1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao những người có vành tai to và sệ xuống thì lại được coi là có tướng giàu có hoặc làm quan ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    hjhj bác nào thì chờ bác ý vào e o tiện nói , thiên cơ bất khả lộ mà :)>- tùy duyên thui.
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Là nói vui như thế, quan trọng gì người với voi :))
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Mình thấy trong Nam hầu như toàn người tai to mà họ vẫn nghèo lắm!
  4. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Những người tai to mà vẫn nghèo là những ngưòi có tấm lòng rộng rãi anh có công nhận người nam tấm lòng rộng rãi hơn người miền bắc ko??? hí hí em đoán mò thôi nhé.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tai to mặt lớn hoặc nước da mai mái, môi mỏng và mắt có đuôi thường làm quan hoặc có số thượng lưu, dù tiền bạc không nhiều nhưng lúc nào cũng có vẻ phong lưu...
    Cái này mình nghĩ theo khoa học thì những người như vậy có cấu tạo bộ não linh hoạt hơn cánh hay so vai rụt cổ, mắt đục mà chậm, trên mặt có nhiều nét khắc khổ. Người tai to mặt lớn, dung mạo bệ vệ thì tự nhiên về tâm lý tự tin, được người khác coi trọng mà thành việc lớn chỉ không có chi là bí ẩn cả.
    CĐL chỉ là đứa hưởng thừa kế, có vị gì mà kể vào đây?
  6. hoanggia149

    hoanggia149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí lý lắm các cụ ta đã đúc kết lại thì khó sai lắm=D>
  7. homeeng

    homeeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa đúc kết hay nhưng cũng chỉ theo kinh nghiệm thôi, không có cơ sở vững chắc.
    Muốn áp dụng kinh nghiệm của các cụ thì cũng phải hiểu sâu xa và căn cứ vào thực tế nữa.

    Ngày xưa thì đói kém, hầu hết dân thường đều nghèo khổ, thiếu ăn, gầy gò khắc khổ, nên những người có tướng mạo phương phi, tai to mặt lớn thường là quan lại, nhà giàu hoặc ít ra cũng là tầng lớp khá khá đủ ăn đủ mặc. Những thành phần đó thì tất nhiên là ở bậc trên của xã hội nên mới có điều kiện.

    Ngày nay ai cũng đủ ăn đủ mặc như nhau, thì tướng mạo chẳng xác minh được thành phần xã hội nữa, có khi ông bé choắt (do cái zene của bố mẹ) là chủ công ty, còn ông hộ pháp, phương phi, to lớn chỉ là ông xe ôm, cửu vạn.

    Tuỳ trường hợp thực tế mà áp dụng kinh nghiệm cho phù hợp thì nó mới hiệu quả, nếu ko thì sai bét ngay.
    Thế nên còn có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đừng nhìn mặt mà bắt lá dong :D
  9. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    tai to dày là hưởng Phúc lớn , không liên quan gì đến giàu cả . tuy nhiên , đã phúc lớn thì phải có chút sang giàu không đói nghèo , không hèn kém , gia đình đều tốt đẹp . Có phúc thường có tất cả ..còn Giàu thì chưa hẳn có tất cả

Chia sẻ trang này