1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao Hà Nội lại có tên là Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi emxinh, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    tại sao Hà Nội lại có tên là Hà Nội

    đợt mình đi Malaysia, có lần, tay hướng dẫn viên hắn hỏi mình "bạn có biết vì sao Hà Nội lại có tên là Hà Nội không?", mình chịu ko trả lời được. tay đó lại nói, đó là tại vì HN được bao bọc bởi sôgn Hồng nên có tên là Hà Nội, có nghĩa là "thành phố ở phía trong con sông". mình thì mình ko biết gì nên ko dám cãi.
    theo các bạn thì liệu cách giải thích trên có đúng không?

    [​IMG][​IMG]
  2. penyduong

    penyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy đó. Hà nội có nghĩa là thành phố ở trong những dòng sông. Sông ở đây là 4 con sông bao quanh Hà nội từ hồi các cụ nhà ta vẫn còn sống: sông Tô Lịch vừa " trong vừa mát", sông Hồng, sông Kim Ngưu và 1 con sông nào đó tớ không nhớ rõ.
    Ai biết chỉ hộ cái nhé. Thank củi trước!

    PenyNguyen
  3. TRIETGIA

    TRIETGIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Song con lai la Song Nhue !
    KIEUPHONG
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa đọc bài Lịch sử Hà nội sao ?
    Hà là sông
    Nội có nghĩa là phía trong
    Chỉ rằng, đây là vùng đất nằm phía trong sự bao bọc của 3 con sông :
    Sông Hồng
    Sông Kim Ngưu
    Sông Tô Lịch
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    là hà nội tức là vì k0 thể gọi là hà lội, gọi thế lước ngoài ló cười trết

    Nqh_bonbon

  6. SamTeeny

    SamTeeny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ừ hồi học lịch sử (hay là xem đường lên đỉnh Olympia ý) cũng đc nghe giải thích thế nên đến lúc bọn Tây hỏi mới biết đường trả lời, hehe mỗi tội ko biết là những sông nào thôi. Nhg mà no prob, vì có nói thì chúng nó cũng chả hiểu gì hì hì
  7. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nếu cách giải thích trên là đúng thì quý vị giải thích thế nào với các tên: Hà Đông, Hà Nam, Hà Bắc ? với các phương hướng của nó so với Hà nội ?
  8. ntsonvn

    ntsonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hà nội là " trong sông " thi rõ rồi.
    Tuy nhiên theo một thuyết khác thì cái tên "Hà nội" không phải là tên do ông cha ta đặt mà do lịch sử của chiến tranh và ảnh hưởng của Trung quốc.
    Các đội quân từ Trung quốc xâm lược nước mình, căn cứ vào cách đặt tên của Trung quốc, và theo gốc quê hương của các đội quân đó mà đăt tên Hà nội, Hà đông, Hà tây, Hà bắc, Hà nam...
    Các bạn đọc tam quốc chí cũng thấy Viên thiệu đóng trong thành Hà nội đó thôi. Thời đó là cuối thời nhà Hán thì Hà nội mình đã làm gì có!!!
    Tôi rất mong được mọi người phản bác.
    [orange]
  9. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ....Các bạn đọc tam quốc chí cũng thấy Viên thiệu đóng trong thành Hà nội đó thôi. Thời đó là cuối thời nhà Hán thì Hà nội mình đã làm gì có!!!....
    Tôi nghĩ điều này không phải, và Hà nội đó không phải Hà nội của chúng ta, chẳng qua là một sự trùng tên mà thôi...
    Có lẽ lại phải đi tìm sách để đọc về vấn đề này !

Chia sẻ trang này