1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao HSSV không thích học triết ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi DANKOVN21, 12/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    TH là môn học có liên quan đến ngữ nghĩa. Học triết trước hết phải... hiền.

    Có thể nói Triết học là học về tính chính xác của ngôn từ. Nếu bạn sử dụng từ ngữ không chính xác cũng có thể xảy ra tranh cãi hoặc thực tế không đúng cũng thế. Cho nên nếu Triết học không cải tạo được ngôn ngữ thì nó sẽ ...phá hoại ngôn ngữ vậy.
    Trong xã hội VN vẫn xảy ra tình trạng "chết tiếng" hay nói cách khác đó là hiện tượng "phốt". Điều này nói lên tính bất phân minh của luật pháp; người ta luôn bị ""dị ứng" với khái niệm luật pháp. Thế nên dẫn đến tình trạng "toàn dân làm giàu" bằng bất cứ hình thức nào kể cả ...bán nước.
    Ấy là hậu quả của việc quá đi sâu vào bản chất của mọi việc. Việc này làm mất đi 1 trong những chức năng quan trọng của ngôn ngữ : TÍNH PHẤN BIỆT.
  2. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    1.Do thiên hướng của mỗi người !
    Ở đây có bạn nghi ngờ rằng "lại có người thích Triết Học?". Cá nhân tôi xin khẳng định là tôi rất thích triết học và cũng có nhiều SV thích TH như tôi.
    2.Do cách thức truyền đat của giảng viên.Hiện nay cách dạy học môn triết ở đại học đa phần rất khô cứng! giáo trình thì bó hẹp trong triết học mácxít, còn giảng viên khi lên lớp thì cứ như bây giờ là thập kỉ 70 của thế kỉ trước!
    Triết học cũng có nhiều cấp bậc ! Các cuốn sách như "Cà fê chiều thứ 7"hay''''"Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" cũng là một dạng triết học thưởng thức cho mọi người.Và nó đã được rất nhiều người trẻ ưa thích đó sao?

    To:Tran-Thang:
    Bản chất của pháp luật là gì?
    Là sự thoả hiệp.
    Bản chất của tham nhũng là gì?
    Là sự tái phân phối thu nhập thứ i.
    Được novastar sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/12/2005
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác thích triết kiểu gì thế không biết?
    Bác thử chỉ ra xem bạn nào nghi ngờ "lại có người thích triết học?"
    Học triết mà như thế không hiểu học một hiểu được mười mấy? Tức là học một thì bịa ra mười mấy chứ không phải có ý khen đâu nhé.
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hình như là không phải triết học ( lý thuyết hệ thống hoá về cách tư duy nhận thức) mà đó những mớ triết lý vụn vặt. của người Việt ta
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tại sao HSSV không thích học triết ?
    Vì cái thứ Triết mà SV phải học là chỉ là một góc nhỏ của Triết và được dạy cực kì khô khan. Sau khi tốt nghiệp đại học, đọc nhiều trường phái triết học khác nhau mới thấy TRIẾT HỌC là một vị hoàng đế của khoa học chứ còn Triết học Mác Lê thì chỉ là một hạt cát trong thế giới bao la của Triết học mà thôi.
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hay quá, cảm ơn Novastar, thế mà tôi nghĩ mãi. Thế mới thấy căn bệnh đi vào bản chất là lạc hướng và vô nghĩa. Đấy có phải là biến thể của bệnh ngộ chữ hay "triết chữ" không nhỉ ?
    Sự thỏa hiệp để phân phối thu nhập !? Cái này rất gần với lối sống tình nghĩa của người VN. Ôi chao ! Một thứ "kết cấu" cứng đấy !
  7. amifromhanoi

    amifromhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ở một khía cạnh nào đó càng lớn, càng trưởng thành, càng già thì con người nói chung càng ít quan tâm đến triết học-hiểu theo nghĩa rộng.
    Nếu bạn sống cạnh 1 đứa trẻ (bạn đã từng là trẻ con) thì có lúc bạn sẽ phát mệt vì các câu hỏi mang tính triết học của nó: ai đẻ ra con, bố mẹ, ai đẻ ra bố mẹ,....ai đẻ ra ông mặt trời; rồi thì tại sao lại có người chết...chết rồi thì đi về đâu...;
    Các đề tài trong diễn đàn này cũng mang tính triết học đấy chứ: vì sao phương Đông đi trước về sau? ngôn ngữ quan hệ với tư duy như thế nào? yếu tố nào -văn hóa, tôn giáo, địa lý, chính trị- ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế? Tại sao VN ko áp dụng tư tưởng Khổng giáo đã có từ 2000 năm nay để phát triển đất nước?...
    Tôi chỉ mong tìm hiểuTriết học để ko phải ngậm hột thị trước các câu hỏi của trẻ con. (Thực tế là câu hỏi của trẻ con thường rất khó trả lời)
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đồng ý với bạn.Có những người đã trưởng thành vẫn luôn giữ thành kiến của họ về 1 vấn đề nào đó, như 1 sự ám thị với chính họ và muốn áp đạt cả thành kiến này đối với người khác.
    Những câu hỏi của trẻ con vẫn có tính chất 1 chiều thôi bạn ạ. Càng lớn tuổi con người càng thu mình lại. Bạn hãy nhìn những hành vi của 1 người trưởng thành và chững chạc xem. Kẻ được xem là hiền triết sẽ có cử chỉ nhẹ nhàng hòa nhã hơn. Dường như vấn đề của họ không còn là những câu hỏi tại sao nữa (đi tìm bản chất) mà là "như thế nào", "mức độ bao nhiêu". Còn những kẻ hầu như không thể thuyết phục được thì vẫn còn nhiều lắm. Nhưng người VN chúng ta xưa nay lại nghèo khổ, thế nên những thành kiến định kiến của họ chỉ dựa trên cơ sở vật chất mà thôi.
  9. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Triết học trong thời đại mới với rất nhiều bài viết tiếng Việt đã thật sự làm mình thấy mình còn thiếu hụt nhiều kiến thức, mình còn phải học và đọc nhiều để bổ xung. Vậy mà nhiều lúc còn đòi viết sách để đời, quả thật chưa đủ trình độ: thật xấu hổ!
    Triết học bắt nguồn từ cuộc sống mà cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, thiết nghĩ triết học cũng đa dạng như thế. Có kẻ sách để gối đầu giường mà sống mãi ... không như sách ... Còn người "ngay", bản thân cuộc sống của họ cũng viết nên sách được, cũng là một cuốn sách cần phải nghiên cứu. Mỗi người là một cuốn sách, một thứ triết học cần phải đọc. Đâu phải cứ được học là có văn hoá.
    Câu: không có tuyệt học nào trên đời có thể hiểu được mà không cần có sự nỗ lực hết mình trongphim "Ngoạ Hổ Tàng Long" là rất đúng.
    Đã đến lúc cần phải lên kế hoạch đi sâu vào nỗ lực làm một việc gì đó lớn để ...
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Có bác nào biết về nhà triết học Pháp Voltare, người đã có ảnh hưởng mạnh đến phong trào độc lập của Bắc Mỹ không ?
    Triết học có liên hệ như thế nào đến tư tưởng nhỉ ? VN có nhân vật nào được xem là nhà triết học không ?
    Xin hỏi các bác thế TÍNH NGUYÊN TẮC LÀ GÌ ?
    Cảm ơn.

Chia sẻ trang này