1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân Do thái lại có trí tuệ phi thường vậy ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tomcat007, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì người Di-gan cũng sẽ rất giàu có và thông minh.
  2. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Di gan và Do Thái đều bị kỳ thị. Nhưng họ phát triển hai hướng khác nhau. Bạn đọc kỹ cái mình viết chưa?
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy họ cũng có vẻ giỏi nhưng chẳng phải là phi thường hay giỏi nhất gì cả. Giỏi nhất thì đã ko bị lưu đày, diệt chủng, và rồi phải có Liên Hợp Quốc dành cho mảnh đất v.v. Nói như nhiều người đã từng đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều thì ý kiến của người VN cho rằng người Do Thái là giỏi thì kiểu như là một nhận thức thuộc loại "mọi chân lý du nhập vào VN đều bị đảo lộn ngược hết cả".
    Theo ngu ý của tớ thì dân tộc giỏi nhất phải là cái bọn có mấy chục triệu dân thôi mà từ khi còn trẻ con đến khi lớn lên rồi già lụ khụ cả thế giới vẫn phải học tiếng của nó, phải amdi dà tên tuối bao nhiêu nhà bác học của họ và họ có chỗ đứng vững chắc khắp năm châu v.v. và v.v.
    Không nói ra hẳn ai cũng biết dân tộc này là ai!
  4. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Richard Gere , Matthiew Broderick, David Duchovny...
    nhưng tớ chỉ quan tâm đến Julia Roberts, Gwyneth Patrow, Kate Hudson ...
  5. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Medvedev cũng là người Do thái
  6. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @promese: Nếu theo chị nói, thì thật ra bất cứ người nào ở xa tổ quốc, sống trên 1 đất nước khác ko phải là quê hương mình đều là thấp bé, tầng lớp dưới của xã hội rồi.Ngay cả giò em cũng vậy, dù nói thế nào nhưng em cũng chưa có quốc tịch, vẫn bị coi là dân Lạ. cũng khó kiếm được việc, cũng bị kì thị vậy.
    và ko phải dân Do thái ko có tổ quốc nhé, rất rõ ràng như ở trên em đã nói, quê hương của họ cho đến ngày nay vẫn là Israel , bất cứ người Do thái nào cũng nhận thức được điều đó, nếu có dịp họ cũng làm cuộc hành hương về tổ quốc từ lâu luôn có chiến tranh, nhưng họ vẫn cố sống và phát triển, và cầu nguyện trước bức tường Thánh.
    Nếu bạn nào đọc kĩ bài của tớ cũng thấy tớ nhắc đến cái gọi là Lòng Đố kị và Sự phân biệt chủng tộc.Người Pháp, Đức, Ý...lại càng thể hiện rõ điều đó, ở Mỹ tình hình người Do thái lại khác, bởi đó là nước hợp chủng quốc, đủ loại người, đủ màu da.
    Khi hạ thấp 1 người khác, bằng việc so sánh, hay việc "kì thị "ko chấp nhận họ, chỉ chứng mình rằng mình đố kị, và sợ mình ko bằng họ.
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác đang hạ thấp giá trị dân tộc thì đúng hơn. Dân tộc mình nếu theo bác nói, chỉ liều mới thắng thì bác nhầm to. Nếu ko có cái đầu thì liều cũng không ăn thua đâu bác ạ. Mỗi dân tộc có một quá trình hình thành và phát triển khác nhau, và họ chịu sự tác động một phần lớn do các yếu tố bên ngoài.
    Theo danh sách những người bác liệt kê ra thì em thấy họ đều sinh ra ở các nước có nền kinh tế phát triển hơn nước khác và các nhu cầu thiết yếu của họ đc đảm bảo.Nếu bác đọc qua tháp nhu cầu của Maslow thì bác sẽ biết, nếu nhu cầu cơ bản nhất của con người ko đáp ứng được thì các nhu cầu khác sẽ bị ảnh hưởng. Nhu cầu" an toàn" là nhu cầu cơ bản thứ hai của con người. Bây giờ nhé, bác có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, và có thiên hướng làm nhà soạn nhạc đại tài chẳng hạn (như kiểu Mozart hay Bethoven), nhưng mà bác sinh ra trong một gia đình nghèo, nên nhu cầu cơ bản nhất là nhu cầu sống -> buộc bác phải đi kiếm tiền để sống, đúng ko ạ, còn tiền học thì rõ ràng là phải đầu tư nhiều tiền(riêng cái đàn là cả gia tài chẳng hạn). Rõ ràng là lúc đấy khả năng thể hiện của bác bị giảm đi bét nhè rồi, vì bác phải lo cho cuộc sống hàng ngày của bác. Em chưa nói là đất nước gặp chiến tranh thì nó ảnh hưởng đến sự sống của bác, bắt buộc bác phải nghĩ ra cách để chống lại giặc, chứ bác cũng chả còn thời gian mà học,rồi sáng tác, để thành nhà soạn nhạc đại tài. Lúc đó biết đâu lại trở thành nhà quân sự tài ba
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    thời thế khác nhau tạo anh hùng khác nhau mà thôichưa kể các cụ có câu bụt chùa nhà không thiêng đứng núi này trông núi nọ
  9. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em lấy một ví dụ điển hình cho bác nhé,người Việt Nam nhé,để bác khỏi chê là dân mình thế này thế nọ nhé, là giáo sư Tôn Thất Tùng. Có gì bác vào wikipedia tra nhé, tên tuổi của giáo sư so với ngành y tế trên thê giới thì như thế nào, xuất thân của giáo sư ntn, bác vào wikipedia nhé.Em sắn sàng leo cây 3 ngày vì tội spam
  10. hitnrun

    hitnrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Einstein ủng hộ Phật Giáo, và coi đó là "khoa học", không phải tôn giáo.
    Phật Giáo không có "Chúa" nên không phải là tôn giáo.
    http://www.amtb.org.tw/e-bud/releases/educati.htm
    http://www.buddhanet.net/nutshell03.htm
    Einstein cũng công khai ủng hộ CNCS.

Chia sẻ trang này