1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Không quân Nhân dân Việt Nam (KQNDVN) không tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 4/1975?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ermitage, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tìm được cái này ủng hộ thêm cho bác.
    "
    Ðại tá Nguyễn Thành Trung - Anh hùng LLVTND, nguyên là phi công bay vị trí số 1 trong đội hình phi đội, tiếp lời: "Tôi thật sự khâm phục ý chí quyết tâm và trí thông minh của các đồng đội hồi ấy. Tôi thì đã quen với các loại máy bay của Mỹ, còn các anh chỉ chưa đầy năm ngày mà đã làm chủ được kỹ thuật của máy bay A-37, thật là hiếm thấy." Anh tâm sự thêm: "Ðêm trước ngày xuất kích, Tư lệnh Lê Văn Tri gọi tôi vào phòng riêng dặn dò rất nhiều điều, trong đó, Tư lệnh dặn đi dặn lại là không được đánh vào đường băng, để cho Mỹ nó đi. Khi nhận lệnh xuất kích, thay mặt anh em trong phi đội, tôi hứa với Tư lệnh Quân chủng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
    "
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=50&article=30410
  2. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Báo tiền phong điện tử:
    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=7044&ChannelID=13
    Đại sứ Graham Martin theo dõi tường thuật trực tiếp bài diễn văn của Dương Văn Minh qua phiên dịch. Khi Minh kết thúc bài phát biểu, khoảng 18 giờ thì một phi đội gồm 5 chiếc máy bay A?"37 được trang bị pháo MK 81 bắn phá phi trường Tân Sơn Nhất.
    Khu vực đỗ máy bay của không lực Chính quyền Sài Gòn đã bị trúng 6 quả bom làm ít nhất 3 chiếc AC ?" 119 và một số chiếc C?"47 bị phá hủy hoàn toàn. Hai quả bom khác rơi đúng điểm giữa tòa nhà Phòng tác chiến và tháp chỉ huy. Sau này được biết viên phi công chỉ huy tốp máy bay ném bom này là Nguyễn Thành Trung ?" một cựu sĩ quan không lực của Chính quyền Sài Gòn. Trước đó 3 tuần, cũng chính phi công này đã cùng đồng đội lái 3 máy bay A?"37 ném bom xuống Dinh Tổng thống.
    Thông tin không chính xác ?
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Xoá bài viết vì sau khi đọc bài viết của Bác Vietkedoclap, tớ cảm thấy bài viết của tó không cần thiết . Cám ơn Bacvietke. Tại vì đọc các bài trên cứ tức ach ách, bây giờ thì thôi rồi.
    goodluck to everyone.
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 16/05/2005
  4. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Về việc không quân không tham gia chiến dịch 1975 theo tôi là vì thực sự không quân lúc đó không có khả năng tham chiến.
    Việc ném bom ngày 28/4 trên thực tế chỉ là một cú đánh du kích chứ không phải là một đòn tham chiến thực sự để chi viện cho bộ binh. Việc tham chiến của không quân trên chiến trường đòi hỏi phải có nhiều bộ phận liên quan chứ không chỉ có máy bay, phi công mà thôi.
    Có một thực tế là việc giúp đỡ của LX, TQ về không quân đối với ta quá ít khi so với Mỹ kể cả khi chỉ tính riêng việc Mỹ giúp quân đội ngụy mà thôi. Theo tôi được biết không quân ngụy có tới hơn 50.000 quân với nhiều ngàn máy bay các loại cùng với nó là một số lượng lớn sỹ quan được đào tạo và trang thiết bị kỹ thuật.
    Không quân ta chủ yếu chỉ là không quân đánh chặn, việc dùng MIG 17 ném bom tàu Mỹ cũng là dùng bom loại cũ kiếm được đâu chứ không phải là viện trợ.
  5. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có một câu hỏi nhỏ thế này , tại sao với số lượng lớn nhân viên , sĩ quan , máy bay và trang thiết bị ( như bạn nói ) mà thành tích chiến đấu của không quân Nguỵ lại nghèo nàn đến thế ?
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Định thôi không tham gia vào topic nào nữa để tập trung nuôi cái của mình, nhưng xem bài của bác quyenlinh66 lại "thèm "phát biểu ý kiến phát !
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Việc ném bom ngày 28/4 trên thực tế chỉ là một cú đánh du kích chứ không phải là một đòn tham chiến thực sự để chi viện cho bộ binh.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ nhất : Việc TSN bị ném bom do phi đội Quyết Thắng, sau đó lại bị trận địa pháo 130 mm ở Nhơn Trạch pháo kich đã thực sự là cú hích cuối cùng khiến Mỹ {mà đại diện ở đây là Martin} nhận ra không còn chút hy vọng nào ở VNCH nữa. TSN bị ném bom phá hủy hoàn toàn đường băng --> máy bay C-130 không thể hoạt động được, C-5 lại càng vô vọng đã cắt nốt cầu hàng không khiến SG hoàn toàn bị cô lập. Cuối cùng Martin phải chuồn bằng " Lady-09 " âm thầm, vội vã không một nghi thức cỏn con nào. Giả sử TSN vẫn hoạt động được lấy cái gì đảm bảo Mỹ không tiếp cho Thiệu một ít máu nữa --> ta giải phóng SG sẽ khó khăn hơn ? Chắc bác vẫn nhớ trận XL 2 quả CBU làm sư 341 trong 3 ngày thương vong 1200 người là do máy bay nào chở và hạ cánh ở đâu chứ ?
    Ngoài ra bác cho rằng đánh "du kich" như bác nói thì không phải là " tham chiến " à ?
    Thứ nhì : bác nói
    ...việc dùng MIG 17 ném bom tàu Mỹ cũng là dùng bom loại cũ kiếm được đâu chứ không phải là viện trợ.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Bom ấy là bom viện trợ đấy bác ạ ! Chả nhẽ bác nghĩ ta "kiếm " được trong số sắt rỉ thu ở ĐBP chắc ?
    Theo lịch sử Qchủng PKKQ thì hồi ấy Nga viện trợ cho ta cả một trung đoàn máy bay ném bom IL-28 cơ, chỉ tiếc là đến 75 cái trung đoàn này đã bị giải thể do máy bay rơi nhiều quá {rơi trong khi tập luyện } nhưng bom thì không giải thể đâu nhé !
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 15/05/2005
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Theo em nhớ đã đọc trong Lịch sử KQNDVN 77-93 thì lại chỉ có 1 tiểu đoàn IL-28 (tiểu đoàn 929 thuộc sư 371) với độ gần chục chiếc thôi. Hồi ức của tướng Lê Văn Tri về 30-4 cũng nói là vào thời điểm đó có 1 tiểu đoàn cường kích.
    KQ VNCH trang bị mạnh nhưng toàn cường kích, khả năng đánh chặn máy bay đối phương thì hơi yếu, pháo cao xạ cũng ít. tên lửa phòng không coi như không có. Theo phi công Nguyễn Thành Trung, đầu năm 75 VNCH có bố trí F5 ở Đà Nẵng để phòng MiG của ta. Nhưng không thấy KQ ta xuất hiện nên lại rút về.
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đây là tiểu đoàn máy bay ném bom 929 thành lập vào tháng 10 1968, có cả thảy 12 chiếc IL-28 do Trung Quốc viện trợ. Đến tháng 10 năm 1972 tham gia ném bom căn cứ Bản Luông của Mỹ bên Lào. Tiểu đoàn này chưa có ghi nhận là rơi chiếc nào trong huấn luyện cả.
    Quân đội ta rút kinh nghiệm năm 1972, sử dụng cái ô phòng không rất hiệu quả. Thông thường sử dụng đến cấp trung đoàn.
  9. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Về thành tích chiến đấu của không quân Ngụy rõ ràng không nghèo trong năm 1975, chúng cũng tham gia yểm trợ cho bộ binh ngụy cả về ném bom, trinh sát lẫn vận chuyển.
    Tuy nhiên đối thủ của chúng là những người đã từng đối diện với chính không quân Mỹ mà khả năng của không quân Mỹ phải hàng chục lần - nếu không muốn nói là hàng trăm lần mạnh hơn không quân của ngụy vào thời điểm 1975.
    Chúng ta đã từng chứng kiến tới 2/3 không quân chiến thuật (bao gồm cả không quân của hải quân) và 1/2 không quân chiến lược Mỹ tham chiến cùng một lúc.
    Bạn thử hình dung nếu năm 1972 quân ngụy chỉ có mức độ yểm trợ như năm 1975 thì chiến cuộc 1972 sẽ khác đi như thế nào ?
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Theo em nhớ đã đọc trong Lịch sử KQNDVN 77-93 thì lại chỉ có 1 tiểu đoàn IL-28 (tiểu đoàn 929 thuộc sư 371) với độ gần chục chiếc thôi
    ----------------------- Trích từ bài của chiangshan ------------------------​
    Đây là tiểu đoàn máy bay ném bom 929 thành lập vào tháng 10 1968, có cả thảy 12 chiếc IL-28 do Trung Quốc viện trợ. Đến tháng 10 năm 1972 tham gia ném bom căn cứ Bản Luông của Mỹ bên Lào. Tiểu đoàn này chưa có ghi nhận là rơi chiếc nào trong huấn luyện cả.
    ------------------------- Trích từ bài của spirou ------------------------------​
    Theo cuốn " Lịch sử sư đoàn không quân 371 " , {BTL Không quân chiến đấu trong chiến tranh chống Mỹ lấy phiên hiệu là sư 371 nên cuốn này có thể coi là lịch sử KQ VN thời chống Mỹ} có ghi : Cũng trong thời gian đó {9/1965} 8 tổ bay máy bay ném bom đào tạo ở LX về nước và được tổ chức thành 1 đại đội trực thuộc trung đoàn 921. Đại đội này mang phiên hiệu 929 và được trang bị 12 máy bay IL-28 gồm 8 chiếc ném bom, 2 chiếc trinh sát và 2 chiếc huấn luyện...
    ...Tháng 10/1968 đậi đội KQ ném bom phát triển thành tiểu đoàn KQ ném bom mang phiên hiệu tiểu đoàn 929...
    Như vậy là tớ sai rồi, tớ đọc lâu quá lại nhớ nhầm thành trung đoàn. Xin lỗi bác spirou và chú chiangshan.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng cũng trong thời gian này {10/1968} tiểu đoàn 929 chỉ còn 8 chiếc IL-28 {4 chiếc ném bom, 2 huấn luyện và 2 trinh sát }, 5 chiếc bị hỏng do Mỹ đánh phá sân bay, không kịp sơ tán...
    Đoạn này tớ trích nguyên văn nhé !
    " ... hiện tại chỉ còn 3 chiếc nhưng trong một chuyến ném bom tập, một máy bay bị tai nạn nên chỉ còn hai. Hai chiếc IL-28 còn lại chỉ có một máy bay chiến đấu, còn chiếc kia là trinh sát. Tiểu đoàn ném bom được lệnh giải thể vào đầu 10/1972..."
    -------------------------------------------------------------------------
    Như vậy là bác spirou nhầm rồi !

Chia sẻ trang này