1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi sinh em bé xong thì phụ nữ kiêng không ăn cơm có lẫn cơm nguội?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi n0pita, 08/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Có kiêng có lành nhưng sao bọn Tây nó đẻ xong đã hùng hục tập tành ngay được, chả kiêng cữ gì cả, lại còn tha con đi khắp nơi ... thể trạng vốn khỏe hơn người Châu Á nên ko cần kiêng ạ?
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Vì nên ăn đồ nóng sốt, mới nấu, ko được ăn đồ cũ
  3. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện kiêng cơ quan tớ còn bà lúc mang bầu kiêng toàn thứ vở vẩn ko thể hiểu đc, kiêng ăn quả sấu vì sợ con xấu, kiêng ăn quả cóc vì sợ sau này con sần sùi như da cóc, kiêng ko nghe dt nhiều vì sợ sau này nó....buôn chuyện.
    ko nhớ còn kiêng gì nữa nhưng mà thật sự có 1 0 2
  4. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Kiêng khem chuyện ăn uống đã khổ, chứ nghe mama kể ngày xưa các cụ kiêng tắm gội đến cả tuần! Ặc ặc... trời lạnh đã ... chứ trời nóng như đổ lửa thì có mà "xong" à!!!
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em thấy cái vụ bà đẻ kiêng tắm gội 1 tháng trời là kinh nhất đấy. Phản khoa học và mất vệ sinh kinh khủng. Ngày xưa, thời các cụ, có khi nhà tắm ngoài trời, trống huơ trống hoác, nước nóng không có nên phải kiêng, sợ bị cảm. Chứ bây giờ, nhà tắm toilet rất vệ sinh, kín đáo, kiêng cái giề.
    Thứ nữa là ăn uống kiêng khem, chỉ thịt nạc và rau ngót. Thế thì làm sao đủ chất được. Cái chính là nên chế biến thức ăn vệ sinh, đảm bảo và nóng sốt cho bà đẻ là được. Có chăng thì nên ăn kiêng những đồ tanh như : lươn, ốc, ếch........mà thôi.

Chia sẻ trang này