1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân Do thái lại có trí tuệ phi thường vậy ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tomcat007, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    zời ah, bác ấy trêu bác í mà..
  2. vovavovan_1

    vovavovan_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mình không đồng í với í kiến của bạn lắm. Nuớc ta nghèo là do chiến tranh. Nếu thử so sánh với Thái Lan là nuớc chấm dứt chiến tranh truớc chúng ta 30 năm thì tớ nghĩ hiện trạng kinh tế xã hội nuớc ta là chấp nhận đuợc. Còn nếu nói đến nhục thì nuớc ta độc lập tự do có gì mà nhục. Như dân Do Thái họ tài giỏi là thế nhưng họ cũng suýt nữa phải chịu sự diệt chủng còn gì, sau thế chiến 2 họ chỉ còn có 20k dân.
  3. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    lí do chuẩn nhất là do dân Do thái Chym TO nhất thế giới và nhiều lông + râu nhất thế giới
  4. blackphicong

    blackphicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khoa học đã chứng minh chỉ số IQ tức là chỉ số thông minh k quyết định lớn đến sự thành công mà nó còn phụ thuộc vào các chỉ số khác như EQ - khả năng chế ngự cảm xúc, SQ - chỉ số thông minh xã hội, CQ - khả năng sáng tạo, PC - Say mê quyền lực hay tham vọng...
    E thấy các bác ở đây có vẻ đánh giá cao người do Thái nhưng nếu so sánh theo kiểu lấy những số ít thành công những người nổi tiếng ra để chứng minh cho số đông thì điều ấy thật hồ đồ. Nếu so sánh như thế thì người Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hay Việt Nam mình cũng k thiếu. Còn nếu xét tổng thể lịch sử thế giới e có 1 số nhận xét về những dân tộc các nước như sau
    Người Anh : Thông minh, tiến bộ, văn minh, khôn ngoan.. nhìn chung bọn này là toàn diện nhất. Ví dụ đơn giản để minh chứng nhất là tại sao ngôn ngư quốc tế bây giờ lại là tiếng Anh chắc các bác cũng hiểu
    Người Nga : Thông minh, bộc trực, thẳng tính, nóng tính. Rất bản lĩnh
    Người Tàu : Thâm độc, độc ác, bẩn bựa, tráo trở, kiệt sỉ. Bọn này thì cả thế giới đều ghét
    Người Nhật : Ý chí, kỉ luật, chăm chỉ, sống là để cống hiến. Nhìn chung rất đáng khâm phục
    ,
  5. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0

    Tôi chưa đọc kinh torah nhưng tôi nói chung cũng đã đọc qua những bài viết giới thiệu tổng quát. Bài viết ở trên của tôi đã giải đáp những câu mà bạn hỏi.
    1. Nếu người Do Thái không làm theo Kinh Torah thì làm sao có những chi tộc của họ bị thất lạc (thất lạc từ trước khi đạo Cơ đốc ra đời cơ) mà họ vẫn có thể nhận ra và chấp nhận nhau được?
    2. Kinh Torah của Do Thái và Kinh Cựu ước của Công giáo (bằng tiếng Latin) chắc chắn có sự khác biệt. Nếu không khác biệt thì những người lập đạo Tin Lành tội vạ gì phải dịch Torah từ tiếng Hebrew ra để thay thế Cựu ước bằng tiếng Latin? Chắc chắn là có sự khác biệt, nhưng sự khác biệt về kinh Cựu ước không phải là lý do để hai tôn giáo này không chấp nhận nhau. Bây giờ tôi thử hỏi, nếu bạn copy toàn bộ điều lệ ĐCSVN và thành lập ra một Đảng có cùng tên gọi, cùng mục đích tôn chỉ trên cơ sở ý thức hệ Mác Lê. Trường hợp như vậy nhà nước XHCN có để yên cho ?oĐảng CS? của bạn hoạt động hay không?
    3. Nếu chỉ vì hiểu kinh khác nhau mà hai tôn giáo xung đột với nhau thì chẳng có chuyện xung đột giữa Công giáo La Mã và đạo Chính Thống.
    Người mở rộng đạo thờ Thiên Chúa ra khỏi cộng đồng Do Thái không phải là Jesus mà là thánh Paul (Saul).
    Chúa Jesus bị đóng đinh không phải vì ngài muốn mở rộng đạo thờ Thiên Chúa ra khỏi cộng đồng Do Thái mà vì tội ?oTự xưng vua? (tương đương với tội ?ophản nghịch? ở các nước Á Đông ta). Jesus là người thuộc dòng dõi vua Do Thái và tự xưng là đấng Messiah. Messiah là người được kinh Torah tiên đoán là Thiên Sứ sẽ dẫn dắt dân Do Thái để lập Israel (tức ?oNước Chúa?, miền đất mà Thiên Chúa đã hứa cho người Do Thái).
    Người Do Thái (mà cụ thể là các giáo sĩ của cộng đồng này) lúc đó không thừa nhận Jesus là Messiah mặc dù cho đến nay cộng đồng Do Thái vẫn đang chờ đợi sự ra đời của Messiah.
    Phải nói thêm rằng Messiah và Israel luôn luôn là một đề tài gây mâu thuẫn giữa các nhóm Do Thái khác nhau. Hiện tại, các nhóm Do Thái bảo thủ không chấp nhận việc thành lập nhà nước Israel ở Trung Đông, vì theo họ nhà nước này được lập nên bởi sự thỏa thuận của quốc tế (nghĩa là bằng ?othế quyền?) còn theo kinh Torah thì Israel phải được thành lập bằng quyền năng của Thiên Chúa.
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Àh từ cái khoản giao tiếp nho nhỏ này có thể suy ra là lời nói và hành động của họ đi đôi với nhau ở trong một con người
    Mà có khi đúng thật
    Chúa Giê su giao giảng đạo lý ( lý thuyết ) và cũng đi cứu khổ cứu nạn ( thực hành )

    Các Mác
    ..nghiên cứu sâu viết sách ( chủ nghĩa tư bản - xã hội ) và đấu tranh luôn ( cách mạng vô sản )

    Kissinger, Sigmund Freud
    ông nghiên cứu học thuyết ( tâm phân học ) đồng thời không chỉ có lý thuyết ông chữa bệnh luôn ( thực hành )
    Ở Việt Nam có ai vừa làm thầy vừa làm thợ thế không ???
    Dĩ nhiên cách vừa học vừa làm này họ giỏi là đúng rồi , vì lý thuyết ai qua được họ , nên khi họ thực hành thì chuẩn

    Ở Việt Nam thầy là thầy ..thợ khác ...làm thầy mà phải làm thợ thì nhục lắm cái tư tưởng đó nên người nào giỏi lý thuyết kém thực hàng còn người nào giỏi thực hành thì toàn làm việc chân tay dốt lý thuyết
  7. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nói thật ra, tớ là người trung lập, chẳng bênh bất cứ Đạo nào, hay lịch sử đúng sai ra sao.Mặc dù tớ lại chơi hầu hết là với người do thái.
    trả lời bạn U, theo tớ hỏi, thi người Do thái vẫn luôn sử dụng Kinh cựu ước (ancien testament bằng tiếng Pháp)-Torah. Đúng là họ luôn chờ đợi 1 vùng đất bình yên, vùng đất Thánh cho công đồng người Do thái, có bạn nói sao họ thông minh vậy mà luôn bị chia rẽ,phải chạy đi khắp nơi, và ko có vùng đất cụ thể. Cái này thì ko dễ giải thích, mà theo họ thì đó là bởi vì lòng đố kị , thường khi bạn nói rằng bạn là người Do thái, họ sẽ nhìn bạn bằng cách khác, họ sẽ sợ rằng bạn nổi bật hơn...nói chung tớ thấy ở bên này hơi bị phân biệt chủng tộc, mỗi dân tộc có kiểu phân biệt riêng.
    Ngoài những người rất nổi tiếng mà chúng ta biết, thật ra còn rất nhiều người Do thái khác cũng rất giàu có và nổi tiếng, thường rất dễ nhận biết qua Họ tên. Nhưng ít hoặc nhiều, họ thường tự dấu mình, vì sợ cái gọi lag Lòng đố kị của loai người nói chung,ngay cả giữa họ cũng vậy thôi. Ví dụ như vị Tổng Thống Pháp hiện nay là Nicolas Sarkozy, sau khi trở thành Tổng Thống mẹ ông ấy mới bộc lộ với báo chí rằng, thực chất gia đình họ là người Do thái, trong chiến tranh đă phải đổi họ tên gốc ashkénaze tức là về phía ba lan ấy.Thật ra nếu bà ấy nói điều đó trước khi bầu cử thì phần nhiều bạn cũng chắc rằng chẳng mấy người Pháp sẽ bỏ phiếu cho ông ( mặc dù gần như ông ấy đã có tư duy nửa chừng, ko còn hoàn toàn tư duy Do thái) ngoài người Do thái.Nó giống như cái gì đó vô hình, khó hiểu ngoài cái phạm trù phân biệt chủng tộc,hoặc long đố kị.
    Jesus ko phải là người đã tách thiên chúa giáo ra khỏi đạo do thái nhé ( bạn chưa bao giờ nói thế) bạn nói đơn giản những gì được biết là.Jesus đã tạo ra tư tưởng mới, 1 cách hiểu khác của kinh torah, nên họ luôn chưa giải quyết được sự xung đột .người Do thái ko chấp nhận việc tồn tại Chúa bằng xương bằng thịt như Jesus. nhất là khi ông ấy tự xưng nữa.
    nói về chuyện này, đúng là có người Do thái nói với tớ rằng.Ko ngoại trừ khả năng, Hitler là người Do thái, hơn thế nữa lại còn có thể là hậu duệ của jesus , hoặc là jesus..., trả thù người do thái bằng cách xoá bỏ hết dòng giống này, hoặc ít nhất cũng hạn chế, chia rẽ họ.Chuyện này nghe hơi hoang đường thật, mà mình cũng tự hỏi sao trong CTTG thứ 2, hitler lại phải nhất quyết diệt trừ khắp nơi người Do thái. nếu vì lí do họ thông minh quá thì cũng có thể dùng, xài được mà, đâu cần giết hết, hay mất công hành hạ trong trại tập trung.
  8. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Àh từ cái khoản giao tiếp nho nhỏ này có thể suy ra là lời nói và hành động của họ đi đôi với nhau ở trong một con người
    Mà có khi đúng thật
    Chúa Giê su giao giảng đạo lý ( lý thuyết ) và cũng đi cứu khổ cứu nạn ( thực hành )

    Các Mác
    ..nghiên cứu sâu viết sách ( chủ nghĩa tư bản - xã hội ) và đấu tranh luôn ( cách mạng vô sản )

    Kissinger, Sigmund Freud
    ông nghiên cứu học thuyết ( tâm phân học ) đồng thời không chỉ có lý thuyết ông chữa bệnh luôn ( thực hành )
    Ở Việt Nam có ai vừa làm thầy vừa làm thợ thế không ???
    Dĩ nhiên cách vừa học vừa làm này họ giỏi là đúng rồi , vì lý thuyết ai qua được họ , nên khi họ thực hành thì chuẩn

    Ở Việt Nam thầy là thầy ..thợ khác ...làm thầy mà phải làm thợ thì nhục lắm cái tư tưởng đó nên người nào giỏi lý thuyết kém thực hàng còn người nào giỏi thực hành thì toàn làm việc chân tay dốt lý thuyết
    [/quote]
    Không ổn!
    Sao lại lấy những người đó ra làm ví dụ? Họ nghiệm ra lý thuyết từ thực tế rồi để mọi người công nhận không cách gì khác là họ phải quay lại chứng minh bằng thực tế. Họ không làm thì trăm, ngàn năm sau may ra có người lôi lý thuyết của họ ra kiểm chứng. Họ là những người khởi đầu nên họ phải làm. Chẳng liên quan gì đến thày thợ cả.
    Nói về chuyện thợ thuyền, bọn ngoại bang chúng nó cũng phân biệt lắm. Có khi còn ác liệt hơn VN ấy.
    Nữa, lâu lắm rồi đọc trên TTVH có bài đại ý rằng có thằng Mẽo đã nghiên cứu, khảo sát là người da trắng thông minh và thành công hơn người da đen nhưng vấn đề nhạy cảm nên không công bố. Đùng cái thằng Umbre3Moth lên ngôi.
    Được sunshine60 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 22/08/2009
  9. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    còn 1 điều nữa mà người Do thái nói. thật ra ngay cả trong Thiên chúa giáo cũng có sự mâu thuẫn, có 2 nhánh nữa Cơ đốc giáo (ki tô giáo) và Chính thống giáo...nhưng rõ ràng những người theo đạo bên này sẽ ko bao gio muốn vào nhà thờ của nhánh bên kia. Đó là có lần cô bạn Pháp của tớ ko chịu vào 1 nhà thờ, lúc bon tớ đi chơi ở vùng thắng cảnh, cô ấy bảo đó là nhà thờ Catholique, cô ấy ko vào. Sau tớ được biết căn bản 2 nhánh nay lại còn khác nhau nữa. Đó là 1 bên thì tin rằng Mẹ Maria đồng trinh, nhưng vẫn sinh ra Jesus, còn bên kia thi nói bà ko đồng trinh...rõ ràng trên quan điểm tớ cái này tớ đồng ý với người do thái, là ngay trong Thien Chúa giáo đã tồn tại sự ko thống nhất về tư tưởng. Chúa theo họ ko thể được sinh ra theo cách tự nhiên đến thế, và nếu được sinh ra tự nhiên như thế, thì tại sao người mẹ lai vẫn còn Trinh được, thế chẳng phải phản tự nhiên!...
  10. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vietanh lại phiêu lưu vào đây à?
    Miềng không rõ về người Do Thái lắm, nhưng rất thích xem bộ phim Người lái buôn thành Venice . ( dựa trên tác phẩm của Shakespear. Phim này có cảnh một người đàn ông quý tộc khả ái, khi không nhổ nước bọt vào ông lái buôn Do Thái..Suýt gây nên hoạ.
    Anyway, bạn trai của miềng( người Âu), giải thích rằng dân Do Thái rất giỏi làm ăn, kinh doanh, cho vay lãi..là do bị kỳ thị. Nghe thì vô lý, nhưng mà đúng thế. Họ là dân nhập cư, lại không còn Tổ quốc nữa, lang thang qua châu Âu cả nghìn năm rồi. Họ là thành phần thấp bé nhất trong xã hội châu Âu phong kiến. Không có, không được sở hữu ruộng đất, nên chả làm nông nghiêp được.
    Không được đến trường.
    Đi làm thuê, thợ thủ công thì cũng bị người ta khinh khi.
    Ấy nhưng có lối thoát duy nhất, là quý tộc Âu sống rất xa xỉ, nhưng lại..rất kiêu. Họ cho rằng làm kinh doanh, động vào đồng tiền là thấp hèn, xấu xa, bẩn thỉu. Điển hình là quý tộc Pháp, Ý.
    Vậy nên, người Do Thái chỉ có con đường là làm ăn buôn bán, cho vay nặng lãi, mở nhà băng, chế tạo mua bán kim cương.
    Lâu dần, cha truyền con nối, kinh doanh thành cái nghề của họ.Miềng rất hâm mộ dân Do Thái ở khoản này.

Chia sẻ trang này