1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao giới gọi là có tri thức nhất Việt Nam dùng từ " cựu " và " nguyên " lẫn lộn như thế ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi tienlinhmobile, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thohry01

    thohry01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bạn thì người ta chỉ dùng từ nguyên ở thời quá khứ?
  2. Guest04

    Guest04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Sai đấy bác ạ Bây giờ vẫn thấy nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đấy, mặc dù bác ấy đã nghỉ hưu lâu rồi. Lúc đầu mình cũng tưởng họ nhầm. Sao ko dùng từ cựu đi nhỉ? từ nguyên dùng là không hợp lý
  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là khác nhau về khoảng thời gian so với hiện tại :
    - nguyên : mới rời một chức vụ
    -cựu : chức vụ đã ko còn giữ từ lâu
  4. nupagazi

    nupagazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ:
    Nguyên: chỉ những người đã từng giữ chức vụ quan trọng nhưng giờ ko làm nữa (Nguyên tổng thống, Nguyên thủ tướng, Nguyên bộ trưởng, Nguyên *************, Nguyên Hiệu trưởng...).

    Cựu: chỉ những người đã từng làm gì đó nay ko làm nữa, chỉ dùng cho thường dân, không dùng trong chính phủ và chức vụ kém quan trọng (Cựu sinh viên, cựu học sinh, cựu đồng chí...)
    Rõ ràng không thấy ai dùng Nguyên học sinh, nguyên sinh viên cũng như Cựu thủ tướng Phan Văn Khải, Cựu ************* Trần Đức Lương...
    Bên cạnh đó, Nguyên chỉ dùng với quan chức VN còn Cựu dùng cho quan chức nước ngoài.
    VD: Cựu Tổng thống Mĩ, Cựu thủ tướng Anh...chứ có ai nói: Nguyên thủ tướng Mĩ, Nguyên thủ tướng Anh...
  5. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn tán đồng với cách giải thích này của bác. Bình thường thấy nguyên và cựu nó cứ giống giống nhau, giờ phân tích ra mới thấy có sự khác biệt.
  6. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Em thấy một số trường hợp nguyên có nghĩa là hết nhiệm kỳ, cựu có nghĩa là bị đuổi, cách chức hoặc không được tín nhiệm nữa.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là như vậy. Mặc dù tiếng Việt không có "thời quá khứ" mà chỉ có "ngữ cảnh quá khứ". Theo tôi đây là định nghĩa hợp lý nhất. Còn cách dùng hiện nay trên báo chí là rất lộn xộn và không đúng. Tóm lại "nguyên" = "lúc đó là".
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý. Đó là cách mà báo chí hiện tại đang dùng. Nhưng không phải là đúng.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 18/08/2007
  9. tienlinhmobile

    tienlinhmobile Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    nói như bác người nước ngoài nó bảo Việt Nam mình xếp ngang Tổng Thống , Thủ Tướng ... của nó với học sinh , sinh viên hay nông dân của mình ah ? chẳng lẽ CP VN lại to hơn , oai phong hơn Nội Các của những nước được coi là tân tiến nhất hiện nay như Mĩ , Anh hoặc Pháp , Đức hay sao ???
  10. thohry01

    thohry01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đầy các câu nguyên vẫn dùng thời hiện tại đấy thôi. Tiếng Việt nào không có thời quá khứ? ''Tôi đã tốt nghiệp năm..'' có phải thời hiện tại không? ''Tôi sẽ đi ... '' có phải thời hiện tại không. Bạn khinh tiếng Việt quá chừng.

Chia sẻ trang này