1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không có kỵ binh ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi perodactyle, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    hehe ngựa mình khoẻ thì khoẻ nhưng dáng vóc còn nhỏ quá
    có cái ảnh về kỵ binh Ấn nè
    http://img528.imageshack.us/img528/3962/dsc07256xh1.jpg
  2. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ! Bộ đội mình ngày xưa nhiều khi còn phải hái lá để ăn, chỉ e kỵ binh vượt Trường Sơn được nửa đường thì đã ra rau rồi .. k..k..k
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nào thì kị binh
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nguyenbao_misa

    nguyenbao_misa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Đúng là nón cối - răng đen 1 lũ
  5. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Kỵ binh thời hiện đại thì Vn chẳng có đâu, may chăng chỉ có biên phòng lấy vài con ngựa cưỡi cho khỏi mỏi cẳng thì có. Các bác có bàn mãi cũng chẳng ra đâu.
    Tốt hơn hết là lùi lại quá khứ ngày xưa 1 tý. Chắc chắn có kỵ binh để chọi lại kỵ binh từ phương bắc. Có điều là người Việt nhỏ bé thế mà cưỡi trên ngựa như cưỡi bê, còn bọn phương bắc nó đã to sẵn mà khi cưỡi ngựa mà vẫn có cảm giác ngựa còn to hơn người. Không hiểu các cụ đánh đấm kiểu gì được.
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn thì không chắc đâu, có thể vài ông cưởi ngựa thì có, chứ 1 đội quân cưỡi ngựa thì chưa chắc. Ngựa chiến là loại ngựa được lai tạo và huấn luyện riêng, rất đắt tiền. Ngay cả bọn hiệp sĩ châu Âu cũng không dám cưỡi ngựa chiến đi lại, chỉ dùng khi ra trận. Bọn Tàu nó có sở nuôi ngựa chiến, đóng ở thảo nguyên tận phía Bắc mới đủ ngựa.
    VN ngay cả xe 4 ngựa mà đốt đuốc kiếm mãi không ra, các quan toàn đi kiệu người khiêng!

    Được cavalryman sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 17/07/2008
  7. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    @ bác kỵ binh:
    Vâng, ngày xưa nhiều hay ít kỵ binh trong quân đội mình khi so sánh với quân địch thì chắc cũng như trang bị thiết giáp, trực thăng bây h của ta với khựa. Có điều là ngày xưa các cụ cũng phải cưỡi ngựa chiến có tầm vọc 1 chín 1 mười với quân kỵ địch thì mới chống được chứ cưỡi ngựa ta như bây h khi giáp trận ngựa nó xô cho cái ngã chỏng quèo cả người lẫn ngựa rồi thì đánh đấm gì. Thế thì cái giống ngựa chiến ấy ngày xưa đâu mất rồi nhỉ. Nếu ngày xưa ta đi mua chắc cũng khó vì nó ko hợp phong thổ, mà có khi ko mua được vì đơn giản là nó ... "cấm vận"
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Bác nào rành ngựa cho hỏi, ngựa chiến Châu Âu với Mông Cổ ngựa nào to hơn, mấy con ngựa mà CS Nga hay cưỡi to vật vã luôn. Nhớ hồi SV vì trèo lên ngựa chụp hình rách mất cái quần mồi ... .
  9. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cho phép e spam 1 phát!e cứ tưởng nói về kị binh thì từ xưa giống ngựa Arập là number one chứ!
  10. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ngựa chiến châu Âu thời Trung cổ mà các hiệp sĩ dùng là loại ngựa được lai tạo riêng nên rất to khoẻ và chịu được sức nặng của kỵ sĩ và bộ giáp sắt. Công nuôi dưỡng và nhất là công huấn luyện rất tốn kém nên hiệp sĩ khi hành quân thì dùng ngựa thường, chỉ khi ra trận mới cưỡi ngựa chiến. Còn ngựa Mông cổ thì bọn Tây nó gọi là pony (ngựa con!), nhỏ con nhưng chạy nhanh và dai sức, hợp với chiến thuật Mông cổ.
    Ngày nay ngựa đua nổi tiếng có lẽ là ngựa Ả rập, chỉ vì ở đây bọn nó mới có nhiều tiền và thời gian để lai tạo ngựa!

Chia sẻ trang này