1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại là "Kẻ tám lạng người nửa cân" nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi htcuong, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tại sao lại là "Kẻ tám lạng người nửa cân" nhỉ

    Câu này để ám chỉ hai người cân tài cân sức đúng ko ạ. Nhưng mà tám lạng thì hơn gấp rưỡi nửa cân rùi còn gì nữa. Đáng lẽ phải là "kẻ sáu lạng người nửa cân" thì hợp lí hơn nhở . Ko hiểu các cụ ngày xưa tính kiểu gì
  2. linh_hathanh

    linh_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Theo đơn vị tính ngày xưa thì 1 cân là 16 lạng.
  3. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Vì không có gì tuyệt đối cả. Người có 2 tay, 2 chân, 2... ma? cufng không bằng nhau, nên các cụ gọi thế.
  4. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    cân ngày xưa hệ khác nhau, như cân ta với cân Tàu cân Tây ấy,
    nói rộng ra hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau
  5. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa thì cân ta có 16 lạng nên nửa cân tây tức là 8 lạng cân ta
  6. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hỏi các cụ trước kia đã từng buôn bán vải sợi, tơ lụa. Các cụ cho biết rằng: ngày xưa hay dùng cân thập lục - Ngày nay, 1 số hiệu thuốc Bắc vẫn còn dùng. Thập lục nghĩa là 16 - Gọi như vậy là vì 16 lạng của cân này thì bằng 1 kg hiện nay. Như vậy 8 lạng của cân Thập lục bằng nửa cân tức là bằng 500g hiện nay. Vì thế ta hay nói bên 8 lạng, bên nửa cân, có nghĩa là tương đương nhau. Các cụ còn cho biết thêm: ở cân thập lục thì 10 đồng bằng 1 lạng, 10 lạng thì bằng 1 nén. Như vậy 1 nén cân thập lục bằng 100 đồng cân - Từ điển tiếng Hán hiện đại cũng giải nghĩa như các cụ của ta.
    nguồn :http://www.edu.net.vn/Default.aspx?tabindex=0&tabid=2&mid=45&tid=154&iid=691
    nhớ vote nhé bác
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Cân Tàu có 16 lạng nên mới có câu nài
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Trong Thuỷ Hử có nói đấy, 1 cân thịt Võ Tòng ăn bao gồm 16 lạng. Nhưng lưu ý 1 cân Trung Quốc = 0,45kg theo chuẩn Quốc Tế.
  9. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Định vào bàn luận nhưng thấy các bác nói hết cả rồi. Đành nói câu này cho đỡ quê vậy. Cân có chuẩn đâu mà đòi đúng, toàn cân điêu nên nhiều khi tám lạng thực tế chỉ có nửa cân thôi.
  10. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác giải thích

Chia sẻ trang này