1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân Do thái lại có trí tuệ phi thường vậy ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tomcat007, 21/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    nếu các bác xem lại lịch sử việt nam và so sánh với thắc mắc câu hỏi của bác chủ topic thì bác sẽ thấy dân mình cũng chả kém gì
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bổ sung thêm với bạn một ít về vấn đề tôn giáo, về nguồn cơn của sự bất đồng giữa người Do thái và người Thiên chúa giáo. Khởi thuỷ ban đầu Israel chỉ có tôn giáo duy nhất thờ Chúa trời (vô hình), sử dụng kinh cựu ước. Theo như người Thiên chúa giáo viết lại thì trải qua thời gian lâu dài, người Do Thái và xã hội Do Thái không còn tuân thủ nghiêm ngặt những lời răn của Chúa trời như trong kinh cựu ước nữa. Nhờ trí thông mình, họ xây dựng được một xã hội phồn thịnh, nhưng ở đó con người đối xử với nhau dựa trên thước đo quyền lực và tiền của. Đặc biệt, người Do Thái ngày càng tự mãn về bản thân và trí thông minh của mình, dần dần phương châm sống của họ xa rời với đạo gốc, có những chỗ phủ định cả đạo gốc. Tương truyền Chúa trời nhìn ra điều đó và biết rằng nếu người Do Thái và loài người cứ tiếp tục như vậy mà không thức tỉnh thì sẽ đi đến chỗ diệt vong, vì vậy ông cử con trai của mình là Jesus xuống hạ giới để thực hiện sứ mệnh thức tỉnh loài người, bắt đầu từ thủ phủ của chính đạo gốc là Israel. Trong quá trình đi thuyết phục người Do Thái như vậy, những lời giảng của Jesus về Kinh cựu ước được làm mới và mở rộng thêm, người ta ghi chép lại thành Kinh tân ước. Vào thời điểm đó, có một số người Do Thái đi theo Jesus nhưng phần lớn là chống đối, kết quả là Jesus bị treo lên thánh giá.
    Và từ đây, những người theo Jesus tạo ra Thiên chúa giáo. Họ vẫn học cả hai quyển Kinh cựu ước và Kinh tân ước. Còn người Do thái tớ chưa tìm hiểu, nhờ bạn kiểm tra lại xem họ có còn sử dụng Kinh cựu ước không hay họ đã chế biến đạo gốc này thành một sản phẩm tôn giáo mới theo hướng Do Thái. Nhưng một đặc trưng lớn nhất của người Do Thái kể từ thời xưa đến nay chính là rất coi trọng trí tuệ cá nhân, coi cá nhân có thể tự mình xây nên số phận và sự giàu có, đây chính là điểm khiến họ giỏi và giàu, nhưng cũng chính là điểm mâu thuẫn với đạo gốc vì đạo gốc nói Chúa trời sắp đặt tất cả, số phận con người chẳng qua chỉ là một sự sắp đặt của Chúa trời mà thôi.
  3. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghi ngờ quan điểm: "dân Do Thái" là chủng tộc siêu việt?
    Thử phản bác xem thế nào:
    1. "Dân Do Thái" là ai? Bởi vì có rất nhiều người cho rằng Do Thái không phải là một dân tộc, mà là một nhóm. Nếu không định nghĩa được khái niệm "Dân Do Thái" thì quan điểm trên là vô nghĩa.
    2. Bạn dẫn chứng ra các vị "nổi tiếng" và "giàu có" để chứng minh "người Do Thái" thông minh. ok, đầu tiên cứ cho rằng các vị ấy đúng là "người Do Thái". Vậy thì sao nhỉ? Tôi lấy một đại diện: người Anh, bao gồm tất cả những người đã/đang sống ở GB để so sánh với "người Do Thái" (bằng cách so sánh từng người "nổi tiếng")? Bạn kể được bao nhiêu người Do Thái nổi tiếng?
    3. Nếu bạn đã thích gắn sự "nổi tiếng", "giàu có", và "quyền lực" với phẩm chất "thông minh" hay "siêu việt" thì vì sao:
    - Người giàu nhất thế giới không phải là "người Do Thái"?
    - Người quyền lực nhất thế giới (theo định nghĩa của bạn, chắc chắn đó là Tổng thống Mẽo) không phải là người Do Thái?
    - Vì sao một chủng "người siêu việt" ấy lại mất tới hơn 2000 năm để có được một nhà nước? Nói cách khác, tại sao chủng "người siêu việt" ấy lại chỉ thể hiện được sự "siêu việt" khi bị xé lẻ và buộc phải cống hiến cho dân tộc/nhà nước khác (kém "siêu việt" hơn)?
    Cuối cùng, phải thừa nhận rằng những người Do Thái (công dân Israel, không nhiều, chỉ 3 người) mà tôi gặp đều là những người khá thông minh.
  4. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Gọi là Kinh Cựu ước bởi vì bạn gọi theo "hệ quy chiếu" của Cơ đốc giáo. Còn đối với người Do Thái nó chính là Kinh thánh (torah) duy nhất từ đó đến nay và mãi mãi.
    Đạo Công giáo diễn giải kinh Cựu Ước theo các văn bản viết bằng tiếng Latin. Ở Châu Âu thời thành lập đạo Tin Lành, một trong những đặc điểm khác của đạo này với đạo Công giáo là họ dịch trực tiếp Torah từ tiếng Hebrew (tiếng Do Thái) ra chứ không phải từ tiếng Latin vì họ nghĩ rằng như vậy mới là "nguyên gốc".
    Điều đó cũng đúng vì người Do Thái có nhiều nhánh khác nhau vă thất lạc nhau. Khi thành lập nhà nước Israel, các nhánh đó tập hợp lại với nhau, nếu Kinh Thánh của họ bị cải biên đi như bạn nói thì họ sẽ không thể chấp nhận nhau để đồng tâm hiệp lực xây dựng nhà nước mạnh mẽ thế được. Bạn đã nghe đến một nhánh Do Thái thất lạc ở Ethiopia chưa nhỉ?
  5. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thông minh chưa phải là điều kiện đủ.
    10 người thông minh có 5 người giỏi
    10 người thông minh có 4 người khôn ngoan
    10 người thông minh có 3 người sáng tạo
    10 người thông minh có 2 người thành công
    10 người thông minh có 1 người xuất chúng
    Tôi thấy có nhiều người thông minh nhưng vụn vặt, tiểu tiết và chỉ làm rối rắm vấn đề.
  6. tomcat007

    tomcat007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử VN mình cũng đã đọc nhiều, bác thử kể ra xem có ai đáng là tài giỏi không ( trừ khoản đánh đấm ra - ở đời nhiều khi vua thua thằng liều, chứ chưa chắc đã phải là giỏi ) . Có câu : Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân.
    Ai là người giàu có? Ai là kẻ có học thức cao siêu? Ai làm cả tỉ người phải tôn thờ , ngưỡng mộ.
    Nếu dân tộc chúng ta so với họ chỉ cần một vài % có trí tuệ như họ thôi thì dân không nghèo, nước không nhục, bạn ạ.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thì tớ đã nói là tớ chưa kiểm tra nên nhờ bạn trên kiểm tra dùm. Như vậy là Votma đã kiểm tra và biết nội dung của torah và kinh cựu ước của Thiên chúa giáo hiện nay là giống nhau, torah không cải biên và thay đổi gì từ xưa đến nay phải không ?
    Vậy thì có ba khả năng :
    - Người Do Thái hiểu đúng kinh torah nhưng không làm theo torah.
    - Người Do Thái hiểu sai kinh torah.
    - Người Do Thái và người Thiên Chúa hiểu kinh torah/ kinh cựu ước theo hướng khác nhau nên cả hai buộc tội nhau.
  8. tomcat007

    tomcat007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Theo mình họ vẫn tuân thủ theo đúng kinh Torah, và vẫn duy trì cho đến ngày nay. Chúa Giê su không giải thích kinh này một cách máy móc, giáo điều; quan trọng là ngài thêm tình yêu vào trong kinh thánh. Ngài bị đóng đinh bởi vì ngài muốn đạo Do thái mở rộng cho toàn thể các dân tộc, và cho rằng mọi dân tộc đều là con cái Thượng đế. Điều này thì dân Do thái phản bác bởi vì họ có tinh thần dân tộc rất cao. Họ cho rằng chỉ có dân tộc họ là con cái Thượng đế. Mà con cái của trời thì đương nhiên là phải tài giỏi rồi.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Vậy là rơi vào khả năng ba của tớ. Hai bên hiểu kinh torah/ kinh cựu ước theo hướng khác nhau.
    Về phía người Do Thái, tớ nghĩ tỷ lệ người thông minh của họ cao hơn dân tộc khác, và tỷ lệ người thành công cũng cao hơn dân tộc khác. Cái này thì một phần do gien di truyền, một phần vì họ coi trọng trí tuệ và tiền bạc. Người Do Thái có hệ thống các nhà thông thái, người dân còn có tục lệ góp tiền để nuôi các nhà thông thái. Đối với họ nhà thông thái còn được xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai mới đến nhà giàu.
    Nhưng như bạn nói ở trên, có thể vì họ giỏi và giàu nên dần dà họ hiểu kinh torah theo hướng máy móc, theo tớ có thể là khắc nghiệt. Chưa nói đến dân tộc khác, chỉ cần là một người Israel mà không tuân thủ đúng được kinh torah thì cũng bị coi là kẻ phản bội tôn giáo và bị trừng phạt nặng nề. Thông thường thì những người nghèo của Israel có xu hướng bị ghẻ lạnh như thể họ chắc là đã mắc tội với Chúa trời nên bị trừng phạt. Còn theo hướng Thiên Chúa Giáo thì Jesus mềm mại hơn, chấp nhận rằng con người mắc tội lỗi là có thể nhưng chỉ cần biết xám hối là Chúa trời sẽ tha thứ. Và theo đạo Thiên Chúa giáo thì người nghèo hay giàu đều có thể là con cái Chúa. Đây cũng làm một điểm mâu thuẫn giữa hai trường phái này.
  10. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    và cái liều của ng VN, quả thế thật

Chia sẻ trang này