1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao những thiết bị điện tử như điện thoại,máy nghe nhạc lại đc gọi là"kỹ thuật số"ạ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nguyen_huu_quang86, 10/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_huu_quang86

    nguyen_huu_quang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    tại sao những thiết bị điện tử như điện thoại,máy nghe nhạc lại đc gọi là"kỹ thuật số"ạ?

    tại sao những thiết bị điện tử như điện thoại,máy nghe nhạc lại đc gọi là"kỹ thuật số"ạ?
  2. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Trong các thiết bị kt số như DTDD, ipod, máy ảnh KTS thì tín hiệu âm thanh, hình ảnh được số hóa thành các file dữ liệu để dễ xử lý, lưu trữ. Ngược với kỹ thuật số là kỹ thuật analog hay kỹ thuật tương tự như đĩa than, băng catxet.
    Dân chơi âm thanh xịn hình như mê đĩa than hơn là CD. Máy ảnh Kts cũng ko thể so với máy chụp phim nhựa, nhất là loại phim to.
  3. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật số là kỹ thuật số hoá mọi thứ. Mọi đối tượng đều được số hoá thành một chuỗi các con số 0,1. Kỹ thuật số lợi dụng đặc tính không phân biệt được sự sai khác quá nhỏ của giác quan con người. So với kỹ thuật analog lưu tất cả các thay đổi nhỏ nhất, kỹ thuật số có ưu điểm kích thước file nhỏ và không bị biến đổi qua quá trình truyền tải nên được ứng dụng rộng rãi.
  4. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Giải thích nôm na về kỹ thuật số (digital) và tương tự (analog) như thế này:
    Tín hiệu tương tự : liên tục về biên độ và thời gian.
    Tín hiệu số: rơ?i rạc thơ?i gian va? biên độ.
    Trong tự nhiên mọi thứ đều là analog.
    Ví dụ trong ảnh phim thì: số màu, độ phân giải xem như là vô hạn. Còn ảnh số thì số màu và độ phân giải đều có giới hạn do việc lượng tử (rời rạc) hóa. Vì vậy ảnh số không thể bằng ảnh phim nhựa được.
    Càng ngày người ta càng giảm bước lượng tử bằng cách tăng số "chấm", tăng số màu cho máy chụp hình thi? chất lượng a?nh số sef đạt xấp xi? a?nh phim.

Chia sẻ trang này