1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không có kỵ binh ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi perodactyle, 16/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép nói mấy câu.Theo tầm hiểu biết hạn hẹp của em thì ngày xưa từ thời Trần VN đã có đội tượng binh thôi,chứ ko thấy nói đến kị binh.Đội tượng binh này được dùng để chống quân Mông Cổ,nhưng ko hiệu quả vì ko tránh được tên.Trúng tên nên voi sợ quay lại uýnh quân mình.
    Thời Quang Trung cũng thấy nhắc đến tượng binh(vua Quang Trung với lại tùy tướng chả cưỡi voi còn gì).Còn kị binh thì ko thấy nhắc đến.
  2. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Giải tán cả chục năm rồi!
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Ngựa Mông Cổ là ngựa nhỏ con, nhưng dai sức. Người Mông Cổ cưỡi ngựa siêu đẳng. Đúng là lính Thành Cát Tư Hãn xịn thuộc bộ lạc Mông Cổ (có mấy ngàn người trong tổng số 250000 toàn quân), thì cưỡi ngựa hoang. Ngày nay ở Mông Cổ vẫn có môn thể thao này, họ bắt ngựa hoang non về thuần. Người Mông Cổ cũng không có ngựa riêng, khi hành quân mỗi chú mang vài ngựa, ngựa là lương thực dự trữ mà. Nhưng khi đóng trại thì nuôi ngựa tập trung.
    Kiểu cưỡi ngựa của lính thuần chủng Mông Cổ là dùng một loại yên riêng, không bàn đạp, dưới yên là túi thịt băm trộn muối và sữa. Lính nó thường xuyên buông hai tay như thường.
    Ngựa Nga là giống ngựa thồ sông Đông, cao to nhất trong số các giống ngựa nhà.
    Ngựa Ả Rập không phải ngựa đua, tuy nó hay được đua. Đây là giống ngựa chiến chân thon, không phải cực nhanh nhưng dai sức, cũng không to con lắm, tên gọi là ngựa Ả Rập luôn. Ả Rập mang các khái niệm kiểy kỵ binh mới, súng cạc bin đến châu Âu.
    Ngựa châu Âu là giống ngựa to khoẻ, giáp nặng uỵch, vừa cưỡi vừa kéo xe gần giống ngựa Nga. Sau này giống ngựa ấy gần như tuyệt chủng vì người ta lai tuyển ngựa đua.
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Tượng binh mà sợ tên thì còn j` là voi.
    Nhược điểm của voi là số lượng ít, cả nước được vài trăm con chứ mấy.
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Cái mồ ma em út Hàn Triệu này thì lẫn lộn theo sư phụ dốt là nhà mão, khuyếch đại cái dốt của thầy bằng sự huyên hoang của trò..
    Thiết Giáp là Heavy Armour, còn cái M113 là APC, ngang với Iron Clad, bọc thép, nếu sính chữ thì gọi là "trang thiết" hay "trang giáp". Tầu Nhật Đài gọi APC là "trang giáp vận binh xa". M113 của mồ ma em út Hàn Triệu nó gọi là "thiết vận xa" tức là "xe chở thép", chứ không phải "xe thép chở". Đã dốt nát lại thích huyênh hoang nó như thế.
    Binh chủng đi cơ giới nhưng xuống đánh bộ ngày xưa là Long Binh, bộ binh cơ giới thời cổ. Có thể mỗi người một ngựa, có thể đi xe... nhưng chiến đấu trên bộ, tiếng Anh là Dragoon, mang giáp và vũ khí nặng. Còn Kỵ Binh là binh chủng cưỡi ngựa mang nhẹ, di chuyển và chiến đấu đều trên lưng ngựa. Như vậy, lính đi APC là Dragoon chứ không phải Cavalry, nếu sính dùng từ cổ. Mỹ thì dốt sầu đời về lỹ thuyết quân sự, từ lính cho đến tướng nên mới thế.
    Chuyện nước Mỹ nhầm Cavalry và Dragoon thừa kế từ thời lập quốc. Oa-sinh-tơn có lập Dragoon nhưng do nghèo nên Dragoon Mỹ lúc đầu không có giáp, làm ông Oa-sinh-tơn không thể phân biệt được Cavalry và Dragoon khác nhau cái j`. . Sau này giầu rồi có giáp nhưng ông cũng không phân biệt nổi và thế là ông giải tán Dragoon . Từ đó Mỹ gọi Dragoon là Cavalry cho đến nay.
    Đệ tử mồ ma em út Hàn Triệu chót gọi APC M113 là Thiết Giáp rồi nên không còn chỗ chứa IFV. Về sau, nhiều thằng nhận là con cháu cái mồ ma này, nhưng cũng ngu si như cụ tổ cụ tiên. Mồ ma em út Hàn Triệu gọi xe tăng là "chiến xa". Tầu cộng gọi là "thản khắc" hoặc "thiết giáp". Tầu đài gọi xe tăng là "thản khắc", mồ ma em út Hàn Triệu gọi APC là "thiết giáp".
    Mồ ma em út Hàn Triệu chưa từng được dùng IFV, lúc đó IFV đã đầy toét trên thế giới nhưng lũ dốt này tầm mắt có quá lỗ mũi đâu, nên chưa có định danh IFV. Tầu Đài gọi IFV là "bộ binh chiến xa".
    Mấy chú tự nhận là con cháu cái mồ ma này, cũng ngu si như cụ tổ cụ tiên, không thèm biết tổ tiên nói thế nào, cũng gọi IFV là "bộ binh chiến xa", vì tưởng tổ tiên nói toàn chữ thánh hiền như Đài Quốc. Thế nên chuyển ngữ theo định danh em út Hàn Triệu thì "bộ binh chiến xa" là "xe tăng bộ binh".
  6. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Kỵ binh VN đây
    [​IMG]
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    thế khinh kỵ chắc là ....?
  8. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Đc nhầm rồi. Đám này là lính K mà
  9. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Em thấy nếu trang bị Kỵ binh (ngựa) thì cảnh sát hoặc đơn vị quân cảnh thì hợp hơn. Đơn giản, kỵ binh có nhiều lợi thế khi chống bạo động. Các anh đều thấy rất nhiều nước tham gia chống bạo động đều có kỵ binh. Bây giờ giả sử một đám bạo động hàng trăm người manh động với đá và gậy gộc làm loạn. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một hàng rào làm bằng kỵ binh của Kiểm soát quân sự trang bị áo chống đạn, khiên vuông khổ lớn cùng dùi cui dài, theo sau một hàng rào khiên cùng súng phóng lựu bắn đạn cay thì xem còn thằng nào dám láo, khi xung phong thì kỵ binh từ cao cứ thế húc với vụt dùi cui thì ko thằng holigan nào ko hãi.
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Các bác các chú kể là cảnh sát Nga có đội chống biểu tình cũng chuyên đi cái giống ngựa cao to lừng lững ấy. Hồi đó, SV các nước hay biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, mỗi lần biểu tình là các chú kêu ********* SV xịn đi cùng, cho nhậu bét xác. Gặp lính kỵ Nga là rút súng cao su ra ốt vào ức ngựa, ngựa chạy ***g lên khối chú ngã. Hình như sau đó nó có cải tiến, đeo yếm như Giáp Kỵ thời cổ, nhưng bằng vải bạt dầy.
    Nay thì nó tuyền đi ô tô rồi.
    Thấy bảo biểu tình khoẻ nhất là dân Tây Âu, rồi đến Ba Lan. Dân Tầu và Bắc Kim Chi hầu như không biểu tình.

Chia sẻ trang này