1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người hướng nội thì không tự nhận mình hướng nội ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TheDoEm, 08/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hướng nội - ngoại.
    Trong tâm trí ,suy nghĩ ,tư tưởng của mỗi bộ não người hay động vật thì có thể chia ranh giới hai thực thể để bắt cái tâm trí ấy phải "giao tiếp "
    1. đó là thế giới bên ngoài , là người xung quanh, phải giao + tiếp với người và " người " xung quanh , ( ngoại)
    2. giao tiếp với cơ thể , và giao tiếp, tiếp chuyện với bản thân mình , suy nghĩ của mình. (nội)
    và cả hai thực thể này không ngừng tác động lên nhau , chi phối và phân chia nhau.
    ----> ai ai cũng phải cân bằng nó, khi nó không đc cân bằng cho lắm thì gọi là phân ly, phân liệt nội tâm ^^ . ai ai cũng thế, và ở mức độ khác nhau, giai đoạn khác nhau. và đa phần người ta thích nghi, quen với cảm giác này.

    _________________

    Khi 2 thực thể bị chênh vênh quá nhiều thì sẽ có hiện tượng bị bẻ vỡ một trong hai để lên trạng thái cân bằng mới cao hơn hoặc thấp hơn hoặc một tỷ lệ cộng hưởng tầng cao .

Chia sẻ trang này