1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại chọn Đinh Tiến Dũng (GS.Xoay) là thành viên của ĐOÀN ĐẠI BIỂU CHÍNH TRỊ GIA TRẺ Việt Nam

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 06/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    avatar của bác nhìn xấu quá
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ mình phải điều chỉnh lại quan điểm về chính trị và người hoạt động chính trị.
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Sao ai cũng bảo câu này :| :( :(( Để em đổi.
  4. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Ối, ngày xưa vào Đoàn bao giờ chẳng lải nhải "Đoàn là cánh tay phải của Đàng", sinh hoạt Đoàn không phải là chính trị thì là gì? Các chính trị gia thời nay không đi lên từ Đoàn và quan hệ... thì còn biết đi lên từ đâu nữa?
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Nói vậy thì những đoàn viên cũng là nhà chính trị. Haizzzz....
    Toàn bộ thanh niên Việt Nam đều là chính trị gia. Haizzz..... [r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải đc nâng đỡ lúc đầu chứ! Có thằng nào tự nhiên lên đc?
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình thì thấy có thể cái khái niệm CHÍNH TRỊ GIA nó quá mơ hồ với nhiều bạn hay tại mình hiểu sai?
    Theo mình hiểu thì thế này: Đoàn thanh niên cộng sản HCM là một thể chế chính trị. Nhưng, không phải ai gia nhập tổ chức ấy cũng là những người hoạt động chính trị mà phải là những người tít tít trên cao cơ, như Bí thư TW Đoàn chẳng hạn. Chỉ những người có quyền ban hành chính sách, có ảnh hưởng tới hoạt động công vụ thì mới gọi là chính trị gia được.
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Những người hiện giờ không có quyền ban hành chính sách, không có ảnh hưởng tới hoạt động công vụ nhưng mong muốn và đang hoạt động để nhằm đến cái vị trí đó cũng được gọi là chính trị gia :)
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Theo nghiệp chính trị và chính trị gia khác nhau. Như em nói, theo đuổi đến vị trí đó mới chỉ là theo nghiệp chính trị thôi.
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Đoàn viên TNCS thì chưa gọi là "nhà" chính trị, hay chính trị "gia" được. Muốn gọi như thế thì cũng phải hoạt động chính trị đến một mức nào đó khá chuyên nghiệp và sâu sắc.

    Nhưng mà đã là đoàn viên thì chắc chắn có thể nói là đã tham gia vào chính trị, vì ai chả biết Đoàn chỉ là một tổ chức tay chân của Đ ảng CS VN. Nói thế cho nó bình dân dễ hiểu, chứ nói Đoàn là cánh tay phải tay trái, đội hậu bị ...này nọ như kiểu tuyên truyền thì rắc rối. Khối người lại khó hiểu

    Việc vào đoàn có nhiều tính hình thức, hời hợt, nhận thức của nhiều người không cao, có người thậm chí còn ko biết mình vào Đoàn lúc nào vì có người khác ghi tên hộ như kiểu phong trào hay tiêu chuẩn gì đó (giải thích cái chỗ "tiêu chuẩn" tí vì thời bao cấp, không vào đoàn là không được thi đại học, nên đứa nào ngoan ngoãn, lí lịch không vấn đề gì thì cũng tự động được mời vào đoàn hết, để cho nó khỏi thiệt thòi)

    Nhìn rộng ra thì cái việc vào đoàn (1 tổ chức chính trị) một cách hình thức, ko có nhận thức gì. Sau đó vào Đ ảng vì quyền lợi, chức vụ (con đường duy nhất) chỉ là một thể hiện trình độ thấp kém và không phát triển của hệ thống ctrị ở VN.

Chia sẻ trang này