở trong bụng mẹ, con không đạp nhiều vậy?”, bé trả lời rằng: “Vì mẹ bảo ‘Đau’, con thương mẹ, sợ mẹ đau nên con không đạp nữa đấy ạ!” (bé trai, 4 tuổi 9 tháng).

    Qua những câu chuyện giữa mẹ và con ấy, người đọc sẽ có cái nhìn, cảm nhận khác về việc mang thai, sinh con và nuôi nấng. Bên cạnh đó, cuốn sách giúp cho người đọc xóa bỏ lối suy nghĩ con còn nhỏ không biết gì.

    [​IMG]
    Cuốn sách Cảm ơn con đã chọn bố mẹ của tác giả Akira Ikegawa

    Tác giả mong muốn các bậc cha mẹ hãy lắng nghe bé và giao tiếp với bé nhiều hơn để hiểu em bé cần gì. Chỉ như vậy việc chăm sóc, dạy dỗ con sẽ vơi đi ít nhiều vất vả.

    Khi cầm trên tay cuốn sách, có thể bạn đã qua giai đoạn mang thai không kịp áp dụng những bí quyết thai giáo này. Nhưng không sao hết, ta vẫn có thể học ở đó rất nhiều điều.

    Bởi Cảm ơn con đã chọn bố mẹ vốn dĩ là một tác phẩm không đi theo lề thói thông thường hay đưa ra những quy cách, chuẩn mực trong việc nuôi dạy con.

    Tác giả nhấn mạnh không có quy chuẩn chung nào cho mọi đứa trẻ cũng như mọi bà mẹ. Nếu muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con mình, bạn không cần gượng ép bản thân, chỉ cần vui vẻ trò chuyện cùng con, việc yêu con của bạn sẽ chẳng bao giờ là muộn.

    Nhiều bậc phụ huynh thường kỳ vọng ở con, muốn con phải như thế này, phải thế kia, nhưng chính điều đó vô tình làm cản trở sự phát triển của trẻ. Trên thực tế, năng lực của bé vượt xa những gì chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, do bị chi phối bởi quá nhiều định kiến nên ta không nhận ra những điều đó.

    Bạn đừng nghĩ yêu thương, bao bọc con sẽ khiến bé mang trong mình tâm lý phụ thuộc, ỷ lại. Một khi yêu thương con đúng cách, biết kết nối cùng con thì bé sẽ càng tự lập. Bởi con biết cho dù có đi đâu, làm gì đi chăng nữa, khi cảm thấy mệt mỏi vẫn luôn có vòng tay bố mẹ chờ đón.

    Đặc biệt ta không nên tạo áp lực, yêu cầu hay so sánh con với bạn cùng trang lứa, hãy để trẻ lớn lên vô tư, tự tin phát huy năng lực của mình.

    Vốn các bé đã phải chịu nhiều đau đớn khó nhọc để đến với thế giới quá phức tạp này chỉ để gặp bố mẹ. Điều đó chứng tỏ bé rất yêu bố mẹ nên đã chọn bố mẹ để sinh ra.

    Vì vậy bố mẹ hãy chào đón bé bằng vòng tay tràn ngập yêu thương, đừng áp đặt những điều ta muốn lên trẻ, hãy tạo điều kiện để trẻ được phát triển một cách tự nhiên nhất.

Chia sẻ trang này