1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại bị suy giãn tĩnh mạch ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi mannhi47, 27/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mannhi47

    mannhi47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Bệnh giãn tĩnh mạch thường xuất hiện ở những người trên 30 tuổi , ở đó phụ nữ chiếm giữ
    tỷ lệ cao hơn nhiều xét với đàn ông và bệnh thường gặp chính là suy giãn tĩnh mạch chân , bệnh này tuy lành tính cơ mà sẽ có biến chứng rất nguy hiểm nếu mà không được chữa trị ngay
    Tại sao bạn bị suy giãn tĩnh mạch?
    Tĩnh mạch là một bộ phận của mạng lưới tuần hoàn , được cấu tạo từ một hệ thống van một chiều , vì thế máu trở về từ tĩnh mạch cũng theo một chiều thống nhất và không có hiện tượng máu chảy ngược trở về , do đặc điểm này nên những cơ quan xa tim vẫn hoàn máu trở lại một cách thuần thục , suy giãn tĩnh mạch là tình trạng mạch bị nở rộng , có dòng máu chảy theo chiều trái lại , bệnh hay xuất hiện khi thành tĩnh mạch bị suy giảm và các van một chiều bị thương tốn lòng mạch .



    lúc nào tĩnh mạch bị giãn sẽ bị giãn nhiều nhất , có nhiều lí do gây ra giãn tĩnh mạch chân khi chức năng của thành mạch và các van của tĩnh mạch bị suy giảm , khi áp lực máu bên trong tĩnh mạch tăng lên , lập lại nhiều lần và thời gian lâu sẽ bị giãn tĩnh mạch , có một vài trường hợp giãn tĩnh mạch có thể là do hiện tượng rõ động mạch - tĩnh mạch làm áp lực tĩnh mạch tăng cao biến đổi gây ra giãn tĩnh mạch , bệnh này hay ngẫu nhiên thấy ở người béo phì , ít vận động - thụ động , ăn chất xơ ít , lão hóa do tuổi

Chia sẻ trang này