1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hai chữ "Tướng" trong cờ tướng lại khác nhau

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AvriLavigne, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo tài liệu trên trang này:
    http://www.nchess.com/vn/index.php?cid=17&pg=2
  2. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    1 nguyên tắc khi thiết kế:
    -không nên chỉ hoàn toàn dựa vào màu sắc để phân biệt các vật thể (ví dụ như tô màu đỏ những chữ cần chú ý trên Word, in ra bằng máy in đen trắng thì sẽ hỏng - cách tốt nhất là vừa tô đậm vừa tô đỏ - đảm bảo là trên màn hình cũng như khi in ra đều được phân biệt rõ ràng)
    Theo tôi, những người sáng tạo ra cờ tướng đã nắm rất rõ quy tắc này.
    Những chữ khác nhau của cờ tướng
    -Tướng ? (đỏ) và Soái-Suý 帥 (đen/xanh) : nghĩa gần tương đương. Trên bàn cờ thì 2 con này gọi chung là tướng
    -Sĩ . (đỏ) và Sĩ 士 (đen/xanh) : chữ Sĩ đen nghĩa rộng hơn (học trò, quan chức, quân lính) và phổ biến hơn so với chữ sĩ đỏ (quan chức).
    -Tướng > (đỏ) và Tượng 象 (đen/xanh): tướng là tể tướng, tượng là con voi. Trên bàn cờ thì 2 con này gọi chung là tượng
    -Xa 俥 (đỏ) và Xa S (đen/xanh): cùng nghĩa, tuy nhiên xa đen phổ biến hơn xa đỏ. Có lẽ chữ xa đỏ được đặt ra chỉ với mục đích là ... chơi cờ . Trên bàn cờ thì 2 con này gọi chung là xe
    -Pháo , (đỏ) và Pháo 砲 (đen/xanh): gần như cùng nghĩa, pháo đỏ có bộ hỏa là đại bác dùng thuốc súng, pháo đen dùng bộ thạch là máy bắn đá.
    -Má ,O (đỏ) và Mã 馬 (đen/xanh) : má tương đương với chữ mạ 罵 là mạ lị, chả ăn nhập gì đến con ngựa, có lẽ người ta dùng chữ này tượng trưng cho con mã đỏ, một kiểu giả tá. Trên bàn cờ thì 2 con này gọi chung là mã
    -Binh . (đỏ) và Tốt ' (đen/xanh): gần như cùng nghĩa, chữ tốt còn được đọc là tuất nghĩa là chết (tiền tuất). Trên bàn cờ thì 2 con này gọi chung là tốt/chốt
  3. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Tôi cũng băn khoăn chuyện này, nhưng không biết hỏi ai. Bác povn viết khá chi tiết, nhưng tôi thấy chưa rõ lắm.
    Giả thiết làm khác nhau để người khiếm thị biết nhận biết cũng hay, nhưng vẫn không ổn. Nếu chỉ cần thế, thì tại sao không ký hiệu đơn giản hơn, ví dụ như một vạch, chấm, lỗ thủng ... Chưa nói thời ấy văn minh xã hội chắc chưa đạt đến mức quan tâm đến cờ tướng cho người khiếm thị.
    Hay là, vì cờ tướng ra đời trong thời phong kiến ở Trung Quốc, mà quan điểm Nho giáo thì rất coi trọng sự trung quân. Tôi nhớ hình như hồi xưa khi Nguyễn Du viết Truyện Kiều khen Từ Hải là anh hùng thì đã bị Tự Đức trách phạt. Vì cờ tướng có hai bên đánh nhau, nên cần có một bên chính, một bên là loạn thì mới hợp chăng?
    Bình loạn một chút, mong các bác chỉ bảo.
  4. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    chắc là nên hiểu theo nghĩa là 1 nước thì không thể có 2 vua nên phải phân biệt cả chữ viết trên các quân .. hờ hờ hiểu đơn giản cho nó lành
  5. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65

    [/quote]
    chắc là nên hiểu theo nghĩa là 1 nước thì không thể có 2 vua nên phải phân biệt cả chữ viết trên các quân .. hờ hờ hiểu đơn giản cho nó lành
    [/quote]
    Đồng ý với bác, ý tôi cũng thế mà nói không ra.

Chia sẻ trang này