1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao phải cầu giác ngộ giải thoát?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TieuHa, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải cầu giác ngộ giải thoát?

    Phật thường nói ai cũng đã có sẵn Phật tính, bồ tát Thường Bất Khinh cũng thường cúi đầu đảnh lễ và gọi mỗi người là một vị Phật tương lai. Nhiều sách của phương Tây như quyển Places of Power, Ultimate Journey? cũng nói từ 1.500 đến 12.000 năm nữa loài người cũng sẽ giác ngộ giải thoát hoàn toàn.

    Đôi khi tôi nghĩ vậy cuối cùng ai cũng sẽ giác ngộ giải thoát, việc gì tôi phải tu, cứ hưởng thụ cuộc đời cho nó sướng, rồi kiếp khác tự được giải thoát chứ có sao đâu. Nhưng đôi khi tôi lại khởi lên sự mong muốn giải thoát trong lòng. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ?
  2. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    thấy người ta tu thì bắt chước bắt chước thôi
    phải công nhận ở đời có lắm chuyện kỳ cục, chẳng biết đường nào mà lần
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác thử chia ra trong khoảng thời gian ấy, trung bình mỗi con người sống được bao nhiêu kiếp. Xong rùi bác chết đi sống lại bằng đấy nần là bác giải thoát đấy.
    Chúc thành công
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ?, làm việc kiếm tiền, rồi hưởng thụ khoái lạc, trời hoi câu ngu qua''.
  5. vutrubattan

    vutrubattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Được biết, được làm kiếp người không dễ, có khi trăm năm, có khi ngàn năm, có khi đến vạn năm... chẳng được kiếp người. Vậy có được rồi thì rất chân quí, nếu chẳng tiếc thì cũng chịu. Mới thấy làm kiếp người đâu dễ. Chỉ có kiếp người mới có thể tu luyện được vì có khổ. Ngộ tính không tốt thì cũng khó tu cho dù thông minh, vì không tin. Chẳng biết nền văn minh này của con người có thể tồn tại thêm được nhiều năm như bác TieuHa nói ở trên không, hay cũng đi vào diệt vong như những nên văn minh đã từng biết đến trước đây! Vậy chỉ có thể tu luyện mà thoát ra khỏi tam giới, thoát ra khỏi lục đạo luân hồi!?
  6. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thoát khỏi để làm gì?
    Được tieuha sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 05/01/2008
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu ứ cầu vì biết cầu ứ được
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hề ! Nhà cháu thấy khẩu khí nì y chang nhà cô truc_mai !?!
  9. osamaaida

    osamaaida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không biết giải thích thế nào. nhưng tu chẳng phải là cách hưởng thụ cuộc đời đó sao? Nếu ko khổ thì cũng ko tu, khổ thì tu, vậy thôi
  10. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này