1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Hưng Đạo Vương lại được gọi là Trần Hưng Đao ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thuycon, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Hưng Đạo Vương lại được gọi là Trần Hưng Đao ?

    Có một hiện tượng có một không hai trong thời nhà Trần, đó là việc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được gọi bằng cách ghép họ của ngài ( Trần ) với vương hiệu ( Hưng Đạo ), trở thành Trần Hưng Đạo.

    Ta có thể thấy rõ điều đặc biệt này khi so sánh với các nhân vật xuất chúng khác của nhà Trần, cũng được lấy tên để đặt cho các đường phố.

    Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải hay Trần Khánh Dư thì vẫn chỉ được gọi bằng tên tục, không ai gọi các ngài là Trần Chiêu Văn, Trần Chiêu Minh hay Trần Nhân Hụê bao giờ.

    Theo em, Hưng Đạo Vương được gọi như vậy vì công lao của ngài quá lớn, và nhân dân đã tôn vinh ngài. Về mặt nào đó, cách gọi của nhân dân với Hưng Đạo Vương gần giống như cách gọi của một vị vua, khi mà người ta không gọi ngài bằng tên tục mà lại gọi bằng họ + vương hiệu.

    Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông... là những ví dụ điển hình.


    Thế theo các bác thì vì sao ?
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Đây là cách gọi tôn trọng nhằm tránh tên húy của ông, nếu cứ gọi tước phong ko thôi thì mấy ai biết đó là ông nào (trừ 1 số vị quá nổi tiếng được nhắc nhiều như Hoài Văn Hầu hì còn biét là Trần Quốc Toản chẳng hạn) còn gọi thẳng tên là ko được, vì thế gọi là Trần Hưng Đạo là 1 giải pháp , đến sử Tàu nó còn gọi toẹt tên các vua nhà mình nhưng riêng với cụ Trần Hưng Đạo thì chúng cũng ko dám gọi tên mà chỉ ghi là An Nam Hưng Đạo đại vương.
    Một điều đặc biệt nữa là Trần Hưng Đạo là 1 trong số rất ít ngừời được dân lập đền thờ sống (hình như trong lịch sử chỉ có 2 người, sau này có thêm tướng Đinh Văn Tả, còn cái hệ như Hoàng Cao Khải tự lập đền thờ mình thì ko thèm tính đến nhá)
  3. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu nó gọi thế là do kính nể Hưng Đạo Vương thôi.
    Còn tất nhiên, trong khi các thân vương còn sống thì người dân không thể gọi thẳng tên húy của các ngài.
    Nhưng điều em thắc mắc là tại sao bây giờ, sau hơn 700 năm, tất cả các thân vương khác của nhà Trần đều được gọi thẳng bằng tên húy, trừ Hưng Đạo Vương ?
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chính bài đầu tiên của bạn đã tự trả lời cho điều đó rồi còn gì.
    Trong văn Việt Nam, ngoại trừ các Vua ra, không ai được dùng cách gọi Họ + Miếu hiệu.
    Các vua thì quá thông thường rồi: Thái Tổ hoàng đế Lý Công Uẩn = Lý Thái Tổ, Thái Tông hoàng đế Trần Cảnh = Trần Thái Tông, Thánh Tông hoàng đế Trần Hoảng = Trần Thánh Tông.
    Ngoại lệ duy nhất là Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn = Trần Hưng Đạo.
    Trong những bậc không phải Vua, chỉ mình ông là được gọi theo cách đó, chứng tỏ sự tôn sùng của không chỉ nhân dân, mà còn những bậc nho học, văn sĩ đời sau.
    Trong sách Lịch sử thì không dùng cách gọi này, bao giờ cũng gọi là Hưng Đạo đại vương, hoặc Trần Quốc Tuấn. Nhưng đời thường thì người ta vẫn gọi là Trần Hưng Đạo, là cách gọi tôn sùng ngang vua.
    Các bậc khác dù có công đến mức nào, cũng đều không có được vinh dự ấy.
    Ngoài ra, người ta còn gọi ông bằng những cách gọi tắt : Đức Trần Triều, Thánh Trần.
    Trần Triều thì có bao nhiêu người, nhưng khi gọi Đức Trần Triều thì chỉ có thể là Trần Quốc Tuấn.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 10/09/2007

Chia sẻ trang này