1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao thu đài FM phải cắm tai nghe ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Chuotdong, 23/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thông thường mình thấy các máy mobile bây giờ đều có chức năng thu đài FM, một số máy còn có thể ghi/phát FM

    Nhưng thường yêu cầu phải cắm dây tai nghe vào làm an ten mới thu được, mình thắc mắc là tại sao cần như vậy. Có phải do bước sóng FM dài không thể thu gọn trong mobile. Một số ít máy di động không cần cắm dây tai nghe vẫn thu được là do họ thiết kế như thế nào nhỉ ?
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chắc chắn là dùng sợi dây tai nghe làm anten FM sẽ tiện lợi hơn nhiều thiết kế anten ngầm. Một cái anten đài FM thông thường phải dài cả sải tay, nếu thiết kế trong máy thì sẽ phải làm một đường mạch in ngoằn ngoèo đi suốt mấy lớp mạch, rất tốn diện tích.

    Vấn đề không phải phải là kĩ thuật, mà tính kinh tế chi phối thiết kế rất nhiều!
  3. vietdot

    vietdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tai nghe chính là cái an ten nếu muốn ở điện thoại luôn thì phải là điện thoại nhiều tiền hoặc điện thoại tàu nhiều chức năng có luôn cái anten dài đó.
  4. leminhtung13

    leminhtung13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác NVL nói giống ý kiến cá nhân của e..like bác 1 cái ;)
  5. Evil_link

    Evil_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nếu làm dc cái aten trong ĐT thì nó phải tO đùng đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xin nói thêm cái tai nghe ko chỉ có tác dụng nghe mà nó chính là aten cho điện thoại đảm bảo thu sóng tốt hơn
  6. boobycuti

    boobycuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    kích thước an ten tỉ lệ thuận với bước sóng (nghịch với tần số) tức là tần số càng cao thì anten càng nhỏ, máy bộ đàm, hoặc các máy VTD công suât thấp hoạt động ở giải Mhz nên có cái anten to đùng, đài radio cũng vậy, điện thoại di động dải tần cao hơn nên cái anten nhỏ gọn và làm ngầm trong máy. Với những đài radio có anten ngầm, người ta tạo ra anten giả chỉ để đáp ứng yêu cầu về phối hợp trở kháng giữa anten và bộ KD, do đó vẩn có thể bắt được đài nhưng sẽ yếu hơn anten ngoài.
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    chắc tai nghe thay chức năng của anten tích hợp mà
  8. hoanghai2602

    hoanghai2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, tai nghe vai trì như cái ăng ten vậy
  9. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Huhu nhân đây các bác cho em hỏi với, cái tai nghe bán kèm cùng Nokia E72 cua em bị hỏng mất rùi, lúc đầu nó tịt tai bên trái, h tịt nốt tai phải rùi, nếu nghe em p bật loa ngoài cơ, mà như vậy đi đường ko nghe đc. Nguyên nhân hỏng thì em chả bít nữa nhưng em hay nhét vào quần bò nghe trên đường nên chắc nó bị gẫy cái cần gần cái jắc cắm vào đt thì p. Bi h e mún mua cái khác thì mua ở đâu, loại nào thì tốt? giá cả thế nào? theo các bác nên mua loại có dây or ko dây? Các bác júp em với nhé, tks a lot, hức hức.
  10. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Mua thì bác ra cửa hàng di động mà hỏi trực tiếp, khảo giá vài chỗ là biết đâu đắt, đâu rẻ hơn mà. Nếu bạn định dùng tai nghe không dây để nghe nhạc, mình khuyên ko nên dùng.

Chia sẻ trang này