1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người Hoa bị gọi là người Tàu?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi alao, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bằng chứng chỉ có thể chứng minh đối với những người
    biết và muốn biết các chữ Nguỵ bằng chữ Hán thôi.
    Đối với người không biết và không muốn biết thì bằng chứng
    nào cũng chào thua.
    Tôi không giỏi chữ Hán, nhưng biết tra từ điển online .
    Ai muốn biết các chữ Hán mà có âm Việt là Nguỵ, thì đến
    Viethoc.com mà tra từ điến Thiều Chửu, bản Web, và tra
    theo chữ quốc ngữ Việt nam "Nguỵ" đánh vần là ngờ uy
    nguy nặng nguỵ . Không cần biết chữ Hán, mà chỉ cần
    biết chữ quốc ngữ như vậy thôi, thì ta lần mò ra các chữ
    Hán có âm Việt là Nguỵ, xem từng chữ ý nghĩa ra sao.
  2. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211
    Tôi thấy có những kẻ lại cho rằng từ "Ngụy" là từ tốt. Thậm chí trên Internet có kẻ rất hãnh diện tự hào xưng mình là một thằng "Ngụy" chính cống.
    Thậm chí hắn ta còn rất sung sướng kể lại quá trình làm "Ngụy" mà theo hắn rất là "xịn". Tôi cũng không rõ thứ "Ngụy xịn" của hắn viết theo chữ Hán là thuộc dạng "chữ tốt" hay "chữ xấu" nhưng chỉ thấy trong quá trình đi theo chủ Mỹ của hắn có cả đoạn hắn được đám "Mỹ mũi lõ mắt xanh" cho đi trên máy bay rải chất độc mằu da cam mà sau này hắn tự hào khoe là cũng được bấm nút như người Mỹ.
    Không biết đối với những kẻ đó thì chữ "Ngụy" được viết theo kiểu nào ?
  3. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không biết mặt chữ Hán, không còn viết chữ Hán nhưng ý nghĩa của những từ Hán-Việt thì vẫn dùng hàng ngày và nhan nhản vì đến 70% tiếng Việt là Hán-Việt.
    Biết để hiểu đúng tiếng mẹ đẻ của mình, biết để không dùng sai chính tiếng mẹ đẻ của mình, biết để thấy rằng Hán-Việt không phải là tiếng Trung!
    Nếu bạn không thích, không hiểu, không biết dùng từ Hán-Việt thì vui lòng bỏ hết mấy chữ tôi bôi vàng trong đoạn trên để khỏi mất công.
    Chậc, thế đấy, chả trách bộ giáo dục chẳng thèm đưa môn Hán Ngữ vào chương trình học, chỉ có mỗi 1 vài bài Từ Ngữ lớp 6 lớp 7 gì đó đủ để cho con em chúng ta hiểu võ vẽ ("tử-mất", "tồn-còn", "tử-con",...).
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hình như bác trích tài liệu của ông Nguyễn Duy Chính?
    Cái vụ người Minh Hương còn goilạ người Tàu vì đi tàu qua VN này là mới nghe lần đầu đó bác ạ.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 03/04/2006
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    -Hoa Kỳ: nghĩa là cờ hoa, vì cờ của Mỹ có nhiều sao như hoa vậy.
    - Mỹ: cách đọc America => A Mỹ Lợi Gia => Mỹ
    tham khảo thêm [topic]178423[/topic]
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Người TQ khi sang các nước khác ở thường vẫn tách biệt mình thành 1 cộng đồng riêng. không hoà nhập vào với dân bản địa, lập các khu vực sống riêng, giữ nguyên từ văn hoá tới tiếng nói. Họ tự gọi mình là Trú Khách (Khách trọ).
    Sang Việt Nam, cách phiên âm của người Việt đã biến chữ Trú thành Chú, chữ Khách --> Khửa/Khứa (Khách khứa) ---> Khựa.
    Cũng vì tính người Việt mình thích hoà đồng nên đã xoá đi cái ranh giới chủng tộc, không những với riêng những di dân người TQ mà còn với cả những dân tộc khác, biến họ thành anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam bằng các đại từ nhân xưng dành cho bà con trong nhà: Chú Ba Tàu, anh Bảy Chà Và (Java/Indonesia) ...
    Vậy thôi
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tần Thuỷ Hoàng có rất nhiều công, trong đó đã lấy tên nước của ông (Tần - Chine) đặt cho toàn cõi TQ (China/Chine). Ttrong 7 nước thời Chiến Quốc thì Tần (ở tây bắc Hoa lục) và Sở (ở phiá Nam sông Dương Tử) đều bị coi là ngoại chủng lúc đó. Người La Mã đến Trung Quốc buôn bán, hỏi ra thì biết nhà Tần đang cai trị, nên gọi Trung Hoa lúc đó là nước Tần (China) và tương tự, gọi người Trung Hoa là "người Tần"... các nước Châu Âu cứ theo cách gọi đó tới bây giờ. Khi nói đến "người Hán" thì họ vẫn chỉ có 1 chữ "Chinese" (Anh) hay "Chinois" (Pháp) hay "Chino" (Latinh) (chẳng thấy ai xài "Middle Kingdom-ese".
    Theo tôi, bên cạnh cái giả thuyết người miền Nam gọi "Chệt" là theo cách gọi của người Khơ Me(Trệt?!?), chúng ta có thể nghĩ tới giả định đây là 1 cách phiên âm của chữ Tsin/Tần theo phương ngữ Nam Bộ hồi xưa chăng???
    Lưu ý với các bạn là ở miền Nam hiện nay có từ Trệt dùng để
    - Chỉ nhà không có gác/lầu.
    - Chỉ tầng 1 của nhà có gác/lầu.
    Có chăng 1 sự liên quan giữa từ Trệt (chỉ tầng thấp nhất trong nhà) với việc cácdi dân người TQ khi sang các quốc gia khác thường khởi nghiệp bằng những việc thấp kém nhất trong xã hội? Tạm thời tôi chưa có điều kiêin tìm hiểu về nghĩa nguyên của tù này nên chỉ bi bô vài ý như vậy.
    Mong các bác chỉ bảo thêm
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 03/04/2006
  8. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ người Minh Hương còn goilạ người Tàu vì đi tàu qua VN này là mới nghe lần đầu đó bác ạ.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 03/04/2006
    [/QUOTE]
    thì Mạc Cửu là người Minh Hương, là người đã khai hoang đất Hà Tiên , kiểu như Singapore bây giờ và sau nầy xin xáp nhập và Annam . Và dó là khúc đất miền nam nhất của VN hiện nay, là Mủi Cà Mau .
    Nhà thơ Hồ Dzếnh là gốc người Minh Hương chứ ai .
    hình như Phan Thanh Gian có gốc cũng là người Minh Hương, khg biết chắc chắn hay là Ông họ Phan nào khác .
    KT
  9. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chệt hình như là tiếng Quảng Đông cho "Chú" cũng như "Sẩm" là tiếng Quảng Đông cho "Thím" ...
    Chú 3 Tàu = Chệt, rồi ng ta gọi Thím Sẩm cho phụ nử Tàu . cáy nầy trong Nam rất là thịnh hành.
  10. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    thì Mạc Cửu là người Minh Hương, là người đã khai hoang đất Hà Tiên , kiểu như Singapore bây giờ và sau nầy xin xáp nhập và Annam . Và dó là khúc đất miền nam nhất của VN hiện nay, là Mủi Cà Mau .
    Nhà thơ Hồ Dzếnh là gốc người Minh Hương chứ ai .
    hình như Phan Thanh Gian có gốc cũng là người Minh Hương, khg biết chắc chắn hay là Ông họ Phan nào khác .
    KT
    [/QUOTE]
    Sing là Sing thía lào,bác lày nạ quá.Đất Hà Tiên của Mạc Cửu và sau này của Mạc Thiên Tứ bao gồm cả một dải trải từ mũi Cà Mau,qua hết Rạch Giá,Hà Tiên bây giờ,qua cả Kampot của các bạn Campuchia,bao gồm cả cái cảng Xi-ha-núc-vin nữa,chớ Sing chỉ là 1 cái vùng đất nhỏ xíu,so thế nào được với vùng Hà Tiên của Mạc Cửu mà so.Có nhẽ bác nên giở tấm bản đồ của cụ Lê Thành KHôi in ở Paris từ năm 1955 ra mà so thử đê,bác ạ.
    À,mà bác chịu khó coi lại fần "bình chọn" 1 chút đi,bác nhớ!

Chia sẻ trang này